Đã phát hiện đại dịch 'hươu zombie' có thể lây sang loài linh trưởng

Các nhà khoa học tại Canada cũng bày tỏ quan điểm rằng căn bệnh này hoàn toàn có thể lây nhiễm sang con người sau khi một nghiên cứu cho thấy khỉ Macaque có thể mắc bệnh do ăn thịt "hươu zombie".

Theo trung tâm kiểm soát dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) đã có ít nhất 24 tiểu bang của Mỹ và ba tỉnh của Canada ghi nhận bùng phát dịch "hươu zombie" và có một câu hỏi lớn được đặt ra là liệu rằng đại dịch này có lây lan sang con người như dịch "bò điên" đã từng diễn ra trong quá khứ hay không?

Theo CDC, bệnh "hươu zombie" gây ra một số triệu chứng ở động vật, bao gồm giảm cân nghiêm trọng, suy hô hấp, chảy nước dãi, bơ phờ hoặc biểu hiện trên khuôn mặt "trống rỗng" và sợ người.

Những loài động vật mắc phải căn bệnh này bao gồm hươu đuôi trắng, hươu la, tuần lộc, nai sừng tấm...

Bệnh được phát hiện lần đầu tiên ở Colorado vào năm 1967, theo CDC, và cho đến nay vẫn chưa có trường hợp nào được ghi nhận ở người.

Nhưng Mark Zabel, phó giám đốc của Trung tâm nghiên cứu Prion tại Đại học bang Colorado cho biết, "Chúng tôi có mọi lý do để nghi ngờ" rằng bệnh "hươu zombie" có thể truyền sang người.

da phat hien dai dich huou zombie co the lay sang loai linh truong
Ảnh: Picswe.

Các nhà khoa học tại Canada cũng bày tỏ quan điểm rằng căn bệnh này hoàn toàn có thể lây nhiễm sang con người sau khi một nghiên cứu cho thấy khỉ Macaque có thể mắc bệnh do ăn thịt "hươu zombie".

Trong số năm con khỉ được cho ăn thịt hươu đuôi trắng bị nhiễm bệnh thì ba con được thử nghiệm dương tính với bệnh "hươu zombie".

Đây là lần đầu tiên căn bệnh này được phát hiện lây lan sang loài linh trưởng thông qua việc tiêu thụ thịt bị nhiễm bệnh, theo Associated Press.

Các nghiên cứu tại phòng thí nghiệm của Zabel và các nghiên cứu khác cũng chỉ ra rằng các protein prion gây ra bệnh "hươu zobie" khá "linh hoạt" và có thể chuyển hóa thành nhiều hình dạng khác nhau để lây lan và chúng hoàn toàn có thể tiến hóa để khiến con người nhiễm bệnh khi đã lây lan sang được loài linh trưởng là khỉ Macaque.

Căn bệnh này gọi là "Suy mòn mãn tính" (Chronic wasting disease - CWD) hay còn gọi là "Hươu zombie" đang hoành hành khắp Bắc Mỹ ở 24 tiểu bang của Hoa Kỳ và 3 tỉnh của Canada.

CWD sẽ tấn công hệ thống thần kinh của động vật bị nhiễm bệnh bằng các phân tử protein lệch tâm gọi là prion và có liên quan gần gũi với bệnh "bò điên", CFIA cho biết, tới thời điểm hiện tại vẫn chưa có phương pháp điều trị cũng như vắc-xin nào có thể khắc phục được căn bệnh này.

da phat hien dai dich huou zombie co the lay sang loai linh truong Nguồn gốc đại dịch 'hươu zombie' hiện vẫn đang là đề tài chưa có lời đáp

Bệnh "hươu zombie" có tên khoa học là Chronic wasting disease (CWD) hiện tại đang lây lan và trở thành đại dịch tại Bắc Mỹ, rất ...

da phat hien dai dich huou zombie co the lay sang loai linh truong Đại dịch 'hươu zombie' đã lây lan sang nai sừng tấm tại tiểu bang New Mexico

Giới chức tại New Mexico thông báo đại dịch "hươu zombie" đã bùng phát tại đây và lây lan sang cả nai sừng tấm trong môi ...

da phat hien dai dich huou zombie co the lay sang loai linh truong Đại dịch 'hươu zombie' đang hoành hành khắp Bắc Mỹ và có nguy cơ lây lan sang người

Căn bệnh này gọi là "Suy mòn mãn tính" (Chronic wasting disease - CWD) hay còn gọi là "Hươu zombie" đang hoành hành khắp Bắc Mỹ ...

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.