Đề xuất đưa Phù Cát, Bình Định thành sân bay quốc tế

Cơ sở hạ tầng của sân bay Phù Cát hiện nay cơ bản đã đáp ứng nhu cầu phục vụ hành khách nội địa và quốc tế đến Bình Định.

UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải đưa sân bay Phù Cát thành cảng hàng không quốc tế vào Qui hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.

Tỉnh Bình Định cho biết, đến nay sân bay Phù Cát đã được Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đầu tư xây dựng nâng cấp cơ sở hạ tầng như nâng cấp sân đỗ, nhà ga nội địa, hệ thống thông tin, tín hiệu phục vụ bay...; đồng thời cũng đã hoàn thành việc nâng cấp nhà ga cũ để phục vụ đón khách quốc tế.

Sân bay Phù Cát hiện nay đang phục vụ khách nội địa với có 7 vị trí đỗ máy bay, nhà ga phục vụ 600 hành khách mỗi giờ cao điểm, đáp ứng khai thác 1,5 triệu hành khách mỗi năm.

Bên cạnh đó, các hãng hàng không Vietnam Airlines, Vietjet và Bamboo Airways đã xây dựng kế hoạch và tổ chức khai thác chuyến bay quốc tế không thường lệ đến sân bay Phù Cát đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch. 

Dự kiến, các hãng sẽ mở chuyến bay quốc tế phục vụ khách du lịch từ Quy Nhơn đi các nước Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và ngược lại.

Trên cơ sở đó, việc nâng cấp Phù Cát thành cảng hàng không quốc tế sẽ đóng góp đáng kể cho ngành du lịch và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định trong tương lai.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.