Đánh bài ăn thịt gà, 4 người ở miền Tây bị phạt

Ba ông lão và người phụ nữ ở Cà Mau đánh bài ăn thua một con gà trị giá 150.000 đồng để làm mồi nhậu, nhưng bị công an xã bắt và phạt hành chính mỗi người một triệu đồng.

Bà Lê Thị Huê (66 tuổi, xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi) cùng ba người bạn già tổ chức đánh bài tại tiệm tạp hóa của mình, với giao kèo, hai trong số bốn người chơi nếu ai thua thì phải hùn 150.000 đồng mua con gà làm mồi nhậu, ngày 12/2.

Hơn nửa giờ sau, họ bị Công an xã Tân Đức bắt tại trận, đưa về xử lý hành vi đánh bài ăn thua con gà thịt. "Chúng tôi phải gọi điện cho người nhà mang tiền tới nộp mới được về", bà Huê nói và cho biết lúc thu tiền công an viên không ra biên lai.

danh bai an thit ga 4 nguoi o mien tay bi phat
Nhà của bà Huê ở xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi (Cà Mau). (Ảnh: Anh Tùng).

Theo bà Huê, một người bạn chơi bài cùng bà mang theo hơn 300.000 đồng để trả tiền mua rượu cho bà trước đó nhưng bị công an xã tịch thu. Bà cũng bị thu giữ 25.000 đồng tiền bán rượu vào buổi sáng, đến nay chưa được trả lại.

Trao đổi với VnExpress, Trưởng công an xã Tân Đức, Hồ Trọng Hiểu cho biết, tuy số tiền 150.000 đồng dùng để mua con gà làm mồi nhậu nhưng hành vi đánh bạc đã rõ.

"Khi xử phạt chúng tôi thông qua UBND và Công an huyện Đầm Dơi. Hiện đã ra quyết định xử phạt hành chính mỗi người một triệu đồng, có ra biên lai và sẽ mời những người này lên trao quyết định xử phạt vào thứ 2 tới", ông Hiếu nói và cho biết bốn người này thường xuyên tổ chức cờ bạc.

Người đứng đầu Công an xã Tân Đức lý giải về việc thu một triệu đồng hôm bắt giữ họ mà không ra biên lai là do chỉ mới dự nộp, vì theo quy định, xử phạt vi phạm hành chính trong thời gian 7 ngày. Riêng số tiền tạm giữ của từng người sẽ được công an trả lại.

Trong khi đó, thượng tá Trương Hoàng Bảy, Phó công an huyện Đầm Dơi cho rằng thẩm quyền xử phạt hành chính trong trường hợp này thuộc về địa phương. "Mức phạt ở đây từ 1 đến 2 triệu đồng, thường thì xử phạt 1,5 triệu đồng mỗi người, nhưng xét thấy hoàn cảnh những người tham gia cờ bạc khó khăn, lớn tuổi nên anh em xử khung thấp nhất", thượng tá Bảy nói.

Tuy nhiên, lãnh đạo Công an huyện Đầm Dơi cho biết nếu như trước đó đơn vị phát hiện vụ việc, thì sẽ chỉ đạo công an xã nhắc nhở bà con vì họ mới vi phạm lần đầu.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.