Dự báo giá heo hơi ngày mai 28/8: Đà giảm sẽ sớm chững lại?

Giá heo hơi hôm nay 27/8 đồng loạt đi xuống trên cả mức, mức điều chỉnh dao động từ 1.000 - 4.000 đồng/kg. Heo hơi giảm về dưới 80.000 đồng/kg khiến người chăn nuôi không có lãi, đà giảm heo hơi sẽ chững lại?

Giá heo hơi hôm nay đi xuống trên cả ba miền

Tại thị trường miền Bắc, heo hơi tiếp đà lao dốc, đồng loạt về dưới 85.000 đồng/kg trong hôm nay. Bắc Giang từ 87.000 đồng/kg giảm còn 84.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Thấp nhất Phú Thọ đang thu mua với 80.000 đồng/kg.

Giá heo hơi miền Trung, Tây Nguyên cũng giảm nhẹ từ 1.000 - 4.000 đồng/kg. Cụ thể, Thanh Hóa, Quảng Bình cùng giảm về 82.000 đồng/kg, Hà Tĩnh, Khánh Hòa giảm còn 84.000 đồng/kg. Mức giá tại khu vực đang dao động từ 79.000 - 85.000 đồng/kg.

Heo hơi miền Nam đồng loạt giảm, đáng chú ý mức giá tại Bạc Liêu giảm về 78.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại cũng điều chỉnh giảm từ 1.000 - 4.000 đồng/kg, giao dịch trong khoảng 78.000 - 85.000 đồng/kg.

Dự báo giá heo hơi ngày mai 28/8: Đà giảm sẽ sớm chững lại? - Ảnh 1.

Giá heo hơi hôm nay đi xuống trên cả ba miền

Heo hơi giảm sâu, người chăn nuôi không có lãi? 

Hiện nay lại có dư luận cho rằng, với giá bán trung bình khoảng 80.000 đồng/kg thì người chăn nuôi bị lỗ nặng vì giá con giống mua vào vẫn còn rất cao. Nhưng theo báo cáo mới nhất của Bộ NN-PTNT, với mức giá này, người nuôi vẫn có lãi 10.000-15.000 đồng/kg heo hơi. 

Nếu hạch toán chi tiết thì với người chăn nuôi phải đi mua con giống, giá thành vào khoảng 71.000 đồng/kg heo hơi; còn nếu nuôi khép tín từ con giống đến heo thịt thì giá thành chỉ 50.000 đồng/kg. Như vậy, rõ ràng người chăn nuôi vẫn đang có lãi. 

Và theo xu thế, giá heo chắc chắn phải giảm vì tổng lượng heo tái đàn đã tăng lên đáng kể. Theo số liệu mà Bộ NN-PTNT cung cấp, hiện tổng đàn heo của cả nước đã tăng lên con số 24,9 triệu con (bằng 80% tổng lượng ở thời điểm trước khi xảy ra dịch bệnh).

Trong đó, tổng lượng heo thịt do 16 doanh nghiệp, tập đoàn lớn nuôi liên tục tăng cao từ tháng 6 đến nay (trong tháng 7 tăng 17%, kế hoạch đến cuối quí 3 tăng 68% so với thời điểm 1-1-2020), theo báo Sài Gòn Giải Phóng

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.