Đi xe đạp lên vỉa hè cũng bị phạt

Chỉ trong vòng 2 giờ, lực lượng chức năng thuộc quận 1 (TP.HCM) xử phạt tổng cộng 108 trường hợp chạy xe lên vỉa hè.

Chiều 15/2, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1, cùng lực lượng trật tự đô thị, CSGT, công an phường trực tiếp ra vỉa hè góc đường Lý Tự Trọng - Nguyễn Trung Trực (phường Bến Thành) xử lý các phương tiện chạy trên vỉa hè.

Nhiều người dân, tài xế xe ôm chạy xe trên vỉa hè ngay lập tức bị lực lượng chức năng chặn xe, mời vào làm việc, lập biên bản vi phạm.

Ông Đoàn Ngọc Hải cho biết lãnh đạo TP và quận 1 rất bức xúc việc người dân chạy xe trên vỉa hè. Theo ông, trong thời gian tới quận 1 sẽ làm mạnh vấn đề này, phải lấy lại được vỉa hè cho người đi bộ.

Gần 17h, tuyến đường Lý Tự Trọng đông phương tiện, nhiều người cố chen lấn lên vỉa hè khiến lực lượng chức năng thêm vất vả xử lý vi phạm.

Phó chủ tịch UBND quận 1 ngay lập tức điện thoại Công an phường Bến Thành cử lực lượng ra hiện trường tiếp ứng.

Dù lực lượng chức năng đang có mặt xử phạt các phương tiện chạy xe máy trên vỉa hè, nam thanh niên trong hình vẫn cố vượt qua barie. Phó chủ tịch quận 1 đã kịp thời phát hiện, yêu cầu lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt.

Một số người đi xe đạp điện, xe đạp trên vỉa hè bị dừng xe, xử phạt. Nhiều người ngơ ngác không hiểu mình vừa vi phạm lỗi gì.

Nữ sinh đi xe đạp trên vỉa hè bị công an mời vào làm việc.

Nghe nữ sinh thắc mắc, Phó chủ tịch UBND quận 1 đã giải thích, chỉ ra sai phạm của cô gái. "Tất cả xe máy hay xe đạp đi trên vỉa hè đều vi phạm. Làm đẹp TP thì phải chấp hành luật giao thông, vỉa hè mà đi xe như thế này mãi thì không chấp nhận được", ông Hải nói.

Trong vòng 2 giờ, lực lượng chức năng đã xử phạt tổng cộng 108 trường hợp người dân chạy xe lên vỉa hè. Các trường hợp vi phạm sẽ bị lập biên bản, phạt nguội với mức tiền 350.000 đồng và tạm giữ giấy phép lái xe.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.