Sống vật vã ở khu 'ổ chuột' ô nhiễm nhất Sài Gòn vì dự án treo gần 20 năm

Có tổng mức đầu tư gần 9.000 tỉ đồng, song dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm vẫn "án binh bất động" gần 20 năm qua, khiến đời sống người dân vô cùng khó khăn.

Rác thải tràn lan quanh dự án có tổng mức đầu tư gần 9.000 tỉ đồng ở TP HCM, khiến đời sống người dân mấy chục năm qua vô cùng khó khăn. (Video: Ngự Kỳ).

DSC05295

Rạch Xuyên Tâm có chiều dài 6,2 km, nối từ kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè (quận Bình Thạnh) đến sông Vàm Thuật (quận Gò Vấp).

DSC05293

Hàng chục năm nay, địa điểm này được biết đến như nơi ô nhiễm bật nhất ở TP HCM. Nhìn từ cây cầu nhỏ bắc qua rạch, sẽ thấy hàng loạt rác thải ứ đọng, chất cao thành đống, số khác nổi lềnh bềnh và bốc mùi hôi thối.

DSC05325

Dù vậy, người dân nơi này vẫn "hồn nhiên" vứt mọi rác thải sinh hoạt xuống rạch, biến gia đình mình như sống trên bãi rác.

DSC05307

Nguồn nước thải từ các hộ dân cũng xối xả đổ thẳng xuống con rạch này suốt mấy chục năm qua.

DSC05299

Nước bị ô nhiễm chuyển thành màu đen kịt, đặc quánh, bốc mùi hôi thối.

DSC05318

Các bãi rác xung quanh nhà người dân trở thành nơi sinh sống "lí tưởng" cho các loại côn trùng, ruồi, muỗi, chuột...

DSC05337

Rác chất đống gần chạm đến sàn nhà.

DSC05298

Vậy mà nhiều người vẫn thản thiên câu cá tại con rạch bẩn nhất khu vực trung tâm TP HCM.

DSC05308

Trước đó, năm 2002, UBND TP HCM đã phê duyệt dự án nạo vét, cải tạo môi trường rạch Xuyên Tâm, dự kiến đến năm 2022 sẽ hoàn thành. Dự án có tổng mức đầu tư gần 9.000 tỉ đồng nhưng vẫn "án binh bất động.

DSC05309

Là một trong khoảng 3.764 hộ dân bị ảnh hưởng, chị Nguyễn Thị Trang (ngụ Phường 15, Quận Bình Thạnh) cho biết đã định cư tại khu vực này từ năm 1995. "Dự án cải tạo gần 20 năm nay nhưng đến giờ không thấy ai làm gì. Khi trời mưa xuống, nước dâng cao, kéo theo rác thải dưới rạch lên bờ. Còn trời nắng thì nước rút xuống nhưng bốc lên mùi hôi thối. Người già và trẻ em ở đây bệnh tật liên miên", chị chia sẻ.

DSC05321

Phó Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh Hồ Phương cho biết do tổng mức đầu tư quá lớn khiến dự án chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu đầu tư.

dsc05333-15613558524801239039345

"Quận đề xuất thành phố giao cho quận làm chủ đầu tư dự án bồi thường. Nghĩa là tách dự án bồi thường ra khỏi tổng dự án rạch Xuyên Tâm. Khi bồi thường giải tỏa xong, thành phố sẽ kêu gọi đầu tư sau. Còn nếu để chung cả bồi thường và xây lắp thì tổng mức đầu tư của dự án quá lớn", vị này cho biết.

DSC05319

Hiện, Sở Xây dựng TP HCM đặt mục tiêu trong năm 2019 sẽ tổ chức đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư thực hiện dự án này.