Danh Khôi bắt tay với Phát Đạt phát triển dự án cao 25 tầng có tổng mức đầu từ trên 8.282 tỉ đồng ở Bình Dương

Dự án này tọa lạc tại mặt tiền quốc lộ 13, qui mô 25 tầng và dự kiến tổng mức đầu tư trên 8.000 tỉ đồng.
Danh Khôi bắt tay với Phát Đạt phát triển dự án cao 25 tầng ở Bình Dương - Ảnh 1.

Danh Khôi và Phát Đạt kí kết hợp tác dự án TTTM và căn hộ cao cấp tại Bình Dương vào sáng ngày 18/6 (Ảnh: Nguyên Ngọc)

Sáng ngày 18/6/2020, CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Mã: PDR) và Tập đoàn Danh Khôi đã chính thức kí kết hợp tác đầu tư và phát triển dự án Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp tại TP Thuận An (Bình Dương).

Trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp tọa lạc mặt tiền quốc lộ 13, cách KCN VSIP 1 km, KCN Việt Hương 3 km, bệnh viện quốc tế Bình Dương 1,5 km và Aeon Mall 1,8 km.

Ở dự án này, Central đóng vai trò tổng thầu thiết kế, thi công; tập đoàn Turner International sẽ giám sát xây dựng và DKRA Vietnam giữ vai trò tổng đại lí tiếp thị, phân phối sản phẩm.

Trước đó vào cuối tháng 11/2019, Phát Đạt công bố đã chi 639 tỉ đồng mua lại khu đất 3,73 ha ở mặt tiền quốc lộ 13, TP Bình Dương.

Thông tin tại Báo cáo thường niên 2019 cho thấy, Phát Đạt sẽ làm dự án chung cư cao 25 tầng với dòng sản phẩm trung cấp. Tổng mức đầu tư cho dự án là 8.282 tỉ đồng.

Dự kiến trong năm nay, Phát Đạt sẽ thực hiện các thủ tục để được chấp thuận chủ trương thực hiện dự án, chấp thuận đầu tư dự án và xác nhận dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai. 

 Nhận định về tiềm năng phát triển của Bình Dương, ông Bùi Quang Anh Vũ, Tổng Giám đốc Phát Đạt chia sẻ: "Bình Dương hội tụ đầy đủ các lợi thế và tiềm năng để trở thành nơi đất lành chim đậu. Do vậy, Phát Đạt chọn địa phương này để phát triển mô hình phức hợp đô thị hiện đại".

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.