Ngày 1/7/2025, tỉnh Ninh Bình đã sáp nhập với tỉnh Hà Nam và tỉnh Nam Định thành tỉnh Ninh Bình mới, trung tâm hành chính đặt tại Hoa Lư.
Sau khi hợp nhất, địa giới hành chính của tỉnh Ninh Bình mới được mở rộng lên 3.942 km2 và dân số trên 4,4 triệu người; sở hữu vị trí chiến lược, quan trọng cả về chính trị, kinh tế và an ninh - quốc phòng của cả nước.
Tỉnh Ninh Bình mới đồng thời kiêm nhiệm chức năng cửa ngõ phía Nam đồng bằng Bắc Bộ, kết nối, chuyển tiếp giữa ba vùng kinh tế lớn của đất nước (Đồng bằng sông Hồng - Bắc Trung Bộ và duyên hải Miền Trung - Trung du và miền núi phía Bắc).
Tại buổi làm việc với địa phương vào tháng 12/2025, bà Somhatai Panichewa - Tổng Giám đốc điều hành Amata Việt Nam đánh giá cao quy mô, không gian phát triển mở rộng của Ninh Bình sau sáp nhập, cùng những lợi thế nổi bật về hạ tầng kỹ thuật - xã hội.
Theo lãnh đạo Amata, việc hợp nhất các đơn vị hành chính đã mở ra dư địa lớn để Ninh Bình quy hoạch phát triển công nghiệp, logistics và đô thị, tạo lợi thế cạnh tranh mới trong thu hút các nhà đầu tư quốc tế quy mô lớn.
Một trong những mục tiêu lớn nhất của việc sáp nhập là việc đồng bộ hạ tầng liên vùng. Khi các tỉnh hợp nhất, ranh giới hành chính truyền thống không còn là rào cản. Cơ sở hạ tầng như đường vành đai, cảng biển, sân bay và hạ tầng số có thể được quy hoạch trên quy mô lớn, xuyên suốt nhiều địa phương.
Tập đoàn Amata (Thái Lan) bày tỏ nguyện vọng tìm hiểu toàn diện môi trường đầu tư, cơ chế chính sách, tiềm năng và định hướng phát triển hệ thống khu công nghiệp của Ninh Bình; qua đó làm cơ sở nghiên cứu, đề xuất các dự án đầu tư phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn tại Việt Nam.
Amata đặc biệt quan tâm đến mô hình khu công nghiệp xanh, khu công nghiệp gắn với đô thị - dịch vụ - logistics, có khả năng kết nối hạ tầng liên vùng và chuỗi cung ứng toàn cầu.
(Ảnh minh hoạ: Báo Ninh Bình).
Amata không phải nhà đầu tư nước ngoài duy nhất tìm về Ninh Bình thời gian qua.
Mới đây nhất, Tập đoàn Wago (Nhật Bản) đã đề xuất hợp tác, đầu tư lâu dài tại Ninh Bình, đặc biệt trong các lĩnh vực vật tư, trang thiết bị, hàng hóa thiết yếu và nghiên cứu mô hình trung tâm logistics nhằm nâng cao hiệu quả phân phối.
Honda Việt Nam mong muốn có quỹ đất ở Ninh Bình để xây dựng các công trình xã hội cho công nhân. Nếu điều kiện hạ tầng thuận lợi, doanh nghiệp có thể mở rộng sản xuất tại tỉnh.
Công ty Quy hoạch & Thiết kế đô thị JAUD (Hàn Quốc) và Công ty Dịch vụ môi trường Biran CG (Trung Quốc) bày tỏ quan tâm đến các dự án mà Ninh Bình đang kêu gọi đầu tư, mong muốn được tìm hiểu, hợp tác trong các lĩnh vực quy hoạch kiến trúc đô thị, phát triển công nghệ, xử lý rác thải và nước thải trên địa bàn.
Trong tháng 12/2025, liên danh Tập đoàn Terra Việt Nam - Tập đoàn Daiwa House Industry (Nhật Bản) cũng tới Ninh Bình để đề xuất nghiên cứu xây dựng Khu công nghiệp Thông minh - Bền vững tại xã Phong Doanh với quy mô khoảng 180 ha, nếu thuận lợi có thể khởi công hạ tầng vào năm 2027.
Công ty TNHH MCNEX Vina (Hàn Quốc) cho biết thời gian tới sẽ mở rộng sản xuất tại Ninh Bình. Doanh nghiệp này hiện đã đặt nhà máy trong Khu công nghiệp Phúc Sơn (8,7 ha, 142 triệu USD).
Một góc sông Đáy đoạn qua Ninh Bình. (Ảnh tư liệu: Hạ Vũ).
Cuối năm ngoái, tại hội nghị về quy hoạch phân khu khu vực đô thị hai bên sông Đáy (đoạn từ cầu vượt QL37C đến cầu vượt cao tốc Bắc - Nam CT01), các chuyên gia Nhật Bản đã đề xuất nhiều nội dung cùng ý tưởng quy hoạch.
Cụ thể, hiện trạng sông Đáy là trục liên kết Bắc - Nam của tỉnh Ninh Bình đi qua các trung tâm sản xuất, khu đô thị, du lịch, nuôi trồng thủy sản và các trục giao thông quan trọng quốc gia như QL1, CTO1, QL10, QL21, QL12, QL37.
Đây là điều kiện lý tưởng để tổ chức một hành lang kinh tế - sinh thái ven sông. Trong đó, phía Bắc có vai trò đô thị - công nghiệp - logistics, phía Nam có vai trò nông nghiệp - thủy sản - xuất khẩu. Quy hoạch toàn tuyến sẽ hình thành chuỗi giá trị kinh tế đa ngành ven sông Đáy. Quy mô nghiên cứu khoảng 6.670 ha, phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch tại phía bờ Tây và bờ Đông sông Đáy.
Cuối tháng 7/2025, ông Hagino Tatsuya, Giám đốc Cấp cao Khối Phát triển dự án và Xây dựng Công ty TNHH Aeon Việt Nam (thuộc Tập đoàn Aeon của Nhật Bản) cho biết doanh nghiệp đang xin cấp phép xây dựng, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để khởi công Trung tâm thương mại tại phường Phủ Lý (tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 35 triệu USD).
Song song với đó, doanh nghiệp sẽ khảo sát địa điểm xây dựng trung tâm thương mại tại phường Nam Định và phường Hoa Lư trong tương lai. Lãnh đạo Ninh Bình cho biết sẽ ưu tiên những vị trí thuận lợi để công ty đầu tư.
Hiện nay, Ninh Bình cho biết dự án đã được cấp phép đầu tư, dự kiến khởi công trong tháng 1/2026, mục tiêu khánh thành trong quý I/2027.