Dự án Singa City: Đất chưa được cấp sổ hồng, xây nhà cũng không được

Phản ánh tới Báo Công an TPHCM, một số người dân mua đất nền tại dự án Singa City, tọa lạc ven đường Trường Lưu (P.Long Trường, Q.9, TPHCM) cho biết họ đang “sống dở chết dở” vì đất thì chưa được cấp sổ đỏ mà xây nhà để ở cũng không xong!

Trên mạng xã hội đăng nhiều thông tin về đất nền tại dự án này với những lời rao “có cánh”: “Cách chợ Long Trường chỉ 100m. Dự án sở hữu 3 mặt tiền lộ giới 30m Trường Lưu - Lò Lu - Lã Xuân Oai…”. Giá giao động từ 2,2 tỉ đồng - 3 tỉ đồng/nền diện tích 90-100m2.

Có mặt tại khu vực dự án này, chúng tôi ghi nhận không thấy bảng hiệu dự án, bên ngoài quây tôn. Ngoài một căn nhà mẫu như thường thấy tại các dự án, chỉ có một căn nhà nằm sâu phía trong. Chủ nhà mua lại nền từ một nhà đầu tư thứ cấp vào năm ngoái, sau đó xây để ở cho đến nay. Giá mua nền khi đó là 2,250 tỉ đồng. Cũng theo chủ nhà này cho biết, chủ đất đầu tiên mua giá khoảng 1,8 tỉ đồng/nền. Họ lời hơn 400 triệu đồng khi bán lại.

Dự án Singa City: Đất chưa được cấp sổ hồng, xây nhà cũng không được - Ảnh 1.

Một góc dự án Singa City

 Một nhân viên tiếp thị nhà đất cho biết, dự án này đã bán hết từ năm 2017. Hiện dự án có đường liên thông với dự án Nam Khang nằm bên cạnh. Cả dự án có 15 khu LK (liên kế). Nền mà nhân viên giới thiệu cho chúng tôi mua lại ở khu LK2, diện tích 105 m2, mua lại từ người mua thứ cấp có giá 2,1 tỉ đồng (21 triệu đồng/m2). Người mua đầu tiên với chủ đầu tư năm 2017 là 1,750 tỉ đồng. Với khu đất này, người mua sẽ xây một trệt, hai lầu. Trong khi đó, phía mặt tiền đường Trường Lưu, người mua phải xây theo đúng thiết kế là một trệt, một lửng, hai lầu thì mới được hoàn công để tiến tới được cấp sổ hồng.

Dự án Singa City: Đất chưa được cấp sổ hồng, xây nhà cũng không được - Ảnh 2.

Sơ đồ dự án Singa City

 Cũng theo nhân viên tiếp thị, do dự án đang “vướng” pháp nên bốn tháng nữa mới được xây nhà. “Anh mua nhanh đi kẻo hết, vì “dính” pháp nên đất tại đây mới có giá rẻ như vậy!” - nhân viên môi giới nói. Khi mua lại nền, khách hàng và người bán sẽ ra sàn giao dịch của chủ đầu tư. Hợp đồng mua bán sẽ thực hiện qua sàn và tất nhiên là có thêm hợp đồng môi giới để “trả công” cho sàn.

Theo quan sát của chúng tôi, nhiều khách hàng là nhà đầu tư nhỏ lẻ, công nhân cũng tới để tìm hiểu, nhằm mua một nền đất xây nhà. Tuy nhiên, hiện thủ tục pháp dự án chưa xong nhưng nhiều người vẫn “xuống tiền” mua nền.

Dự án Singa City: Đất chưa được cấp sổ hồng, xây nhà cũng không được - Ảnh 3.

Một lối vào dự án Singa City

 Trả lời Báo Công an TP HCM, đại diện Sở Xây dựng TP HCM cho biết, dự án này chưa đủ điều kiện chuyển nhượng vì chưa hoàn tất thủ tục pháp khi chuyển đổi pháp nhân từ tên công ty cũ sang công ty mới. Thanh tra Sở Xây dựng và chính quyền địa phương từng xử phạt hành chính một số căn nhà xây trái phép. Nếu phát hiện ra việc mua bán trái phép, Thanh tra Sở Xây dựng sẽ kiên quyết xử lí.

Trong khi đó, Cục Thuế TP HCM cho biết, chủ đầu tư vẫn chưa hoàn tất nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất cho nhà nước. Chủ dự án chỉ mới có tờ khai tạm ứng tiền thuế đất.

chọn
D2D ước lãi thêm 800 tỷ từ dự án Lộc An
Năm 2024 - 2029, D2D sẽ thực hiện tiếp giai đoạn 2 khu dân cư Lộc An với tổng mức đầu tư gần 1.116 tỷ đồng. Tổng doanh thu dự kiến trong giai đoạn 2 là hơn 2.181 tỷ đồng, lợi nhuận dự kiến 795 tỷ đồng.