Dự báo giá heo hơi ngày 14/5: Xu hướng tăng sẽ diễn ra tại một số địa phương?

Giá heo hơi hôm nay (13/5) đồng loạt chững lại. Dịch tả heo châu Phi đã gây ra nhiều thiệt hại cho nhà nông, thậm chí nhiều người chăn nuôi còn phải gánh khoản nợ lớn sau khi dịch đi qua.

Giá heo hơi hôm nay chủ yếu đứng yên

Giá heo hơi tại miền Bắc dao động trong khoảng 54.000 - 57.000 đồng/kg. Trong đó, mức giao dịch thấp nhất khu vực được chứng kiến tại các tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Nam Định, Hà Nam và Ninh Bình là 54.000 đồng/kg. Thương lái tại Hưng Yên vẫn thu mua heo hơi với giá 57.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Các tỉnh thành còn lại đều đang giao dịch ổn định trong khoảng 55.000 - 56.000 đồng/kg. 

Tại miền Trung, Tây Nguyên, giá thu mua đi ngang so với ngày hôm qua. Hiện tại, thương lái tỉnh Bình Thuận tiếp tục giao dịch tại ngưỡng 58.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại trong khu vực vẫn thu mua ổn định quanh mốc 55.000 đồng/kg. 

Thị trường heo hơi miền Nam không ghi nhận nhiều thay đổi mới. Hầu hết thương lái tại các tỉnh thành trong khu vực đang giao dịch ổn định quanh mốc trung bình là 56.000 đồng/kg. Riêng tỉnh Bến Tre điều chỉnh giá thu mua lên 57.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg so với ngày hôm qua.

 Ảnh: Thanh Hạ

Người chăn nuôi gánh nợ vì dịch tả heo châu Phi

Có thể thấy người chăn nuôi vốn đã gặp nhiều khó khăn bởi ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 thời gian qua chưa xong thì dịch tả heo châu Phi (DTHCP) xảy ra trên đàn gia súc lại tiếp đến, khiến cuộc sống của người dân đã khó nay càng khó hơn nhiều lần.

Hiện nay, hầu hết bà con vừa phải gồng mình trả nợ các khoản vay đầu tư cho chăn nuôi trước đó, thì vẫn phải tiếp tục đầu tư con giống rồi mua thức ăn chăn nuôi để tái đàn, theo VTV.

Sở Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Nông cho biết, trên địa bàn tỉnh có hàng trăm hộ dân vay vốn để chăn nuôi heo. Hầu hết họ đều chịu thiệt hại do đàn heo mắc DTHCP.

Đến nay, hầu như chưa ai trả hết nợ và cuộc sống gặp không ít trở ngại. Thời điểm này các trang trại nuôi heo nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh đang gặp nhiều khó khăn. Những trang trại chăn nuôi trước đây nuôi vài chục con, thì giờ cũng không ít trang trại phải bỏ trống.

Xem thêm: Dự báo giá heo hơi xuất chuồng trong thời gian tới

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến bắt đầu có doanh thu hàng nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.