TS. Đàm Quang Minh cho rằng, chính sách cộng điểm ưu tiên theo khu vực đã không còn chính xác tuyệt đối, một số địa phương được cộng điểm thực tế đã có điểm trung bình cao hơn cả những khu vực không ưu tiên. Thậm chí, chính sách cộng điểm ưu tiên hiện nay đang bị ngược đối với các thí sinh tại địa bàn KV3.
Trước việc đại diện Vụ Giáo dục Đại học khẳng định, điểm cộng ưu tiên khu vực là tạo sự công bằng cho các thí sinh, thì không ít ý kiến lại cho rằng việc để mức điểm ưu tiên cao như hiện nay là chưa hợp lý.
Việc cộng điểm cho thí sinh vùng sâu vùng xa thực sự tạo ra thảm họa chảy máu chất xám từ những vùng này, đồng thời kéo theo rất nhiều hệ lụy về mặt xã hội đối với các thành phố.
Cùng với việc công bố điểm chuẩn vào các trường, việc nhiều thí sinh đậu rớt do vấn đề điểm cộng ưu tiên cũng trở thành đề tài tranh luận gay gắt nhiều ngày nay.
Hà Nội sẽ giảm 61 xã phường; Bắc Giang giảm 7 đô thị so với quy hoạch duyệt năm 2022; Sở GTVT TP HCM đề xuất xây dựng thêm hàng loạt tuyến metro; Đăk Lắk đề xuất làm đường kết nối cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột... là những thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua.