Đôi vợ chồng Australia bị buộc tội cố ý gây thương tích nghiêm trọng vì ép con ăn chay

Một cặp vợ chồng người Australia cho con ăn chay nghiêm ngặt đã nhận tội trước tòa án ở Sydney về hành vi không chăm sóc con cái gây hậu quả nghiêm trọng.

Bé gái 19 tháng tuổi của cặp đôi cực đoan này đã bị bệnh còi xương, thoái hoá xương, kém phát triển và suy dinh dưỡng chỉ vì chế độ ăn uống thiếu khoa học của bố mẹ.

Cặp vợ chồng đã ép con gái nhỏ của mình hàng ngày chỉ ăn yến mạch và sữa gạo. Họ gọi đó là chế độ ăn chay thuần và tốt cho em bé sơ sinh.

Theo thông tin từ Daily Telegraph, đôi vợ chồng 32 tuổi và 34 tuổi này đã cho con gái 19 tháng tuổi ăn một cốc yến mạch kèm sữa gạo và nửa quả chuối vào bữa sáng.

Một miếng bánh mì nướng phết mứt hoặc bơ lạc vào buổi trưa. Bữa tối, bé gái được cho ăn đậu phụ, cơm hoặc khoai tây nhưng sẽ quay lại với yến mạch kèm sữa vì thường kén ăn.

doi vo chong australia bi buoc toi co y gay thuong tich nghiem trong vi ep con an chay
Cặp vợ chồng người Australia

Chế độ ăn chay thiếu chất khiến bé gái 19 tháng tuổi không thể tự đứng được, bị giòn xương và nặng chỉ 4,5 kg.

Kết quả kiểm tra tại bệnh viện cũng cho thấy bé gái có nhiều vết rạn nứt xương khắp cơ thể và có thể gãy xương nếu được đối xử như một đứa trẻ bình thường.

Chính suy nghĩ và cách làm tiêu cực này của họ đã khiến cô bé gặp phải những vấn đề sức khoẻ rất nghiêm trọng.

Sau khi bị chính quyền phát hiện, cặp đôi hiện đang đối mặt với tội danh cố ý gây thương tích.

Cô bé 19 tháng tuổi này hiện đang được các cơ quan xã hội chăm sóc cùng với 2 anh trai 4 và 6 tuổi của mình.

Bố mẹ của em đã nhận tội vì không nuôi dưỡng và cung cấp cho một đứa trẻ đầy đủ yếu tố dinh dưỡng cần thiết, thậm chí là bắt trẻ ăn những thứ thiếu dinh dưỡng khiến em không thể phát triển như những đứa trẻ bình thường khác.

doi vo chong australia bi buoc toi co y gay thuong tich nghiem trong vi ep con an chay
Cặp vợ chồng người Australia

Các bác sĩ cho biết chỉ phát hiện về chế độ ăn và tình trạng sức khỏe của bé gái sau khi em phải nhập viện vì co giật vào tháng 3 năm nay.

Khi đó, bé gái có nhiều vết rạn nứt xương khắp cơ thể, xương có cảm giác giòn tới mức chỉ cần "đụng chạm thông thường" cũng có thể gãy.

Bác sĩ cho biết chế độ ăn chay thiếu chất, đặc biệt thiếu vitamin D đã khiến bé gái bị còi xương.

Người mẹ đã khẳng định với chuyên gia dinh dưỡng của bệnh viện rằng cả gia đình họ theo chế độ thuần chay trong rất nhiều năm.

Theo lời khai tại tòa của bác sĩ, lượng chất vitamin D trong cơ thể bé gái dường như không tồn tại.

Không chỉ vậy, cô bé còn thiếu nhiều dưỡng chất thiết yếu khác như canxi, vitamin B12, vitamin A, sắt, và kẽm.

doi vo chong australia bi buoc toi co y gay thuong tich nghiem trong vi ep con an chay
Em bé được chẩn đoán mắc bệnh còi xương.

Hồ sơ vụ việc còn cho thấy đứa bé 19 tháng tuổi không bò hoặc nói trong thời gian được cha mẹ nuôi tạm thời chăm sóc.

Ngoài ra, bé gái chưa được tiêm phòng, không có lịch hẹn khám sức khỏe sau sinh và chưa được làm giấy khai sinh.

Trong 6 tháng được bệnh viện chăm sóc, cô bé đã tăng được 6kg, đã biết tự bò và tự đứng.

Các bác sĩ cũng cho biết thêm cô bé vẫn còn phải thực hiện một số điều trị bắt buộc để có thể phát triển khoẻ mạnh, bình thường như những đứa trẻ khác.

doi vo chong australia bi buoc toi co y gay thuong tich nghiem trong vi ep con an chay Vụ khách du lịch 'mất tích' ở Đài Loan: Hé lộ người bí hiểm thứ ba

Giám đốc Công ty Twin Bright khai báo công ty này chỉ đứng ra giúp 'một người bạn' ký hợp đồng với Công ty du ...

doi vo chong australia bi buoc toi co y gay thuong tich nghiem trong vi ep con an chay Vụ 152 khách du lịch Việt Nam bỏ trốn tại Đài Loan: Tiếp tục có người ra trình diện

Theo thông tin mới nhất, chiều nay ngày 27/12, Cơ quan di trú Đài Loan xác nhận đã bắt giữ được 6 người, 5 người ...

doi vo chong australia bi buoc toi co y gay thuong tich nghiem trong vi ep con an chay Vụ 152 khách du lịch Việt Nam bỏ trốn tại Đài Loan: Gần chục người Việt Nam đã bị bắt giữ

Liên quan đến vụ 152 khách du lịch Việt Nam bỏ trốn tại Đài Loan, theo cơ quan chức năng nước sở tại cho biết, ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.