Đoạn đường Kim Mã từng cắt cành, di dời cây cổ thụ làm đường sắt đang dần được tái phủ xanh

Vài năm trước, nhiều cây cổ thụ trên đường Kim Mã đã bị chặt hạ, di dời để phục vụ dự án đường sắt đô thị.
Đoạn đường Kim Mã từng di dời cây cổ thụ đang dần tái phủ xanh - Ảnh 1.

Đoạn đường dài hơn 600 m từ ngõ 290 Kim Mã đến đường đường Vạn Bảo từng di dời nhiều cây cổ thụ nay dần xanh mát trở lại.

Đoạn đường Kim Mã từng di dời cây cổ thụ đang dần tái phủ xanh - Ảnh 4.

Khu vực này nằm gần dự án Vinhomes Metropolis, trước khu Đại sứ quán và khu Đoàn Ngoại giao Vạn Phúc. Tuyến đường Kim Mã kết nối trung tâm Hà Nội với đường vành đai 2 nên thường xuyên có mật độ phương tiện lưu thông lớn.

Đoạn đường Kim Mã từng di dời cây cổ thụ đang dần tái phủ xanh - Ảnh 3.

Con đường có bề rộng hơn 2 m. Hai bên có nhiều cây cao nhằm lấy bóng râm và các bụi cây thấp để hạn chế khói bụi từ các phương tiện, công trình.

Đoạn đường Kim Mã từng di dời cây cổ thụ đang dần tái phủ xanh - Ảnh 4.

Cây cối trên vỉa hè vẫn chưa phát triển đến mức đủ bóng râm che nắng cho người đi bộ.

Đoạn đường Kim Mã từng di dời cây cổ thụ đang dần tái phủ xanh - Ảnh 5.

Vỉa hè nằm cao hơn so với đường Kim Mã nhỏ chạy phía bên trong.

Đoạn đường Kim Mã từng di dời cây cổ thụ đang dần tái phủ xanh - Ảnh 6.

Phố Kim Mã từng là địa điểm "check-in" lí tưởng của các bạn trẻ với hàng cây xà cừ và bằng lăng.

Đoạn đường Kim Mã từng di dời cây cổ thụ đang dần tái phủ xanh - Ảnh 7.

Với nhiều cây xanh, những người dân chờ xe bus phần nào cảm thấy mát mẻ, dễ chịu.

Đoạn đường Kim Mã từng di dời cây cổ thụ đang dần tái phủ xanh - Ảnh 8.

Đường Kim Mã nhỏ.

Đoạn đường Kim Mã từng di dời cây cổ thụ đang dần tái phủ xanh - Ảnh 8.

Được biết, những cây cổ thụ trên đường Kim Mã từng bị chặt hạ đã được di dời đến vườn ươm xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm để chăm sóc từ năm 2017.

Đoạn đường Kim Mã từng di dời cây cổ thụ đang dần tái phủ xanh - Ảnh 9.

Người dân thong thả bước trên vỉa hè. Phía bên trong có hàng rào sắt để đảm bảo an toàn.

Đoạn đường Kim Mã từng di dời cây cổ thụ đang dần tái phủ xanh - Ảnh 11.

Đoạn đường Kim Mã từng di dời cây cổ thụ đang dần tái phủ xanh - Ảnh 12.

Thực vật được trồng có nhiều chủng loại, màu sắc nhằm tạo cảnh quan đô thị.

Đoạn đường Kim Mã từng di dời cây cổ thụ đang dần tái phủ xanh - Ảnh 13.

Trước đó vào năm 2017, TP Hà Nội đã chặt hạ, di dời 130 cây xanh trên đường Kim Mã (đoạn từ bờ hồ Thủ Lệ đến nút giao Núi Trúc) nhằm phục vụ thi công dốc hạ ngầm, ga S9 dự án metro Nhổn - ga Hà Nội. Cùng thời điểm trên, khoảng 30-40 cây bằng lăng trên dải phân cách với đường Kim Mã nhỏ cũng được cắt tỉa. (Ảnh: Vietnamnet).

Đoạn đường Kim Mã từng di dời cây cổ thụ đang dần tái phủ xanh - Ảnh 14.

Hình ảnh hàng cây bằng lăng trên đường Kim Mã chụp năm 2019 (làn trong cùng) nay đã trở thành con đường đi bộ có cây cối xanh mướt.



 

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.