Chuyên gia CNTT: Vé số điện toán có thể thay đổi kết quả

Đó là khẳng định của các chuyên gia công nghệ thông tin (CNTT) khi nói về tính trung thực của kết quả xổ số vé số điện toán.
chuyen gia cntt ve so dien toan co the thay doi ket qua Vé độc đắc trúng 56 tỷ do máy tự chọn tại Bà Rịa – Vũng Tàu
chuyen gia cntt ve so dien toan co the thay doi ket qua
Liên tục có người trúng giải Jackpot người dân đang nghi ngờ tính trung thực của xổ số điện toán.

Ngày 20/11, tại kỳ quay 54 đã có thêm một người trúng xổ số điện toán tự chọn trị giá 56 tỷ đồng. Như vậy từ ngày 16/10 đến nay, Việt Nam đã có 4 người trúng giải Jackpot với tổng giá trị hơn 284 tỷ đồng. Trước giải thưởng quá cao và liên tục có người trúng giải lần lượt sau 16, 11 và 7 ngày kể từ khi có người trúng giải 92 tỷ đầu tiên đã tạo cơn sốt mang tên Vietlott.

Việc người chơi liên tục trúng độc đắc đã biến Vietlott thành câu chuyện bên lề của các cuộc hội ngộ và người người đua nhau tìm mộng “đại gia”. Cụ thể, doanh số Vietlott không ngừng tăng lên. Không cần phải chuyên gia kinh tế, người dân cũng có thể nhìn thấy điều này qua số tiền giải thưởng được cộng dồn và tăng nhanh từng ngày (55% doanh thu từ tiền bán vé được đưa vào giải thưởng).

Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng đây là chiêu trò kinh doanh vì theo các tính toán, xác suất trúng giải độc đắc của xổ số Mega 6/45 là 1/8.145.060. Trong hơn 8,1 triệu vé phát hành mới có 1 người trúng, với điều kiện mỗi vé là một dãy số khác nhau.

chuyen gia cntt ve so dien toan co the thay doi ket qua
Các chuyên gia CNTT cho rằng không gì là không thể trong lãnh vực CNTT.

Theo lý giải của ông Nguyễn Thanh Đạm, Phó Giám đốc Vietlott, tại kỳ quay số mở thưởng thứ 54 (ngày 20/11/2016), lượng vé bán ra đạt hơn 4 triệu vé, nên xác suất có vé trúng thưởng giải Jackpot này cao hơn kỳ quay số mở thưởng có giải Jackpot trước đó (ngày 13/11/2016).

Đại diện Vietlott cũng cho biết sản phẩm xổ số tự chọn có tỷ lệ trả thưởng chiếm 55% doanh thu bán vé, nguồn quỹ trả thưởng luôn được hạch toán và theo dõi riêng để sẵn sàng trả thưởng khi có khách hàng trúng thưởng. Ví dụ: 100 đồng doanh thu bán vé luôn dành 55 đồng để trả thưởng, 20,9 đồng nộp thuế GTGT và TTĐB, 8 đồng hoa hồng đại lý, phần còn lại sau khi trừ chi phí, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%, trích lập các quỹ theo luật định.

chuyen gia cntt ve so dien toan co the thay doi ket qua
Tính minh bạch của xổ số điện toán đang là một dấu hỏi lớn.

Trước câu hỏi, liệu Vietlott có sử dụng “chiêu trò” để có người trúng giải liên tục kích cầu doanh thu, hầu hết các chuyên gia kinh tế đều cho rằng không thể xảy ra giả thuyết trên. Đồng thời đưa ra nhận định, Vietlott là một doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Tài chính và khi quay thưởng có sự giám sát của Hội đồng Giám sát xổ số với các đại diện đến từ Bộ Tài chính, Bộ Công an và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nên kết quả là không thể giả.

Trái ngược với nhận định trên, các chuyên gia công nghệ thông tin (CNTT) lại cho rằng không gì là không thể trong lãnh vực này. Về kết quả quay thưởng thì khó có thể giả vì đã được công khai trên truyền hình và dưới sự giám sát của nhiều người, trong đó có đại diện cơ quan chức năng.

chuyen gia cntt ve so dien toan co the thay doi ket qua Vé số trúng thưởng 71 tỷ đồng của Vietlott được mua trước 2 ngày

Ông Phạm Hồng Phước, chuyên gia CNTT nhận định: “Xổ số điện toán dựa trên nền tảng công nghệ điện toán từ khâu tạo ra, phát hành tới quay số. Mà với điện toán thì người làm chủ nó có thể làm được hầu như mọi điều mà họ muốn, thậm chí những điều mà người ta không thể làm thủ công. Vì thế xổ số điện toán chỉ không thể làm giả nếu như người chủ nó không có ý đồ làm giả. Đó là lý do mà xổ số điện toán cần phải có những biện pháp đồng bộ và phức tạp để bảo đảm an toàn”.

Đồng quan điểm với ông Phước, chuyên gia CNTT Nguyễn Vũ Hoàng đưa ra ví dụ đơn giản: “Người tạo ra hệ thống xổ số điện toán như người xây một ngôi nhà, và trong ngôi nhà của mình họ có thể thay đổi mọi thứ”.

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến bắt đầu có doanh thu hàng nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.