Đồng minh trung thành nói ông Trump nên dừng các cuộc đua pháp lí

Cựu thống đốc New Jersey, một đồng minh trung thành của ông Trump nói rằng đã đến lúc tổng thống ngừng cố gắng vô ích nhằm lật ngược kết quả cuộc bầu cử. Ông nói thêm rằng ông Trump "có trách nhiệm cung cấp bằng chứng, bằng chứng chưa được đưa ra".
Người thân tín gọi đội ngũ pháp lí của ông Trump là 'nỗi xấu hổ quốc gia' - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump và cựu thống đốc Chris Christie. (Ảnh: Getty Images).

Hôm 22/11, người thân tín của Tổng thống Donald Trump, cựu thống đốc New Jersey Chris Christie nói rằng ông Trump nên chấm dứt các cuộc đấu pháp lí nhằm lật ngược kết quả bầu cử và nhận thua trước ông Biden.

Ông Christie giải thích trên chương trình "This Week with George Stephanopoulos" của đài ABC: "Tôi là người ủng hộ của Tổng thống Trump, tôi đã hai lần bỏ phiếu cho ông ấy. Nhưng các cuộc bầu cử có hậu quả và chúng ta không thể tiếp tục hành động như thể chuyện đã xảy ra ở đây chưa từng xảy ra".

"Ngoài tòa án, đội ngũ của Trump cáo buộc cuộc bầu cử có gian lận nhưng trong trong phiên tòa thì họ không cáo buộc gian lận và cũng không tranh luận về gian lận".

Ông Christie nói thêm rằng ông Trump "có trách nhiệm cung cấp bằng chứng, bằng chứng chưa được đưa ra". 

Theo CNBC, ông Trump đã nhiều lần cáo buộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020 có đầy rẫy "sự sai lầm và gian lận" và do đó từ chối chấp nhận kết quả. Nhiều quan chức Nhà Trắng cấp cao như Phó Tổng thống Mike Pence và Ngoại trưởng Mike Pompeo công khai khẳng định rằng cuộc bầu cử chưa kết thúc.

Chiến dịch của ông Trump tiếp tục đặt nghi vấn về tính toàn vẹn của cuộc bầu cử thông qua hàng loạt hành động pháp lí tại các bang chiến địa.

Hôm 21/11, thẩm phán ở Pennsylvania bác bỏ vụ kiện của ông Trump nhằm ngăn chặn việc chứng nhận hàng triệu phiếu bầu tại bang này. Phán xử trên là một trong nhiều thất bại đối với nỗ lực của ông Trump nhằm vô hiệu hóa đủ phiếu bầu tại các bang để lật lại chiến thắng của ông Biden.

Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Pat Toomey nhận xét rằng phán quyết của tòa án Pennsylvania xác nhận rằng "Joe Biden đã chiến thắng cuộc bầu cử 2020 và sẽ trở thành tổng thống thứ 46 của Mỹ".

"Tôi chúc mừng chiến thắng của Tổng thống đắc cử Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris. Cả hai đều là những công chức tận tụy và tôi sẽ cầu nguyện cho họ và đất nước của chúng ta".

Chiến dịch của ông Trump và các đồng minh đã thua hoặc rút lại hơn 30 vụ kiện thách thức kết quả bầu cử.

Luật sư Sidney Powell thuộc đội ngũ pháp lí của ông Trump đã liệt kê hàng loạt các cáo buộc về gian lận trong cuộc phỏng vấn với đài Newsmax TV vào ngày 21/11. Bà Powell còn nói ông Trump để mất bang Georgia vì Thống đốc Brian Kemp và một số quan chức công đã nhận tiền hối lộ. Tuy nhiên bà không cung cấp thêm chi tiết.

"Sidney Powell cáo buộc Thống đốc Brian Kempt phạm tội trên truyền hình nhưng lại không sẵn sàng biện hộ cũng như đưa ra bằng chứng mà bà ta lẽ ra phải có", ông Christie nói. Ông nhận xét hành động của bà Powell là "một sự sỉ nhục".

Vị cựu thống đốc chỉ trích đội ngũ pháp lí của ông Trump là "nỗi xấu hổ quốc gia".

chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.