Đêm giao thừa, Hà Nội sẽ trình diễn pháo hoa qua màn hình Led

Ngoài các chương trình nghệ thuật, vào đêm giao thừa Hà Nội sẽ trình diễn pháo hoa nghệ thuật qua các màn hình Led kích thước lớn.

Từ 20h ngày 27/1 (tức 30 Tết), Hà Nội sẽ tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật, thể dục thể thao tại các điểm: vườn hoa Lý Thái Tổ, trước sân vận động Mỹ Đình, trung tâm quận Hà Đông, quận Tây Hồ và thị xã Sơn Tây, Giám đốc Sở VH&TT Hà Nội ông Tô Văn Động cho biết.

Hà Nội không bắn pháo hoa mà chỉ trình diễn pháo hoa trên màn hình Led trong đêm giao thừa.

Ngoài ra, thay vì bắn pháo hoa thật thì vào đúng thời khắc giao thừa năm nay, Hà Nội sẽ trình chiếu pháo hoa nghệ thuật trên tất cả các màn hình Led tại các điểm tổ chức biểu diễn nghệ thuật nêu trên.

Thời gian trình chiếu dự kiến kéo dài trong 5 phút. Trước khi trình chiếu pháo hoa, các màn hình Led sẽ hiển thị đồng hồ đếm ngược khoảng 30 giây.

Liên quan việc rung chuông tại các nhà thờ, đình chùa trong thời khắc giao thừa, ông Động cho hay, đây chỉ là khuyến khích chứ TP không ép buộc.

Trước đó, ngày 27/12/2016, tại Hội nghị Giao ban trực tuyến của lãnh đạo Thành phố với các quận, huyện, Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã khẳng định thành phố sẽ thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Ban bí thư và không tổ chức bắn pháo hoa vào dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu 2017.
chọn
ĐHĐCĐ Vinhomes: Doanh số 2024 dự kiến 90.000 - 110.000 tỷ, dự án Đông Anh và Đan Phượng đang làm thủ tục pháp lý
Năm 2024, dự kiến doanh số Vinhomes sẽ tăng trưởng so với 2023, đạt khoảng 90.000 - 110.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ Vinhomes Ocean Park 2, 3, dự án mới Vũ Yên và 1 - 2 dự án mới khác.