Đề xuất xây hầm đường bộ qua đèo Pha Đin dài 12,1 km

UBND tỉnh Điện Biên vừa có văn bản đề nghị Thủ tướng cho phép xây hầm đường bộ qua đèo Pha Đin trên tuyến QL6 kết nối với tỉnh Sơn La.

Theo Báo Đầu tư, UBND tỉnh Điện Biên vừa có văn bản đề nghị Thủ tướng cho phép xây hầm đường bộ qua đèo Pha Đin trên tuyến QL6 kết nối với tỉnh Sơn La.

Nguồn tin trên cho biết, hầm và đường dẫn có tổng chiều dài 12,1 km, tiêu chuẩn đường cấp 3 miền núi.

Trong đó, hầm đường bộ qua đèo Pha Đin dài 3 km, đường dân khoảng 9.1 km (đoạn qua địa bàn tỉnh Điện Viên dài khoảng 6,6 km). Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 4.879 tỷ đồng.

Theo tìm hiểu, việc xây hầm này nhằm thay thế cho khoảng 17,2 km đường đèo QL6 và sẽ rút ngẵn thời gian di chuyển qua đèo Pha Đin.

Tỉnh Điện Biên cũng cho biết, các bộ ngành chưa thể cân đối vốn bố trí cho dự án hầm đường bộ qua đèo Pha Đin và đề nghị Bộ KH&ĐT báo cáo Chính phủ chấp thuận bố trí cho dự án này khoảng 100 tỷ đồng trong năm 2021 để thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư.

Dự án hầm đường bộ qua đèo Pha Đin được kỳ vọng kết nối vùng, hoàn thiện mạng lười giao thông khu vực, tạo điều kiện phát triển khu vực cửa khẩu.

Ngoài ra, công trình cũng giúp giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, điểm đen tai nạn trên đoạn đường đèo Pha Đin dài khoảng 25,2 km.

Theo Báo Tin tức, đèo Pha Đin cách thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) khoảng 100 km, là nơi tiếp giáp theo hướng Đông - Tây giữa tỉnh Sơn La và Điện Biên, nằm trong hệ thống cao nguyên Tả Phìn, là một trong trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng Tây Bắc.

chọn
Những ông lớn địa ốc hiện diện tại 'Đất Tổ' Phú Thọ
Vài năm trở lại đây, Phú Thọ liên tục đón các doanh nghiệp lớn ngành bất động sản như GP Invest, T&T hay BV Land... Hiện nay, Ecopark và Tasco cũng đang hướng đến dự án bất động sản đầu tiên tại địa phương này.