'Đốt tiền thật - vay tiền giả', lò đốt vàng mã rực lửa suốt cả ngày ở Đền Bà Chúa Kho

Với quan niệm đầu năm đi "vay lộc", nhiều người đã không tiếc tiền sắm thật nhiều vàng mã đến cầu cúng và hóa vàng tại Đền Bà Chúa Kho để cầu 1 năm làm ăn buôn may, bán đắt.
dot tien that vay tien gia lo dot vang ma ruc lua suot ca ngay o den ba chua kho
Những ngày đầu năm, mỗi ngày có hàng vạn lượt du khách thập phương đến Đền Bà Chúa Kho (phường Cổ Mễ, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) du xuân, cẩu cúng.
dot tien that vay tien gia lo dot vang ma ruc lua suot ca ngay o den ba chua kho
Theo quan niệm tín ngưỡng của người dân, đặc biệt là giới kinh doanh đầu năm thường đến Đền Bà Chúa Kho để vay 'vốn âm' làm ăn, nếu được lộc thì cuối năm sẽ trả Bà gấp 2, gấp 3 thậm chí nhiều lần bằng cách đốt vàng mã.
dot tien that vay tien gia lo dot vang ma ruc lua suot ca ngay o den ba chua kho
Theo kết quả điều tra xã hội học đầu năm 2015 của Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, mỗi người đi lễ tại đền Bà Chúa Kho chi trung bình khoảng 100.000 đồng mua sắm đồ vàng mã. Như vậy, số tiền chi cho việc đốt vàng mã ở đền Bà Chúa Kho ước khoảng 80 tỷ đồng/năm.
dot tien that vay tien gia lo dot vang ma ruc lua suot ca ngay o den ba chua kho
Mới đây, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra công văn đề nghị các Phật tử loại bỏ tục đốt vàng mã tại các cơ sở thờ tự Phật giáo.
dot tien that vay tien gia lo dot vang ma ruc lua suot ca ngay o den ba chua kho
Tuy nhiên, theo ghi nhận, dù chưa đến chính hội (12 tháng Giêng) nhưng lò hóa vàng ở Đền Bà Chúa Kho hàng ngày vẫn luôn rực lửa
dot tien that vay tien gia lo dot vang ma ruc lua suot ca ngay o den ba chua kho
dot tien that vay tien gia lo dot vang ma ruc lua suot ca ngay o den ba chua kho
Cả một mâm đầy lễ tiền vàng, đồ mã của người dân chuẩn bị cho vào lò hóa vàng
dot tien that vay tien gia lo dot vang ma ruc lua suot ca ngay o den ba chua kho
dot tien that vay tien gia lo dot vang ma ruc lua suot ca ngay o den ba chua kho
Mặc dù cạnh lò đốt vàng mã có biển báo khuyến cáo người dân hạn chế đốt vàng mã...
dot tien that vay tien gia lo dot vang ma ruc lua suot ca ngay o den ba chua kho
Nhưng khu vực này luôn tấp nập người chờ đợi, chen chân để hóa vàng
dot tien that vay tien gia lo dot vang ma ruc lua suot ca ngay o den ba chua kho
dot tien that vay tien gia lo dot vang ma ruc lua suot ca ngay o den ba chua kho
Du khách đến cũng lễ ở Đền Bà Chúa Kho khệ nệ với những mâm lễ đầy
dot tien that vay tien gia lo dot vang ma ruc lua suot ca ngay o den ba chua kho
Thậm chí phải cần đến nhiều người để khiêng
dot tien that vay tien gia lo dot vang ma ruc lua suot ca ngay o den ba chua kho
Các hàng vàng mã, đồ cúng lễ dọc 2 bên đường vào Đền luôn tấp nập khách
dot tien that vay tien gia lo dot vang ma ruc lua suot ca ngay o den ba chua kho
dot tien that vay tien gia lo dot vang ma ruc lua suot ca ngay o den ba chua kho
Mỗi mâm lễ có thể lên tới cả triệu đồng
dot tien that vay tien gia lo dot vang ma ruc lua suot ca ngay o den ba chua kho Dòng người kẹt cứng, chen chân 'vay tiền' ở Đền Bà Chúa Kho đầu năm mới

Với quan niệm “đầu năm đi vay - cuối năm đi trả”, ngay những ngày đầu năm mới, hàng vạn du khách đã đổ về ...


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

chọn
Bắc Ninh duyệt quy hoạch 1/500 khu đô thị 13.600 tỷ của Đầu tư Vĩnh Tuy
Khu đô thị mới, dịch vụ tại phường Hạp Lĩnh, phường Nam Sơn và phường Võ Cường có tổng vốn đầu tư gần 13.599 tỷ đồng, được chia thành 2 phân khu chức năng gồm Khu hỗn hợp đô thị và Công viên Di sản Kinh Bắc.