Đoàn Thị Hương không nhận tội sát hại công dân Triều Tiên

Tại phiên tòa ở Malaysia vào sáng 2.10, công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương và cô Siti Aisyah, người Indonesia, không nhận tội sát hại công dân CHDCND Triều Tiên Kim Chol hồi tháng 2.

Cả hai bị cáo buộc sát hại ông Kim Chol, bao gồm bà Đoàn Thị Hương được cho là ông Kim Jong-nam - anh trai nhà lãnh đạo Kim Jong-un, tại sân bay Kuala Lumpur 2 ngày 13.2 bằng chất độc thần kinh VX.

Tại phiên khai mạc sáng 2.10, cáo buộc đối với Aisyah được đọc trước bằng tiếng Indonesia.

doan thi huong khong nhan toi sat hai cong dan trieu tien
Đoàn Thị Hương bị áp giải rời khỏi tòa án hồi tháng 4

Thông qua người phiên dịch, Aisyah không nhận tội. Sau đó, cáo buộc đối với Hương được đọc bằng tiếng Việt và cũng thông qua phiên dịch viên, cô này không nhận tội, theo AFP.

Khi được đưa đến tòa án sáng nay, cả Hương và Aisyah đều mặc áo chống đạn, theo báo The Star. Ngoài ra có khoảng 200 cảnh sát đã được huy động đến bảo vệ phiên tòa.

Theo công tố viên trưởng Muhamad Iskandar Ahmad, sẽ có từ 30 - 40 nhân chứng, trong đó có 10 chuyên gia, được triệu tập lấy lời khai.

Dự kiến, phiên tòa kéo dài tới ngày 30.11 và nếu bị kết tội, 2 nữ bị cáo có thể đối mặt án tử hình.

doan thi huong khong nhan toi sat hai cong dan trieu tien
Đoàn Thị Hương được đưa tới tòa án hồi tháng 4. Ảnh: AP.

Ngoài Hương (28 tuổi) và Aisyah (25 tuổi), cảnh sát Malaysia cho hay có 4 người Triều Tiên bị tình nghi dính líu tới vụ sát hại người mang tên Kim Chol, nhưng 4 người này đã về Bình Nhưỡng ngay trong ngày xảy ra vụ án và cho đến nay họ vẫn chưa bị bắt. Trước đó, luật sư biện hộ của Aisyah cho rằng nếu có sự hiện diện của 4 nghi phạm Triều Tiên tại phiên tòa, tình hình sẽ thay đổi hoàn toàn.

doan thi huong khong nhan toi sat hai cong dan trieu tien Đoàn Thị Hương tham gia phiên tranh tụng tại toà đầu tiên

Nghi phạm Đoàn Thị Hương và nghi phạm người Indonesia hôm nay ra tòa trong vụ sát hại người được cho là Kim Jong Nam, ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.