Đà Nẵng: Tòa nhà SHB và Risemount Apartment lắp kính vàng sai phép, người đi đường bị chói mắt khi trời nắng

Công trình Tòa nhà Trung tâm Thương mại và văn phòng dịch vụ SHB Đà Nẵng và Risemount Apartment Đà Nẵng được phê duyệt phương án kiến trúc là sử dụng kính màu xanh ốp ngoài, trong khi thực tế chủ đầu tư sử dụng kính màu vàng có độ phản quang không phù hợp.

Tòa nhà Trung tâm Thương mại và văn phòng dịch vụ SHB Đà Nẵng

Hai tòa nhà ở Đà Nẵng lắp kính vàng không đúng qui định, người dân chói mắt khi trời nắng - Ảnh 1.

Tòa nhà Trung tâm Thương mại và văn phòng dịch vụ SHB Đà Nẵng tại đường Nguyễn Văn Linh, quận Hải Châu. Sở Xây dựng thành phố vừa đề nghị chủ đầu tư có giải pháp xử lí, thay thế kính ốp tường đã thi công xây dựng.

Hai tòa nhà ở Đà Nẵng lắp kính vàng không đúng qui định, người dân chói mắt khi trời nắng - Ảnh 2.

Đây là công trình do Ngân hàng Thương mại CP SHB làm chủ đầu tư. Hiện chủ đầu tư đã lắp xong kính vàng phản quang ở 3 mặt tòa nhà.

Hai tòa nhà ở Đà Nẵng lắp kính vàng không đúng qui định, người dân chói mắt khi trời nắng - Ảnh 3.

Nhiều người dân sinh sống xung quanh tòa nhà, cho biết khi trời nắng chiếu vào kính đã phản quang vào nhà họ, gây ảnh hưởng sinh hoạt, kinh doanh vì nhức mắt, mệt mỏi khi thấy ánh sáng. Người dân lưu thông trên đường, vào khung giờ 8 - 9h sáng; 14 - 15h chiều cũng bị rọi ánh sáng phản chiếu gây khó chịu.

Hai tòa nhà ở Đà Nẵng lắp kính vàng không đúng qui định, người dân chói mắt khi trời nắng - Ảnh 4.

Hai tòa nhà ở Đà Nẵng lắp kính vàng không đúng qui định, người dân chói mắt khi trời nắng - Ảnh 5.

Cận cảnh hình ảnh mặt trời chiếu vào tòa nhà gây chói mắt khi nhìn.

Đà Nẵng: Tòa nhà SHB và Risemount Apartment lắp kính vàng sai phép, người đi đường bị chói mắt khi trời nắng - Ảnh 6.

Ảnh người dân chia sẻ trên trang Facebook Quản lí đô thị Đà Nẵng.

Dự án Risemount Apartment Đà Nẵng

Hai tòa nhà ở Đà Nẵng lắp kính vàng không đúng qui định, người dân chói mắt khi trời nắng - Ảnh 6.

Dự án Risemount Apartment Đà Nẵng tọa lạc tại lô A2-2, đường Như Nguyệt (Bạch Đằng nối dài), phường Thuận Phước, quận Hải Châu.

Hai tòa nhà ở Đà Nẵng lắp kính vàng không đúng qui định, người dân chói mắt khi trời nắng - Ảnh 7.

Risemount Apartment nằm trong tổ hợp khách sạn Movenpick Hotel và căn hộ cao cấp được triển khai do Công ty PAVNC RISEMOUNT làm chủ đầu tư. Trên website chính thức của dự án (http://www.risemountapartmentdanang.com), Tập đoàn Vicoland cũng đồng thời là chủ đầu tư dự án. Đơn vị quản lí vận hành là Tập đoàn Movenpick của Thuỵ Sỹ. Nhà thầu thi công là Công ty CP tập đoàn Hoà Bình (HOA BINH CORPORATION).

Hai tòa nhà ở Đà Nẵng lắp kính vàng không đúng qui định, người dân chói mắt khi trời nắng - Ảnh 8.

Dự án có 31 tầng, tổng số căn hộ là 299 căn condotel và 300 căn hộ cao cấp. Theo giới thiệu, dự án tường bao ốp kính cường lực mạ vàng 24k, phản quang chống nóng.

Hai tòa nhà ở Đà Nẵng lắp kính vàng không đúng qui định, người dân chói mắt khi trời nắng - Ảnh 9.

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cũng yêu cầu chủ đầu tư có giải pháp xử lí, thay thế kính đã thi công xây dựng hiện nay.

Hai tòa nhà ở Đà Nẵng lắp kính vàng không đúng qui định, người dân chói mắt khi trời nắng - Ảnh 10.

Cận cảnh việc lắp kính đã phản quang khi trời nắng, gây ảnh hưởng đến mắt.

Hai tòa nhà ở Đà Nẵng lắp kính vàng không đúng qui định, người dân chói mắt khi trời nắng - Ảnh 11.

Ánh nắng bị phản quang, chiếu xuống đường.

Hai tòa nhà ở Đà Nẵng lắp kính vàng không đúng qui định, người dân chói mắt khi trời nắng - Ảnh 12.

Ghi nhận của chúng tôi ngày 8/5, chủ đầu tư vẫn đang cho thi công xây dựng bình thường.

Theo Sở Xây dựng, hai công trình Tòa nhà Trung tâm Thương mại và văn phòng dịch vụ SHB Đà Nẵng và Risemount Apartment Đà Nẵng đã không thực hiện đúng hồ sơ thỏa thuận phương án kiến trúc được Sở Xây dựng thẩm định và trình UBND thành phố. Phương án kiến trúc được duyệt là sử dụng kính màu xanh, trong khi thực tế chủ đầu tư sử dụng kính màu vàng có độ phản quang không phù hợp với phương án được duyệt.

Sở Xây dựng đã đề nghị các chủ đầu tư phải thực hiện khắc phục, xử lí việc kính phản quang gây ảnh hưởng đến người dân trước ngày 31/3/2020. Tuy nhiên, đến nay các công trình vẫn chưa xử lí nên Sở Xây dựng tiếp tục giao UBND quận Hải Châu xử lí các sai phạm theo qui định; đồng thời sẽ giám sát, hướng dẫn chủ đầu tư việc khắc phục.