Đợt nắng nóng kỷ lục tại miền Bắc sẽ kết thúc bởi 1 cơn mưa ngày cuối tuần

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, vào ngày 4-5/7, nắng nóng ở miền Bắc và Trung Bộ sẽ đạt mức đỉnh điểm. Nhiệt độ cao nhất đạt mức 37-40 độ C, một số nơi lên tới 40-41 độ C. 

Đợt nắng nóng kỷ lục tại khu vực phía Bắc những thời gian gần đây khả năng kéo dài đến hết ngày 6/7 rồi chấm dứt bởi một đợt mưa giông trên diện rộng bao phủ toàn miền Bắc vào đêm về sáng ngày 7/7

Sau cơn mưa, nhiệt độ các tỉnh, thành đồng loạt giảm, riêng khu vực Trung Bộ nắng nóng kết thúc muộn hơn khoảng 1-2 ngày.

dot nang nong ky luc tai mien bac se ket thuc nho 1 con mua ngay cuoi tuan
Cuối tuần sẽ có một đợt mưa dông trên diện rộng xuống miền Bắc.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ ngày 29/6 trở đi, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng về phía Đông Nam, khu Tây Bắc Bắc Bộ, vùng núi trung du, vùng đồng bằng Bắc Bộ, khu vực phía tây các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ đã xuất hiện nắng nóng với cường độ nhẹ.

Sau nắng nóng mở rộng ra toàn Bắc Bộ và Trung Bộ, nhiệt độ tăng mạnh.

Tâm điểm nắng nóng rơi vào vùng đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh bắc Trung Bộ.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 2/7, các trạm khí tượng miền Bắc và Trung Bộ ghi nhận được nhiệt độ phổ biến từ 36-39 độ C. Nhiều địa phương cao trên 39 độ C như:

Láng (Hà Nội) 39,2 độ C; TX Sơn Tây, Hà Đông (Hà Nội) và TP Hoà Bình (Hoà Bình) cùng lên đến 39,4 độ C.

TP Ninh Bình (Ninh Bình) và Chi Nê (Hoà Bình) đều đạt mức 39,6 độ C; TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) và TP Thanh Hoá (Thanh Hoá) nóng hơn 40 độ C.

Tĩnh Gia (Thanh Hoá) lên mức 39,8 độ C…; Tây Hiếu (Nghệ An) cao nhất 40,2 độ C.

Hiện vùng áp thấp nóng phía tây vẫn có xu hướng phát triển và mở rộng, sau có cường độ ổn định.

Dự báo vào ngày 4 - 5/7, nắng nóng ở miền Bắc và Trung Bộ sẽ đạt mức đỉnh điểm. Với nhiệt độ cao nhất đạt mức 37-40 độ C, một số nơi lên tới 40-41 độ C.

dot nang nong ky luc tai mien bac se ket thuc nho 1 con mua ngay cuoi tuan Nắng nóng sẽ ngày càng dữ dội ở Bắc và Trung Bộ

Vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển và mở rộng thêm khiến nắng nóng ở miền Bắc và Trung Bộ ngày càng dữ dội, ...

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.