Doanh nghiệp du lịch 'chớp' cơ hội phục hồi từ gói kích cầu lần hai

Do kiểm soát tốt "cú đánh bồi" Covid-19 hồi cuối tháng 7, thị trường du lịch hứa hẹn sớm khởi sắc trở lại nhờ gói cứu trợ lần hai. Nắm bắt cơ hội, các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn liên tục tung ra các sản phẩm mới với chính sách kích cầu hấp dẫn.
Dưới tác động của dịch Covid-19, Quảng Ninh lần lượt tung 2 gói kích cầu du lịch với tổng giá trị 300 tỉ đồng. (Ảnh: Nguyễn Quang Ngọc).

Dưới tác động của dịch Covid-19, Quảng Ninh lần lượt tung 2 gói kích cầu du lịch với tổng giá trị 300 tỉ đồng. (Ảnh: Nguyễn Quang Ngọc).

Ngành du lịch và hàng không đã "ngấm đòn" bởi đại dịch Covid-19 và đặc biệt là trong đợt bùng phát dịch mới tại Đà Nẵng từ ngày 25/7. Du lịch nội địa vừa được tái sinh và phục hồi vài tuần trong tháng 6 và đầu tháng 7 thì ngay lập tức chịu tác động ghê gớm của làn sóng dịch thứ hai này.

Theo thống kê từ Hội đồng Tư vấn Du lịch, trong tuần trước 25/7, khu nghỉ dưỡng Victoria Hội An đón 160 khách/ngày thì ngay lập tức giảm xuống còn 0 khách trong tháng 8. Trong tháng 7, khu nghỉ Intercontinental Phú Quốc đón bình quân 200 khách/ngày, đã giảm xuống chỉ còn chưa đến 20 khách/ngày vào đầu tháng 8. 

Vì vậy, một số doanh nghiệp lữ hành hoặc các khách sạn, nhà nghỉ phải thu hẹp qui mô hoặc tạm dừng hoạt động, rao bán liên tục trên thị trường. Số liệu của CBRE Việt Nam cho thấy doanh thu trên mỗi phòng khách sạn trung bình nửa năm đầu 2020 tại Hà Nội và TP HCM giảm đáng kể, lần lượt là 56% và 64% so với cùng kì năm 2019.

Thông tin từ Vụ Lữ hành (Tổng cục Du lịch), từ ngày 28/7 - 2/8, doanh nghiệp du lịch Hà Nội đã phải hủy tour nội địa cho gần 30.000 khách. Trong khi đó, du lịch TP.HCM cũng trong tình trạng tương tự khi 35.000 lượt khách hủy tour. 

Một "đại gia" trong ngành du lịch là Công ty cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam (Vietravel) cũng công bố kết quả kinh doanh khá ảm đạm trong quí 2/2020 khi lỗ tới 38 tỉ đồng, giảm 283% so với cùng kì. Vietravel đã nhận được yêu cầu hủy của hơn 22.000 lượt khách (thiệt hại ước tính 102 tỉ đồng) từ 28/7 - 2/8.

Trước tình hình này và do đã kiểm soát tốt đợt bùng phát dịch hồi cuối tháng 7, chương trình kích cầu du lịch giai đoạn hai sẽ hướng đến khách du lịch nội địa, với mục tiêu an toàn, hấp dẫn về giá và chuyến đi có thời gian phù hợp.

Một số địa phương trên cả nước như Quảng Ninh đã tung gói kích cầu du lịch 100 tỉ đồng, liên minh 4 tỉnh, thành (TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Thuận) cùng xây dựng khung chương trình kích cầu với nhiều tỉ lệ giảm khác nhau,...

Nắm bắt cơ hội phục hồi, nhiều công ty lữ hành đã chào bán các tour, tuyến với chính sách ưu đãi chưa từng có. TST Tourist dự kiến tung ra thị trường những đường tour du lịch ngắn ngày và tour du lịch mùa thu với điểm đến chọn lọc và an toàn. 

Không chịu kém cạnh, Vietravel đã chào bán những bộ sản phẩm du lịch nội địa giảm giá đến 50%. Đơn cử như chặng Phú Yên - Qui Nhơn chỉ 3.390.000 đồng/khách, tour du lịch Vũng Tàu giá từ 399.000 đồng/khách, chùm tour Mỹ Tho - Thới Sơn - Bến Tre - Cần Thơ từ 1.390.000 đồng/khách,...

Thông tin với người viết, ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Vietravel cho rằng, một giải pháp cần thiết trong giai đoạn kích cầu là việc xây dựng bản đồ số du lịch an toàn tại từng địa phương, cần tích hợp vào một bản đồ chung để du khách có thể truy cập tìm hiểu thông tin trước khi lên kế hoạch đi du lịch. 

(Ảnh: Lữ hành Việt Nam).

(Ảnh: Lữ hành Việt Nam).

Ông cũng cho biết thêm Vietravel sẽ tiếp tục đồng hành cùng các tỉnh, thành phố trong kế hoạch phục hồi du lịch và mong muốn sự tham gia tích cực của các cơ quan báo đài trong công tác quảng bá đến du khách trong đợt tái khởi động lần hai này.

Tương tự, đại diện từ TST Tourist cho biết kích cầu du lịch đợt này sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng là biện pháp cần thiết để cứu các doanh nghiệp đang gặp khó. Trong đó, sự hỗ trợ của nhà nước là rất cần thiết để kích thích khả năng tiêu dùng. 

Bà Nguyễn Thanh Thúy, quản lí khách sạn Ngọc Lan (đường Hải Quân, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long) chia sẻ rằng mọi năm trong mùa cao điểm (tháng 8, 9) khách sạn luôn trong tình trạng cháy phòng. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, liên tục nửa năm vừa qua khách sạn luôn trong tình trạng ế ẩm, tháng 3 và 4 phải tạm dừng hoạt động.

Nhiều khách sạn lâm vào thế khó, tình trạng du lịch ảm đạm khiến tỉnh Quảng Ninh đưa ra quyết sách về gói kích cầu 100 tỉ vào ngày 9/9. Giải pháp này bước đầu tạo tín hiệu tích cực cho ngành du lịch địa phương. 

"Hiện tại, các phòng được lấp đầy khoảng 1/2 trong những ngày cuối tuần. Hi vọng trong thời gian tới, qua các giải pháp của chính quyền, cùng những chương trình giảm giá phòng, hỗ trợ bữa ăn tại khách sạn sẽ giúp tình hình kinh doanh của cơ sở khởi sắc hơn", bà Thúy cho biết.

Bên cạnh đó, nhiều hãng hàng không trong nước đã mở lại các đường bay nội địa, kết hợp giảm giá vé máy bay và khách sạn. Ngoài ra, đường bay quốc tế đến Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Campuchia, Lào sẽ lần lượt mở lại từ ngày 15 và 22/9. Từ 22/9, mở thêm hai đường bay Việt Nam - Campuchia, Việt Nam - Lào.

Các tour kích cầu cùng gói cứu trợ lần hai của Chính phủ hứa hẹn thúc đẩy dịch vụ, du lịch sớm phục hồi hậu Covid-19, giải quyết việc làm và đóng góp cho tăng trưởng kinh tế những tháng cuối năm của các địa phương.

Theo báo Chính phủ, với đợt kích cầu du lịch lần hai, các hoạt động liên quan phải tuân thủ qui định phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế và theo bộ tiêu chí đã ban hành. Đồng thời bổ sung các giải pháp công nghệ số hữu hiệu để phòng chống Covid-19, nhằm sớm phát hiện những trường hợp nghi nhiễm để có hướng xử lí.

Vụ trưởng Vụ Thị trường (Tổng cục Du lịch) Đinh Ngọc Đức cho biết, để đảm bảo an toàn trong hoạt động, Tổng cục Du lịch có phương án nhằm triển khai, tái kích hoạt các chương trình kích cầu du lịch. Sở Du lịch các tỉnh, thành phố xây dựng tiêu chí an toàn, áp dụng cho ba nhóm liên quan gồm điểm đến, dịch vụ và khách du lịch, giám sát để đảm bảo các đơn vị thực hiện đúng cam kết.

Khi tham gia các chuyến du lịch, khách du lịch cũng phải thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế với 4 tiêu chí: Khẩu trang, khử khuẩn, khai báo y tế và giữ khoảng cách.


chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.