Theo VCBS, Hòa Phát có thể lỗ trong quý II do giá bán thép giảm, tạo áp lực trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho lớn trong bối cảnh Hòa Phát đã cho hoạt động lại 1 lò cao. Về hoạt động đầu tư, doanh nghiệp dự kiến giải ngân 1 tỷ USD cho Khu liên hợp Dung Quất 2 năm nay.
Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Trần Đình Long cho biết Hòa Phát phải tập trung nguồn lực cho dự án Khu Liên hợp Sản xuất Gang thép Dung Quất 2 nên không chia cổ tức năm 2022. Sau khi hoàn thành, dự án này có thể sẽ đóng góp khoảng 80.000 – 100.000 tỷ đồng doanh thu mỗi năm.
Hòa Phát cho rằng, năm nay, giá bán tăng không tương xứng mức tăng chi phí, do đó lợi nhuận sẽ giảm so với năm 2022. Về mảng BĐS, doanh nghiệp đặt mục tiêu làm 10 dự án KCN trong 10 năm tới, song song với các đại đô thị khắp các tỉnh thành.
CTCP Thép Hòa Phát Dung Quất kiến nghị cập nhật Khu nhà ở công nhân 2 khoảng 19,2 ha tại xã Bình Đông vào Quy hoạch chung xây dựng KKT Dung Quất đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.
Thép Hòa Phát Dung Quất đề xuất đầu tư Bến số 4, 5 khoảng 22,3 ha; Khu hậu cần cảng khoảng 86 ha và bổ sung bến cảng khoảng 5,2 ha vào quy hoạch cảng Dung Quất 1 trong Quy hoạch nhóm ba thời kỳ 2021-2030.
Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 có diện tích gần 280 ha, vốn đầu tư khoảng 85.000 tỷ đồng, là dự án lớn nhất của Tập đoàn Hòa Phát.
Hồi đầu năm, tòa nhà văn phòng 38 Bích Câu đã được khởi công và dự kiến hoàn thành cuối 2027. Chủ dự án là Incodemic - doanh nghiệp mà Vinachem đã thoái vốn từ năm 2019. Giai đoạn sau đó, Incodemic đã đón lãnh đạo mới là bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - một cá nhân liên quan đến FiCO.