ĐH Giao thông vận tải tặng 13.000 suất quà cho sinh viên về quê ăn Tết

Khoảng 13.000 suất quà đã và đang được Trường ĐH Giao thông vận tải phát cho các em sinh viên các khóa để về quê ăn Tết Mậu Tuất 2018.
dh giao thong van tai tang 13000 suat qua cho sinh vien ve que an tet Trường ĐH Giao thông vận tải – Phân hiệu tại TP.HCM tuyển sinh 2 ngành mới về xây dựng
dh giao thong van tai tang 13000 suat qua cho sinh vien ve que an tet Đại học GTVT công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018
dh giao thong van tai tang 13000 suat qua cho sinh vien ve que an tet ​ĐH Giao thông vận tải tuyển sinh thêm 3 ngành mới
dh giao thong van tai tang 13000 suat qua cho sinh vien ve que an tet ĐH Giao thông Vận tải công bố mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển 2017

Trao đổi về vấn đề này với chúng tôi, ông Lê Hoài Đức - Trưởng Phòng Công tác chính trị Trường ĐH Giao thông vận tải cho biết, theo kế hoạch được lãnh đạo BGH thông qua, nhà trường đã chuẩn bị khoảng 13.000 suất quà để tặng sinh viên trước khi về quê ăn Tết 2018. Đây là một món quà nhỏ thể hiện sự quan tâm đối với các em khi dịp Tết đến xuân về mà những năm gần đây nhà trường vẫn tổ chức.

Em Đỗ Quốc Việt (SN 1998, quê Thái Bình), sinh viên khóa 57 Khoa Công trình cho biết, nhận được quà Tết nhà trường tặng thấy rất phấn chấn. Bởi thường chỉ khi đi làm mới được cơ quan thưởng Tết, nhưng mới là sinh viên đã được trường tặng quà về nhà bố mẹ em cũng thấy vui rồi.

Còn theo em Mai Văn Thạch (quê Thái Nguyên), sinh viên lớp Cầu đường bộ 1 tâm sự: "Là những sinh viên quê xa nên ngày chúng em mới nhập học cũng còn nhiều bỡ ngỡ. Đến dịp gần nghỉ Tết Nguyên đán lại được nhà trường tặng quà động viên để về quê ăn Tết em thấy xúc động lắm. Không khí cả lớp cùng nhau cầm trên tay từng túi quà nhỏ, tờ lịch tranh thấy như một gia đình thực sự".

"Cảm giác như niềm vui được nhân lên gấp đôi, ngoài quà Tết thì Hội sinh viên của trường cũng đang có kế hoạch hỗ trợ một phần kinh phí đi lại cho sinh viên về quê ăn Tết. Lớp em có 47 sinh viên thì chỉ có 2 bạn nữ và 2 bạn là người Lào nên niềm vui cũng lớn hơn", em Minh Tú - sinh viên khóa 58 khoa Kỹ thuật an toàn giao thông chia sẻ.

Sau đây là một số hình ảnh chúng tôi ghi lại tại trường:

dh giao thong van tai tang 13000 suat qua cho sinh vien ve que an tet
dh giao thong van tai tang 13000 suat qua cho sinh vien ve que an tet
Đại diện mỗi lớp sẽ có một tờ phiếu nhỏ ghi sĩ số chuẩn của lớp để ghi vào danh sách do cán bộ phụ trách quản lý việc phát quà Tết.
dh giao thong van tai tang 13000 suat qua cho sinh vien ve que an tet
Công đoạn cuộn lịch tranh vào từng túi quà Tết được nhóm sinh viên khóa 57 khoa Công trình này đang thực hiện.
dh giao thong van tai tang 13000 suat qua cho sinh vien ve que an tet
Năm 2018, nhà trường đã chuẩn bị khoảng 13.000 suất quà để tặng sinh viên về quê ăn Tết.
dh giao thong van tai tang 13000 suat qua cho sinh vien ve que an tet
Tâm trạng phấn chấn, vui vẻ là không khí chung của các em sinh viên khi nhận quà.
dh giao thong van tai tang 13000 suat qua cho sinh vien ve que an tet
dh giao thong van tai tang 13000 suat qua cho sinh vien ve que an tet
Cậu sinh viên này còn sẵn xe đạp chở hộ 3 người bạn nữa món quà Tết của nhà trường.
dh giao thong van tai tang 13000 suat qua cho sinh vien ve que an tet
Một số sinh viên khoa Vận tải kinh tế khóa 56 của trường.
dh giao thong van tai tang 13000 suat qua cho sinh vien ve que an tet
Một số em còn tranh thủ chụp ảnh "check-in" cùng quà Tết 2018 ngay bên bức phù điêu tại khuôn viên nhà trường.

Được biết, hoạt động phát quà Tết cho sinh viên năm 2018 của ĐH Giao thông vận tải sẽ kéo dài trong hai ngày 5 - 6/2.

dh giao thong van tai tang 13000 suat qua cho sinh vien ve que an tet Đại học GTVT công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018

Dù được mở thêm một ngành mới, chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018 của Trường Đại học Giao thông vận tải giữ ở mức 5.050 ...

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.