Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo thời tiết 10 ngày tới như sau:
Đông Bắc Bộ và Lào Cai: Có mưa vừa, mưa to và dông, một số nơi mưa rất to.
Tây Bắc Bộ: Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.
Có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Riêng Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông, một số nơi mưa rất to. Từ ngày 17/8, mưa có khả năng mở rộng xuống Hà Tĩnh - Quảng Trị.
Mưa vừa, mưa to và dông rải rác, cục bộ mưa rất to, tập trung vào chiều và đêm. Từ ngày 17/8, xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Đêm 17-18/8: Đông Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, rải rác dông, một số nơi mưa rất to.
Khoảng 20-23/8: có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to.
Tây Bắc Bộ: mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.
Mưa vừa, mưa to, rải rác dông, cục bộ mưa rất to. Từ khoảng 19/8, mưa có xu hướng giảm.
Chiều và đêm có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to.
Chỉ xuất hiện mưa rào và dông vài nơi.
Ảnh: Minh Thư
Dự báo thời tiết 10 ngày tới, nhiều khu vực sẽ liên tiếp chịu ảnh hưởng của các đợt mưa dông diện rộng. Kèm theo mưa là nguy cơ cao xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, gây thiệt hại cho nhà cửa, cây trồng, hệ thống điện và các hoạt động ngoài trời.
Ngoài ra, tại các vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, mưa lớn kéo dài tiềm ẩn rủi ro lũ quét, sạt lở đất. Các khu vực trũng thấp ở Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có thể xảy ra ngập úng cục bộ khi mưa lớn dồn dập.
Giữa tháng 8, hình thái thời tiết ở nước ta chịu ảnh hưởng bởi dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh. Đây là nguyên nhân khiến nhiều nơi xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông trên diện rộng. Trong giai đoạn này, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ mưa nhiều, trong khi Nam Bộ và Tây Nguyên mưa tập trung vào chiều tối.
Theo dự báo thời tiết 10 ngày tới, người dân tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM và các địa phương khác cần:
Chủ động phương án phòng chống ngập úng, sạt lở ở vùng trũng và khu vực miền núi.
Tránh ra ngoài khi trời mưa dông, đề phòng lốc, sét, mưa đá.
Giữ an toàn khi tham gia giao thông, nhất là vào buổi chiều và tối khi mưa xuất hiện nhiều.
Nông dân cần che chắn hoa màu, thu hoạch sớm các loại cây trồng dễ bị ảnh hưởng bởi mưa lớn.
Đồng thời, theo dõi chặt chẽ dự báo thời tiết 10 ngày tới để chủ động ứng phó với mưa lớn. Cần đề phòng ngập úng ở vùng trũng thấp, sạt lở đất tại khu vực miền núi và nguy cơ lốc, sét, mưa đá. Ngư dân hoạt động trên biển nên chú ý cảnh báo gió mạnh và dông lốc để đảm bảo an toàn.