Đồng Nai yêu cầu xử lí việc làm đường giao thông, vỉa hè trên đất nông nghiệp ở dự án Dragon City

UBND TP Biên Hòa (Đồng Nai) được giao tổ chức triển khai kiểm tra, xử lí ngay việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên đất nông nghiệp (làm đường giao thông, vỉa hè) trên khu đất có tên dự án tự đặt tên là “Dragon City” tại phường Tam Phước.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa yêu cầu Sở TN&MT, UBND các huyện, TP trực thuộc tỉnh này tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc phân lô bán nền trái phép trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND TP Biên Hòa được giao tổ chức triển khai kiểm tra, xử ngay việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên đất nông nghiệp (làm đường giao thông, vỉa hè) trên khu đất có tên dự án tự đặt tên là “Dragon City” tại phường Tam Phước.

Đồng Nai yêu cầu kiểm tra, xử lí việc làm đường giao thông, vỉa hè trên đất nông nghiệp ở dự án Dragon City - Ảnh 1.

Đồng Nai yêu cầu kiểm tra, xử lí việc làm đường giao thông, vỉa hè trên đất nông nghiệp ở dự án Dragon City - Ảnh 2.

Bên trong dự án Dragon City. (Ảnh: Thương hiệu & Pháp luật).

Còn UBND huyện Nhơn Trạch được giao phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra khẩn trương xử ngay việc ông Nguyễn Văn Thanh (chủ sử dụng thửa đất số 187, tờ bản đồ số 5 xã Long Thọ) tự ý đổ đá làm đường, xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp. 

UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu UBND TP Biên Hòa và huyện Nhơn Trạch cần xử nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến các vi phạm này và có báo cáo trong tháng 6/2020.

Cũng theo UBND tỉnh Đồng Nai, các huyện, TP cần chủ động rà soát và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo về việc khi phát sinh trường hợp phân lô bán nền trái phép phải chỉ đạo xử nghiêm theo thẩm quyền qui định. 

Về việc chế độ báo cáo định kì vào ngày 30 tháng cuối của mỗi quí, theo UBND tỉnh này, các địa phương phải báo cáo chi tiết kết quả thực hiện trách nhiệm quản nhà nước về đất đai tại địa phương (việc phân lô, bán nền trái phép; việc lấn, chiếm đất công do Nhà nước quản ; trách nhiệm của địa phương liên quan đến các vi phạm và đề xuất giải quyết dứt điểm vụ việc) gửi Sở TN&MT để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, xử .

Liên quan đến dự án có tên "Dragon City", tạp chí Thương hiệu & Pháp luật viết: "Trên địa bàn phường Tam Phước không có bất cứ dự án nào tên Dragon City được cấp phép dự án tại đây mà chủ dự án rao bán đất nền cho người dân thực chất chỉ là đất do cá nhân đứng tên. Tuy nhiên sau đó, những người tự xưng là chủ dự án vẫn bất chấp, ngang nhiên tiếp tục rao bán dự án “ma” tại địa bàn này.

Lãnh đạo địa phương - ông Võ Cao Cường cho biết: “Phường đã thường xuyên cắt cử cán bộ địa chính, cán bộ tổ QLTTĐT thường xuyên kiểm tra các khu vực trên địa bàn nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử kịp thời những trường hợp phân lô bán nền trái phép. Riêng tại địa chỉ mà dự án tên Dragon city này mở bán, địa phương đã thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và lập hai lần biên bản xử vi phạm mỗi khi đại diện khu đất này cho tổ chức đông người tại đây.

Qua hai lần lập biên bản vi phạm và xử , phường cũng đã tịch thu các hiện vật mỗi khi tổ chức đông người như cổng hơi, bàn ghế, quạt hơi nước.... và thông báo với người dân biết đây không phải là đất dự án, trên địa bàn không được phép phân lô bán nền để người dân biết và đề phòng bảo đảm quyền lợi ích của mình, thế nhưng qua nhận định có thể thấy, đại diện chủ đất này luôn có cách để “lách” và tìm kiếm khách hàng”.

Trước đó, tháng 7/2019, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản yêu cầu các cơ quan chức năng trực thuộc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lí Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh này.

Trong văn bản đó, UBND tỉnh Đồng Nai nhận định ở tỉnh đã có sự biến động về đất đai nhưng người sử dụng đất không thực hiện các thủ tục theo qui định dẫn đến việc cập nhật, quản lí các biến động rất khó khăn, dẫn đến cơ sở dữ liệu về đất chưa phản ánh kịp hiện trạng thực tế.

Cũng theo tỉnh này, tình trạng người dân tự chuyển mục đích sử dụng đất trái phép diễn ra phức tạp, chưa được ngăn chặn kịp thời; nhiều trường hợp đất được giao, cho thuê sử dụng không hiệu quả.

Thậm chí, một số trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đúng qui định pháp luật; tranh chấp về đất đai ở cấp cơ sở chưa được quan tâm giải quyết tốt..., công tác kiểm tra, thanh tra xử lí sai phạm trong việc quản lí, sử dụng đất đai còn hạn chế...

chọn
ĐHĐCĐ Đạt Phương: Luật mới sẽ không tác động nhiều đến thị trường bất động sản, vụ Tập đoàn Thuận An không ảnh hưởng đến doanh nghiệp
Chủ tịch Đạt Phương cho biết, doanh nghiệp có liên danh với Tập đoàn Thuận An và nhiều nhà thầu khác tại hai dự án xây dựng. Về bản chất, mỗi nhà thầu độc lập với nhau, Đạt Phương ký hợp đồng độc lập với chủ đầu tư và khẳng định không liên quan gì đến Thuận An.