Đề xuất bổ sung loạt dự án hạ tầng tại Bình Phước vào qui hoạch quốc gia

Tỉnh Bình Phước có đề nghị Bộ GTVT chấp thuận bổ sung tuyến cao tốc Chơn Thành - Hoa Lư vào qui hoạch mạng lưới các tuyến cao tốc quốc gia.

Thông tin từ Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Phước, chiều tối 11/11, đoàn công tác của tỉnh gồm Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Bộ Giao thông vận tải (GTVT) về một số kiến nghị của tỉnh.

Bình Phước đề xuất bổ sung loạt dự án hạ tầng vào qui hoạch quốc gia - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước báo cáo đề xuất với Bộ GTVT tại buổi làm việc. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Phước).

Đề xuất làm loạt dự án hạ tầng tại tỉnh Bình Phước

Theo đó, tỉnh Bình Phước đề nghị Bộ GTVT chấp thuận bổ sung tuyến cao tốc Chơn Thành - Hoa Lư vào qui hoạch mạng lưới các tuyến cao tốc quốc gia.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Bộ GTVT giao UBND tỉnh chủ động phối hợp với các bộ, ngành, địa phương có liên quan triển khai các thủ tục để kêu gọi đầu tư tuyến cao tốc trên theo hình thức đối tác công - tư (PPP).

Song song đó, tỉnh có kiến nghị Bộ GTVT đẩy nhanh triển khai thủ tục kêu gọi đầu tư tuyến cao tốc Đắk Nông - Chơn Thành. 

Tỉnh cũng đề xuất Bộ GTVT bổ sung qui hoạch liên kết vùng tuyến đường phía đông nam Quốc lộ 14 kết nối Đắk Nông - Bình Phước vào đường Đồng Phú - Bình Dương; bổ sung qui hoạch liên kết vùng tuyến đường phía tây Quốc lộ 13 kết nối tuyến Bình Dương - Chơn Thành - Hoa Lư; bổ sung qui hoạch đoạn tuyến đường sắt từ cảng Cái Mép - Thị Vải vào qui hoạch tuyến đường sắt xuyên Á, sớm triển khai đầu tư,...nhằm giúp tỉnh quản lí quĩ đất dự trữ,...

Bình Phước đề xuất bổ sung loạt dự án hạ tầng vào qui hoạch quốc gia - Ảnh 2.

Tuyến cao tốc Chơn Thành - Hoa Lư nằm trong tổng thể đường cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành - Hoa Lư, đi qua TP HCM, Bình Dương và Bình Phước, dẫn vào nhiều khu công nghiệp tại tỉnh. (Ảnh: CTCP Địa Tín Phát).

Đặc biệt, tỉnh Bình Phước đề xuất Bộ GTVT hỗ trợ vốn khoảng 300 tỉ đồng để khôi phục tuyến đường Sao Bọng - Đăng Hà bị hư hỏng nghiêm trọng và nâng cấp các đoạn tuyến đường còn lại thành Quốc lộ 14C.

Với đoạn kết nối Đồng Xoài - sân bay quốc tế Long Thành (Đồng Nai) và cảng Cái Mép - Thị Vải (Bà Rịa - Vũng Tàu), tỉnh đề xuất nâng cấp mở rộng tuyến ĐT 753, đưa tuyến đường này vào qui hoạch mạng lưới đường bộ Quốc gia giai đoạn 2021 - 2030.

Ngoài ra, tỉnh cũng mong muốn được hỗ trợ khôi phục cầu Mã Đà để góp phần phát triển kinh tế - xã hội cả khu vực Tây Nguyên - Bình Phước - Đồng Nai.

Đồng ý đưa tuyến ĐT 753 và Cầu Mã Đà vào qui hoạch quốc gia

Bộ GTVT cho biết Bộ thống nhất chủ trương sẽ nâng cấp 131,1km đoạn qua tỉnh Bình Phước của tuyến đường bộ Bình Phước - Tây Ninh - Long An thành Quốc lộ 14C nhằm chia sẻ thêm cung đường vận tải để giảm tải cho tuyến Quốc lộ 14 hiện hữu. 

Về qui hoạch tuyến ĐT 753 và Cầu Mã Đà, Bộ GTVT nhất trí đưa vào qui hoạch mạng lưới đường bộ Quốc gia, sau khi đưa vào qui hoạch sẽ làm các thủ tục còn lại để khôi phục cầu Mã Đà. 

Về tuyến đường sắt xuyên Á, Bộ trưởng Bộ GTVT đang triển khai lập qui hoạch, Bộ sẽ nghiên cứu lập tuyến đường sắt chuyên dụng vào cảng Cái Mép - Thị Vải; các dự án khác Bộ đã và đang triển khai các bước.

Đối với một số dự án tỉnh đề xuất, Bộ đang đưa vào danh mục đầu tư công trung hạn, nếu Quốc hội không thông qua, Bộ sẽ bàn giao lại cho tỉnh chủ trì dự án. 

Bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc Bộ khảo sát, giải quyết nhanh các kiến nghị của tỉnh Bình Phước và bố trí kinh phí sửa chữa các tuyến đường do Bộ quản lí, xử lí triệt để các điểm đen về tại nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.