Điện thoại bị bán tháo, P30 Pro mua giá nghìn USD bán lại 100 USD, Huawei nói gì với khách hàng?

Rất đông người dùng Việt Nam sở hữu điện thoại Huawei liên tục bán tháo sản phẩm này với giá rẻ bèo vài ngày trở lại đây. Tình cảnh tương tự cũng diễn ra tại nhiều nước. Chiếc P30 Pro của Huawei từng có giá hơn 20 triệu, giờ còn hơn 2 triệu đồng.

Trên các diễn đàn lớn về mua bán, trao đổi điện thoại, đồ dùng công nghệ Việt Nam, vài ngày trở lại đây, nhiều thành viên đã liên tiếp rao bán lại điện thoại  Huawei đang sử dụng. Đáng chú ý, tâm lí lo lắng dẫn đến việc bán tháo này càng diễn ra mạnh mẽ, do lo ngại Google có thể sẽ không hỗ trợ các ứng dụng tối thiểu của một chiếc smartphone như Gmail, YouTube… cho Huawei.

Khách hàng đổ xô bán tháo điện thoại Huawei

Giá những chiếc điện thoại Huawei thuộc các dòng khác nhau đang nhanh chóng tụt dốc.

Điện thoại bị bán tháo, P30 Pro mua giá nghìn USD bán lại 100 USD, Huawei nói gì với khách hàng? - Ảnh 1.

Trên các diễn đàn trao đổi điện thoại, Huawei đang được đổ xô bán tháo. (Ảnh chụp màn hình).

Cụ thể, theo rao bán, với những điện thoại thuộc dòng cao cấp nhất của Huawei như Huawei P30 Pro, Huawei Mate 20 Pro… dù được quảng cáo là "như mới, chỉ qua sử dụng vài lần, còn thời hạn bảo hành" nhưng giá bán chỉ còn một nửa so với giá giá gốc, dao động 10-15 triệu đồng.

Tại một sàn trao đổi đồ công nghệ lớn, nhiều người tỏ ra quan tâm đến chiếc điện thoại Huawei P30 Pro. Sản phẩm này được quảng cáo mới tinh, còn trong thời hạn bảo hành của một chuỗi điện thoại lớn đến 11 tháng, nhưng mức giá bán ra thấp hơn 8 triệu đồng so với giá gốc.

Trên các diễn đàn này, chỉ tính riêng vài ngày qua, số lượng thông tin rao bán lại Huawei lên đến hàng trăm, hàng nghìn mẫu. Tuy nhiên, theo ghi nhận, trái ngược với việc mỗi ngày có thêm hàng trăm lượt rao bán mới thì số lượng giao dịch thành công lại đếm trên đầu ngón tay. 

Nguyên nhân là nhiều người e ngại, không dám bỏ một số tiền để mua Huawei, trong khi tương lai của chiếc điện thoại này không biết sẽ ra sao bởi Google tuyên bố ngừng cấp phép sử dụng Android cho Huawei. Vì vậy, dù có giảm giá khủng nên nhiều khách hàng vẫn không mặn mà.

Chiếc P30 Pro có giá nghìn USD, giờ chỉ bán 100 USD

Không chỉ người dùng Việt Nam, tình trạng bán tháo Huawei trước tuyên bố mới đây của Google, cũng diễn ra mạnh mẽ tại nhiều nước trên thế giới.

Trên website trao đổi điện thoại thông minh lớn nhất Anh - trang Musicmagpi, một chiếc P30 Pro với tình trạng đang sử dụng tốt được rao bán với giá chỉ 130 USD, mất tới 90% giá trị so với lúc mua. Con số này chứng tỏ Huawei đang bị "mất giá" kinh khủng, bởi trong cùng phân khúc, một chiếc Galaxy S10+ ở tình trạng tương tự được bán lại với giá là 650 USD.

Điện thoại bị bán tháo, P30 Pro mua giá nghìn USD bán lại 100 USD, Huawei nói gì với khách hàng? - Ảnh 2.

Chiếc Huawei P30 Pro có giá nghìn USD ở thời điểm ra mắt nhưng giờ chỉ còn 100 USD. (Ảnh minh họa: TGDĐ).

"Nhiều tùy chọn màu sắc tuyệt vời, thời lượng pin lâu và khả năng chụp ảnh hàng đầu thế giới, P30 Pro là lựa chọn điện thoại cao cấp tốt nhất có thể mua đầu 2019", chuyên gia của Pocket-lint từng nhận xét về chiếc P30 Pro, nhưng đang rớt giá thê thảm.

Trong khi đó, chiếc smartphone cao cấp khác của Huawei là P20 Pro, hiện chỉ còn 64 USD, bằng 1/5 so với chiếc Galaxy S9. So với kể từ khi ra mắt, giá Huawei đã thấp hơn rất nhiều.

Việc bán tháo và chấp nhận mất giá cũng diễn ra tương tự tại Singapore. Nhiều đại lí chấp nhận mua lại chiếc P30 Pro nhưng với giá chỉ từ 100 USD.

Theo Forbes, nhiều nơi trên thế giới đã ngừng kinh doanh hoàn toàn các sản phẩm của Huawei. Thực tế, việc Google chấm dứt hợp tác cùng Huawei sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của hãng điện thoại đến từ Trung Quốc.

Hiện nay, Huawei đang giữ thị phần thứ hai thế giới ở mảng điện thoại thông minh, chỉ đứng sau Samsung, trên cả Apple cùng nhiều hãng khác.

Các nhà bán lẻ điện thoại Huawei đang tích cực giải phóng hàng tồn

Trong khi đó, các đơn vị bán lẻ chuyên phân phối điện thoại Huawei tại Việt Nam cũng tích cực chạy các chương trình khuyến mãi. Ngoài việc giảm giá từ vài triệu đồng cho các sản phẩm mới ra mắt và thuộc dòng cao cấp nhất, sản phẩm của Huawei còn áp dụng hàng loạt các chương trình đi kèm khác để thu hút khách.

Tại hệ thống CellphoneS, các dòng điện thoại của Huawei đang được giảm giá từ vài trăm đến 3 triệu đồng/chiếc. Ngoài ra, đơn vị này còn áp dụng chương trình "mua Huawei hoàn tiền miễn phí trong vòng 30 ngày". 

Điện thoại bị bán tháo, P30 Pro mua giá nghìn USD bán lại 100 USD, Huawei nói gì với khách hàng? - Ảnh 3.

Sản phẩm Huawei trên các sàn thương mại điện tử đang được giảm giá mạnh. (Ảnh chụp màn hình).

Cụ thể, trong thời gian từ 21-31/5, khách hàng mua Huawei, nếu không thích sử dụng có thể đổi trả cho nhà phân phối trong vòng 30 ngày. 

Trên các sàn thương mại điện tử uy tín, Huawei còn giảm giá nhiều hơn, mức giảm tối đa lên đến 35%. Tương ứng với mức giảm này, người dùng có thể tiết kiệm từ vài trăm lên đến vài triệu đồng.

Trên Tiki, chiếc Huawei có giá đắt nhất hiện nay, từng làm mưa làm gió trên thị trường ở thời điểm ra mắt cách đây vài tháng, được giảm 3 triệu đồng, từ 22,9 triệu đồng xuống còn 19,9 triệu đồng.  Ngoài ra, khách hàng còn có thể nhập mã giảm giá để tiếp tục nhận được khuyến mãi.

Hai ông lớn bán lẻ điện thoại Thế Giới Di Động và FPT tuy không đưa ra các chương trình cực khủng để đẩy hàng nhưng cũng đã bắt đầu giảm giá từ 500.000 đồng cho các sản phẩm của Huawei.

Trong dự báo mới đây của Công ty CP Chứng khoán VnDirect, Huawei mang lại doanh thu cho Thế Giới Di Động và FPT dao động khoảng 4-6%. Việc Mỹ trừng phạt hãng điện thoại Trung Quốc sẽ có tác động đến hai "ông lớn" bán lẻ trong nước nhưng VnDirect cho rằng ảnh hưởng này là không đáng kể, bởi TGDĐ và FPT có thể kéo lại doanh số từ các thương hiệu điện thoại khác.

Tuy nhiên, cả hai nhà bán lẻ đều phải đối mặt với rủi ro về hàng tồn kho và các hợp đồng thanh toán trả góp đang thực hiện cho các sản phẩm của Huawei. 

Trong tình huống xấu nhất, Thế Giới Di Động phải trích lập dự phòng khoảng 110 tỉ đồng và FPT là 40 tỉ đồng cho sự cố Huawei.

Huawei trấn an gì với khách?

Trước tuyên bố ngưng hợp tác của Google và hàng loạt ông lớn công nghệ khác, đại diện Huawei Việt Nam đã chính thức lên tiếng về vụ việc.

Phía Huawei cho rằng hãng không vi phạm các điều khoản của hiệp hội đối với bất kì tổ chức nào trong số các hãng tuyên bố "chia tay" Huawei vài ngày trở lại đây. 

Điện thoại bị bán tháo, P30 Pro mua giá nghìn USD bán lại 100 USD, Huawei nói gì với khách hàng? - Ảnh 4.

Huawei trấn an khách rằng sẽ tiếp tục cung cấp các bản cập nhật bảo mật và dịch vụ hậu mãi cho tất cả các sản phẩm điện thoại thông minh, máy tính bảng Huawei và Honor hiện có. (Ảnh: Bloomberg).

Đồng thời khẳng định một nhóm nhỏ trong số các công ty này đã quyết định tạm dừng hợp tác mà không có bất kì cơ sở pháp lí nào. 

Đại diện Huawei Việt Nam Huawei cam kết tiếp tục cung cấp các bản cập nhật bảo mật và dịch vụ hậu mãi cho tất cả các sản phẩm điện thoại thông minh, máy tính bảng Huawei và Honor hiện có, gồm những sản phẩm đã được bán hoặc vẫn còn tồn kho trên toàn cầu.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng một hệ sinh thái phần mềm an toàn và bền vững, nhằm cung cấp trải nghiệm tốt nhất cho tất cả người dùng hiện nay", phía Huawei khẳng định.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng đây là động thái trấn an tâm lí khách hàng của Huawei, khi hãng đang liên tục gặp rắc rối với các ông lớn công nghệ trên toàn thế giới, đặc biệt đang nằm trong "danh sách đen" của Tổng thống Mỹ Donald Trump.