Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết 10 ngày tới, mưa dông còn xuất hiện ở nhiều nơi. Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng mưa lớn trong những ngày đầu kỳ; vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh cục bộ mưa rất to.
Miền Trung phổ biến ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa dông vài nơi; riêng từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa dông chiều tối, cục bộ mưa to, sau ngày 15/7 mưa giảm dần.
Từ đêm 09/7 đến ngày 11/7, Bắc Bộ cùng Thanh Hóa, Nghệ An là khu vực có diễn biến mưa đáng chú ý. Vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
Các khu vực khác ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 10/7, mưa có xu hướng chuyển sang mưa rào và dông rải rác, tuy nhiên vẫn có khả năng xuất hiện mưa to cục bộ tại một số nơi.
Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ban ngày trời nắng. Riêng khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng.
Tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, thời tiết phổ biến có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đáng chú ý, ngày 11/7, khu vực này có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.
Từ đêm 09/7 đến ngày 11/7, Bắc Bộ cùng Thanh Hóa, Nghệ An là khu vực có diễn biến mưa đáng chú ý. Vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.
Các khu vực khác ở Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 10/7, mưa có xu hướng chuyển sang mưa rào và dông rải rác, tuy nhiên vẫn có khả năng xuất hiện mưa to cục bộ tại một số nơi.
Khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế và duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; ban ngày trời nắng. Riêng khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng.
Tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, thời tiết phổ biến có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Đáng chú ý, ngày 11/7, khu vực này có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.
Ảnh: Minh Thư
Dự báo thời tiết 10 ngày tới, người dân cần đặc biệt lưu ý các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm mưa dông. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Tại Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An và Quảng Ninh, mưa lớn trong những ngày đầu kỳ có thể gây ngập úng tại vùng trũng thấp, khu đô thị, đồng thời làm tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở khu vực miền núi, trung du.
Đối với cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, mưa dông vào chiều tối có thể xuất hiện nhanh, cường độ mạnh trong thời gian ngắn. Người dân cần đề phòng gió giật, sét đánh và tình trạng ngập cục bộ khi mưa lớn xảy ra trong khung giờ tan tầm.
Tại khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, nắng nóng có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất và các hoạt động ngoài trời. Người dân nên hạn chế làm việc lâu dưới nắng trong thời điểm nhiệt độ cao.
Giai đoạn giữa tháng 7, thời tiết trên cả nước có sự phân hóa khá rõ. Miền Bắc còn chịu tác động của mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, song xu thế mưa có thời điểm giảm, nhất là khoảng ngày 12 - 13/7 và từ ngày 17/7.
Miền Trung vừa có mưa dông cục bộ vào chiều tối và đêm, vừa xuất hiện nắng nóng tại nhiều nơi trong ngày. Đặc biệt, khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk là vùng cần chú ý nắng nóng diện rộng trong thời gian tới.
Trong khi đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vẫn duy trì đặc trưng thời tiết mùa mưa với mưa rào, dông vào chiều và tối. Tuy nhiên, từ sau ngày 15/7, mưa tại khu vực này được nhận định có xu hướng giảm dần.
Nhìn chung, xu thế thời tiết giữa tháng 7 nổi bật với mưa lớn cục bộ ở miền Bắc trong đầu kỳ, nắng nóng gia tăng tại một số khu vực miền Trung và mưa dông chiều tối ở cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ.
Trong 10 ngày tới, người dân tại Bắc Bộ, đặc biệt là vùng núi, trung du và Quảng Ninh, cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo mưa lớn. Khi có mưa to kéo dài, cần chủ động phòng tránh ngập úng, sạt lở đất và lũ quét.
Tại Thanh Hóa, Nghệ An và khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, cần lưu ý các đợt mưa dông rải rác, nhất là trong thời gian từ đêm 11/7 đến 15/7. Người dân nên chuẩn bị phương án bảo vệ cây trồng, vật nuôi và hạn chế di chuyển qua khu vực dễ ngập khi có mưa lớn.
Với khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Lắk, nắng nóng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt với người lao động ngoài trời, người cao tuổi và trẻ nhỏ. Cần bổ sung nước, che chắn khi ra ngoài và tránh hoạt động dưới nắng gắt trong thời gian dài.
Tại cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, các hoạt động ngoài trời nên được sắp xếp linh hoạt do mưa dông thường xuất hiện vào chiều và tối. Khi có dông mạnh, người dân cần tránh trú dưới cây lớn, cột điện, biển quảng cáo hoặc khu vực trống trải để giảm nguy cơ bị ảnh hưởng bởi sét và gió giật mạnh.
Người dân trên cả nước nên thường xuyên cập nhật dự báo thời tiết mới nhất để chủ động kế hoạch đi lại, sản xuất và sinh hoạt trong giai đoạn thời tiết còn tiềm ẩn nhiều biến động.