Đèo Bảo Lộc lên Đà Lạt tê liệt gần 5 giờ

Từ 11h ngày 10/8, lực lượng cứu hộ đã huy động 2 xe cẩu cứu hộ chiếc xe khách giường nằm gặp nạn trên đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) vào đêm 8/8 lên khỏi vực sâu.
Đèo Bảo Lộc lên Đà Lạt tê liệt gần 5 giờ - Ảnh 1.

Xe khách giường nằm bị đất đá sạt lở cuốn xuống vực sâu. (Ảnh: Trùng Dương)

Để đảm bảo công tác cứu hộ được diễn ra thuận lợi, nhanh chóng, Công an huyện Đạ Huoai và Công an TP Bảo Lộc đã được huy động chốt chặn ở 2 đầu chân và đỉnh đèo Bảo Lộc.

Tại 2 đầu đèo Bảo Lộc, CSGT buộc phải chốt chặn dừng toàn bộ phương tiện lên, xuống đèo. Trong khoảng thời gian lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ gần 5 giờ đồng hồ, đèo Bảo Lộc phải ngừng lưu thông, tê liệt hoàn toàn. Ở 2 đầu đèo, hàng ngàn phương tiện giao thông nằm chờ nối đuôi nhau kéo dài hơn 10 km trên Quốc lộ 20.

Đến 14h30 chiều 10/8, xe giường nằm gặp nạn đã được đưa lên khỏi vực sâu hàng chục mét. Giao thông trên đèo Bảo Lộc đã bắt đầu lưu thông trở lại.

Tuy nhiên, do lượng phương tiện quá nhiều, cùng với đất đá đang tràn ngập 2 bên đường đèo Bảo Lộc do các vụ sạt lở trong những ngày qua để lại, đã khiến giao thông qua lại rất khó khăn. Hiện, xe cộ đang nối đuôi nhau nhích từng chút một trên đèo Bảo Lộc.

Đèo Bảo Lộc lên Đà Lạt tê liệt gần 5 giờ - Ảnh 2.

Lực lượng CSGT chốt chặn 2 đầu đèo Bảo Lộc, cấm tất cả các phương tiện lên xuống đèo để phục vụ công tác cứu hộ

Đèo Bảo Lộc lên Đà Lạt tê liệt gần 5 giờ - Ảnh 3.

Xe giường nằm gặp nạn vào đêm 8/8, đã được đưa lên khỏi vực sâu

Đèo Bảo Lộc lên Đà Lạt tê liệt gần 5 giờ - Ảnh 4.

Sau gần 5 giờ tê liệt, đèo Bảo Lộc đã lưu thông trở lại

Đèo Bảo Lộc lên Đà Lạt tê liệt gần 5 giờ - Ảnh 5.

Đất đá sạt lở vẫn còn ngổn ngang trên đèo Bảo Lộc

chọn
Vinaconex: Bán một phần Cát Bà Amatina nếu giá tốt, lãi thêm 275 tỷ từ dự án 93 Láng Hạ
Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Vinaconex đã cập nhật tiến độ, tình hình kinh doanh tại một số dự án bất động sản như Cát Bà Amatina, KCN Đông Anh và Green Diamond.