Đeo mặt nạ cho người trúng độc đắc: Vietlott nói gì?

Về tính minh bạch của việc trao giải độc đắc Jackpot khi người trúng thưởng liên tục đeo mặt nạ nhận thưởng, giấu thông tin cá nhân, đại diện Vietlott  khẳng định không nhất thiết phải công khai danh tính mới có thể chứng minh được tính minh bạch của giải thưởng.

Có thể đạt được 1.000 tỷ đồng doanh thu trong năm 2016

Ngày 18/7/2016, Vietlott hợp tác với Tập đoàn Berjaya (Malaysia) chính thức ra mắt loại hình xổ số tự chọn Mega 6/45 với tổng trị giá giải thưởng tối thiểu là 12 tỷ đồng.

Tại buổi họp báo chuyên đề Quản lý hoạt động kinh doanh xổ số điện toán, ông Nguyễn Thanh Đạm, Phó Tổng Giám đốc Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết, tính đến hết 30/9, doanh thu bán vé (bao gồm cả thuế) của Vietlott đạt hơn 159,2 tỷ đồng, bằng 0,28% doanh thu của toàn thị trường xổ số (doanh thu của toàn thị trường xổ số đến hết quý III/2016 là 56.901 tỷ đồng).

Tính đến hết ngày 20/11/2016, doanh thu bán vé (bao gồm cả thuế) của Vietlott tăng mạnh, gấp 4,6 lần, đạt 734,4 tỷ đồng; trong đó, sản phẩm Mega 6/45 sau 4 tháng vận hành, đạt 730,45 tỷ đồng chiếm 99,5%; sản phẩm Max 4D (triển khai từ 18/11) đạt 3,96 tỷ đồng chiếm 0,5%. Doanh thu bán vé tính theo số phát sinh doanh thu bán vé thực tế theo ngày.

Lãnh đạo Vietlott chia sẻ, hiện công ty bán được khoảng 4 triệu vé/kỳ và nếu khách hàng tiếp tục tăng trưởng tốt thì có thể đạt được 1.000 tỷ đồng doanh thu trong năm 2016.

deo mat la cho nguoi trung doc dac vietlott noi gi
Ông Nguyễn Thanh Đạm, Phó Tổng Giám đốc Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott)

Đeo mặt nạ nhận giải là yêu cầu của người trúng thưởng

Khác với các hình thức xổ số khác, giải Jackpot của xổ số tự chọn Mega 6/45 được cộng dồn liên tục cho đến khi có người thắng giải. Theo đó, nếu mỗi vòng quay không có người trúng thưởng, giải Jackpot sẽ tiếp tục cộng cho lần quay kế tiếp.

Ông Đam cho biết, tính đến ngày 20/11 vừa qua, Vietlott đã xác định 4 giải độc đắc với tổng số tiền hơn 284 tỷ đồng. Cụ thể, ngày 16/10 tại kỳ quay số mở thưởng thứ 39 xác định một vé trúng hơn 92 tỷ đồng là ông Thái đến từ tỉnh Trà Vinh. Ngày 3/11 tại kỳ quay số mở thưởng thứ 46 xác định một vé trúng hơn 65 tỷ đồng là một khách hàng tên A. đến từ Đồng Nai. Ngày 13/11 tại kỳ quay số mở thưởng thứ 51 xác định một vé trúng thưởng hơn 71 tỷ đồng là ông D. quê Quảng Ngãi, hiện sinh sống, làm việc tại TP. HCM.

Và lần gần đây nhất là ngày 20/11, tại kỳ quay số mở thưởng thứ 54 xác định một vé trúng thưởng hơn 56,1 tỷ đồng được phát hành tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Khách hàng này hiện chưa liên hệ với Vietlott để làm thủ tục yêu cầu trả thưởng.

Vietlott sau khi làm thủ tục đã chính thức trao tiền cho 3 khách hàng, đồng thời có chụp hình lại làm bằng chứng. Tuy nhiên, việc các khách hàng này đều được đeo mặt nạ che mặt, viết tắt tên đã làm dấy lên nghi ngờ rằng Công ty trao giải giả để thu hút người chơi.

Phó tổng giám Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cũng khẳng định, việc người dân nghi ngờ trao giải giả là không đúng. Trả thưởng là có thật, vé trúng thưởng là thật và người trúng thưởng là có thật

“Không riêng ở Việt Nam, ở nhiều quốc gia trên thế giới, vấn đề công khai danh tính của người trúng thưởng cũng gây ra nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, ngay tại Mỹ, người chơi cũng được quyền yêu cầu giữ bí mật thông tin hoặc cho phép công bố danh tính. Tại Việt Nam, việc trao thưởng cũng cần phù hợp với thông lệ của quốc tế. Việc giấu danh tính của người trúng giải là theo yêu cầu của người trúng thưởng, họ được quyền yêu cầu không công khai danh tính. Vì vậy, chúng tôi chỉ công bố thông tin tên viết tắt, quê quán, địa phương đang sinh sống, hình ảnh che mặt. Tuy nhiên, để đảm bảo công khai minh bạch, trong lễ trao thưởng, chúng tôi có mời đại diện Bộ Công An, Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch, Bộ Tài chính, đại lý phát phát hành vé trúng thưởng, người trúng thưởng cùng người thân đến chứng kiến”, ông Đạm cho biết.

Để chứng minh về việc đã trả thưởng cho các khách hàng trúng thưởng các kỳ quay số mở thưởng số 39, 46 và 51, Vietlott đã yêu cầu Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) - Chi nhánh 1 Tp. Hồ Chí Minh phát hành thư xác nhận về việc trả thưởng giải Jackpot của Công ty Xổ số điện toán Việt Nam Chi nhánh Hồ Chí Minh (số tiền trả thưởng sau khi khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật).

Về vấn đề hoạt động của Vietlott bị cho rằng không đúng quy định của vé số điện toán như: Các đại lý của Vietlott tại TP HCM in sẵn các số dự thưởng rồi tổ chức đưa vé về bán số lượng lớn ở các tỉnh chưa triển khai lắp đặt thiết bị đầu cuối. In sẵn các cặp số dự thưởng đưa đi bán dạo cũng được nhận định là không đúng với đặc điểm của loại hình xổ số điện toán tự chọn, khi người chơi bị mất quyền tự chọn số, chỉ chọn vé ngẫu nhiên giống như mua vé số truyền thống. Bên cạnh đó, các vé số nêu trên thường được bán dạo với giá cao hơn mệnh Vietlott công bố là 10.000 đồng. Ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tín dụng (Bộ Tài Chính) cho biết ngay khi có thông tin, bộ này đã yêu cầu Vietlott rà soát, kiểm tra và chấn chỉnh vi phạm (nếu có).

Đối với việc phát hành sai địa bàn, đại diện Bộ Tài Chính cho biết chủ trương của nhà nước là triển khai xổ số điện toán một cách thận trọng với đợt 1 tại TP Hồ Chí Minh, đợt hai tại một số tỉnh miền Nam và đợt 3 là tại 3 tỉnh miền Trung. Dự kiến đợt 4 sẽ phát hành tại Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Do có một số tỉnh chưa có loại hình xổ số điện toán, mà sản phẩm này lại đang thu hút người dân nên có một số cá nhân mua vé tại những địa bàn đã triển khai và mang sang địa phương khác để bán với giá chênh lệch. Bộ Tài chính khẳng định đây là hành động tự phát và Vietlott không có bất cứ đại lý nào tại địa phương chưa triển khai.

Qua đây, Bộ Tài chính cũng khuyến cáo người chơi chỉ nên mua vé tại điểm bán vé của Vietlott, mua vé đúng mệnh giá…

Đại diện Vietlott cũng khẳng định, đơn vị này cũng đã nhận được phản ánh về việc một số cá nhân, tổ chức đến điểm bán hàng mua vé và đưa về các địa bàn Vietlott chưa triển khai kinh doanh để bán lại với giá cao hơn so với mệnh giá, song việc này không phải chủ trương của công ty.

deo mat la cho nguoi trung doc dac vietlott noi gi
Ông Nguyễn Hoàng Dương (áo trắng), Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tín dụng- Bộ Tài chính

Vietlott không ảnh hưởng đến doanh thu của xổ số kiến thiết truyền thống

Trước câu hỏi của báo chí về việc Vietlott ra đời liệu có ảnh hưởng đến doanh thu của loại hình xổ số kiến thiết truyền thống. Ông Nguyễn Hoàng Dương cho biết, các công ty xổ số kiến thiết có thời gian phát triển lâu đời và thị trường khu vực phía Nam chiếm gần 90% doanh thu của cả nước. Vietlott cũng bắt đầu với việc lựa chọn TP Hồ Chí Minh để triển khai sản phẩm đầu tiên, sau đó phát triển ra một số tỉnh thành khác.

Báo cáo doanh thu của toàn thị trường xổ số đến hết quý III/2016 là 56.901 tỷ đồng. Trong đó, tính đến hết 30/9/2016, doanh thu bán vé (bao gồm cả thuế) của Vietlott đạt hơn 159 tỷ đồng, bằng 0,28% doanh thu của toàn thị trường xổ số.

Dự kiến trong năm 2016, doanh thu của toàn thị trường xổ số là 75.000 tỷ đồng, và doanh thu của xổ số điện toán dự kiến chiếm 1,3 % doanh thu của toàn thị trường.

Xổ số truyền thống hay xổ số điện toán cũng đều thuộc quyền kinh doanh của nhà nước, sẽ cùng song song tồn tại và cùng phát triển để công khai, minh bạch, từng bước hiện đại và đáp ứng nhu cầu đa dạng của người chơi.

Ông Ngô Văn Tuấn, Vụ trưởng Vụ tài chính các Ngân hàng và Tổ chức tài chính khẳng định Vietlott không ảnh hưởng đến doanh thu của các công ty xổ số kiến thiết truyền thống và trên thực tế, 21 công ty xổ số kiến thiết tại miền Nam vẫn có mức tăng trưởng 9.8%.

“Bộ Tài chính đã thực hiện khảo sát nhanh và thấy rằng doanh thu của xổ số điện toán chính là từ việc mở rộng đối tượng khách hàng. Rất nhiều người trước đây chưa từng chơi xổ số thì nay đã quay ra chơi xổ số. Một số người đã quen với việc mua vé số truyền thống hàng ngày thì nay họ mua thêm vé của xổ số điện toán của Vietlott”, ông Tuấn cho biết.

Cho đến nay, những quy định của pháp luật về kinh doanh xổ số là đầy đủ. Bộ Tài chính khẳng định sẽ đảm bảo vai trò quản lý nhà nước để các công ty xổ số thực hiện đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề nghị cơ quan chức năng tại địa phương phối hợp quản lý giám sát và xử lý vi phạm nếu có.

Sẽ có giải pháp giảm độ “hot” của xổ số điện toán

Ông Ngô Văn Tuấn cho biết, hết năm nay, bộ sẽ đánh gía tình hình triển khai bán vé số điện toán của Vietlott sau hơn 5 tháng thực hiện và xem xét mở rộng địa bàn kinh doanh đến các tỉnh, thành phố khác.

Đây là giải pháp để phát triển thị trường, đồng thời cũng để cân đối cung cầu và “giảm độ hot” của xổ số điện toán, góp phần chấn chỉnh tình trạng vi phạm đã diễn ra trước đây như bán vé không đúng địa bàn, bán cao hơn mệnh giá… Do đây là sản phẩm mới, Vietlott đã triển khai thận trọng từng bước, bắt đầu từ TP HCM đến các tỉnh miền Tây, sau đó mới phát triển ra miền Trung và miền Bắc.

Sẽ xây dựng đề án “người chơi có trách nhiệm”

Ông Tuấn cho biết thêm, thời gian tới, Bộ Tài Chính sẽ xây dựng đề án “người chơi có trách nhiệm”, hướng tới việc sẽ kiểm soát được người chơi. Nếu người chơi nào mua “quá đà”, mua nhiều vé trong một ngày hoặc quá thường xuyên bỏ tiền chơi vé số, phía Vietlott sẽ gửi thông tin về cho người nhà biết: Số lượng, số tiền mua vé,… Từ đó đảm bảo xổ số điện toán là điểm vui chơi giải trí lành mạnh, ích nước, lợi nhà.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.