Đế chế kinh doanh của ông Trump đang lung lay

Từ thời khắc tuyên bố tranh cử Tổng thống, tỉ phú Donald Trump luôn xây dựng cho mình hình ảnh một doanh nhân thành đạt, thông qua đế chế Trump Organization. Tuy nhiên, gần đây, "thương hiệu ấy cuối cùng đã bị xé toạc", tờ Guardian bình luận.
Tòa tháp Trump tại đại lộ số 5 (Fifth Avenue) là một trong những công trình ấn tượng tại New York. (Nguồn: Getty Images)

Tòa tháp Trump tại đại lộ số 5 (Fifth Avenue) là một trong những công trình ấn tượng tại New York. (Nguồn: Getty Images)

Rơi vào thế khó vì nợ nần, đối diện cáo buộc trốn thuế

Năm 2020 quả là một năm khó khăn với tình hình kinh doanh của ông Trump. Những cơn sóng dồn dập kéo đến gây áp lực lên đế chế kinh doanh tỉ đô của vị đương kim Tổng thống Mỹ.

Theo Wall Street Journal, tổng số tiền mà tập đoàn của Tổng thống Trump phải thanh toán trong vài năm tới lên tới hơn 400 triệu USD. Như vậy, đế chế của Trump phải đối mặt với nguy cơ bị siết điều khoản cho vay hoặc phải bán bớt tài sản để giảm nợ.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi thì từng gọi các khoản nợ của Trump Organization là "vấn đề an ninh quốc gia". 

Ngoài ra, một thách thức khác đến từ chính tài sản của Trump Organization. Các tòa nhà văn phòng của công ty này tập trung ở Manhattan - khu vực chịu tác động mạnh của đại dịch và đang chật vật phục hồi. Các sân golf và khách sạn cũng bị ảnh hưởng vì khách du lịch giảm sút, các lệnh phong tỏa và kinh tế tăng trưởng chậm.

Tập đoàn của vị Tổng thống Mỹ thứ 45 đã vay 100 triệu USD để đầu tư vào tòa nhà Trump Tower tại New York. 

Những khoản nợ khác liên quan đến nhiều mảng kinh doanh của ông chủ Nhà Trắng như khách sạn và sân golf. Song doanh thu đều giảm vì dịch Covid-19.

Khu nghỉ dưỡng sân golf Trump National Doral Miami vay 125 triệu USD của ngân hàng Deutsche Bank. Khoản nợ sẽ đáo hạn sau ba năm nữa. Ngoài ra, Deutsche Bank còn cho Trump International Hotel & Tower ở thủ đô Washington vay 170 triệu USD với thời hạn trả nợ là năm 2024.

Con trai của vị Tổng thống, Eric Trump từng nói với ABC News hôm 11/10: "Chúng tôi đã mất cả một gia tài. Cha tôi đã mất cả khối tài sản khi tranh cử tổng thống. Nhưng ông ấy chẳng quan tâm".

Trước đó, cuối tháng 9, Trump và đế chế kinh doanh của mình đã phải đối diện với cáo buộc trốn thuế. Theo bài điều tra đối với thuế thu nhập cá nhân của ông Trump do New York Times công bố, đương kim Tổng thống chỉ nộp khoản thuế thu nhập doanh nghiệp 750 USD trong năm mà ông đắc cử và 750 USD trong năm đầu tiên ông cầm quyền.

Suốt giai đoạn 15 năm tính từ năm 2000, Trump không nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, chủ yếu do ông chi nhiều hơn thu vào các doanh nghiệp thuộc tập đoàn Trump Organization. 

"Khi Tổng thống Donald Trump nỗ lực tái tranh cử, tình hình tài chính của ông càng trở nên khó khăn hơn, với những khoản nợ sắp đáo hạn lên tới hàng trăm triệu USD", bài viết của New York Times nhấn mạnh.

Đế chế kinh doanh khổng lồ

Trump Organization có trụ sở tại Trump Tower ở Manhattan, New York. Dựa trên những thành công trong kinh doanh của mình khoảng thời gian trước đó, đặc biệt là lĩnh vực BĐS, ông được giao quyền điều hành công ty năm 1971 và đổi tên thành Trump Organization LLC vào năm 1999.

Đế chế kinh doanh của ông Trump đang lung lay - Ảnh 2.

Tổng thống Trump cùng các thành viên trong gia đình cắt băng khánh thành tòa Trump International Hotel ở Washington ngày 26/11/2016. (Ảnh: Getty Images).

Công ty sở hữu, điều hành, đầu tư và phát triển bất động sản, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, cao ốc, sòng bạc và sân golf ở nhiều quốc gia. The Trump Organization có mối liên hệ với 515 công ty con và chủ thể, 264 trong số đó mang tên Trump và 54 trong số đó mang tên viết tắt của ông.

Ông Trump cũng sở hữu hàng trăm nghìn mét vuông bất động sản hạng nhất tại Manhattan, hàng loạt casino, hãng hàng không, đội bóng chuyên nghiệp,… trước khi dần bán chúng đi và lần lượt tuyên bố phá sản nhiều công ty con.

Tuy nhiên, Trump không phải một tỉ phú tự thân. Ông được thừa hưởng những lợi ích từ khối tài sản cũng như các mối quan hệ của cha là ông Fred Trump.

Trong cuộc tranh cử Tổng thống năm 2016, ông Trump tuyên bố chỉ vay một triệu USD từ cha, và ông đã biến khoản tiền này thành khối tài sản lên tới 10 tỉ USD.

Bao trùm sự nghiệp kinh doanh của ông Trump là những vụ phá sản, thua lỗ, nợ nần. Điển hình là kỉ lục phá sản các sòng bạc tại thành phố Atlantic, bang New Jersey với khoản lỗ tới 47,4 triệu USD. Nhưng sau mỗi lần tưởng như rơi vào bế tắc, vận may lớn lại xuất hiện. 

Chưa rõ thống kê về tài sản của ông hiện nay là bao nhiêu, nhưng việc giữ chức Tổng thống Mỹ, cùng những khoản nợ tài chính và cáo buộc về mặt pháp luật đã khiến tập đoàn tài chính sừng sỏ của Trump đang bị lung lay ít nhiều.

chọn
[Photostory] Dự án có lượng booking khủng nhất Hà Nội trong quý I/2024
Ngày 1/3 vừa qua, CapitaLand đã chính thức khởi công dự án căn hộ cao cấp Lumi Hà Nội tại phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm. Theo CBRE, trong quý I, Lumi Hà Nội đã đạt được 4.500 booking, vượt hơn số lượng dự kiến chào bán ban đầu, giá bán dự kiến từ 66 triệu đồng/m2.