Dự báo thời tiết Đà Nẵng và các vùng cả nước hôm nay (7/5): Nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất đến 42 độ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông Nam kết hợp với hiệu ứng phơn nên nắng nóng gay gắt khắp cả nước ngày 7/5.

Dự báo thời tiết Đà Nẵng hôm nay

Đài khí tượng Thủy văn Trung Trung Bộ, dự báo thời tiết Đà Nẵng ngày 7/5 như sau:

Nắng nóng xảy ra ở một vài nơi, sau đó diễn ra trên toàn thành phố với cường độ tăng dần. Nhiệt độ cao nhất đạt 36-38 độ; độ ẩm thấp nhất 45-55%. Thời gian xảy ra nhiệt độ trên 35 độ từ 11h00 đến 15h30. Nhiệt độ cao nhất và độ ẩm thấp nhất tại các quận, huyện cụ thể như sau:

Huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ: Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ; độ ẩm thấp nhất 45-55%.

Quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn: Nhiệt độ cao nhất 35-37 độ; độ ẩm thấp nhất 50-60%.

Quận Liên Chiểu, Thanh Khê và Hải Châu: Nhiệt độ cao nhất 36-38 độ; độ ẩm thấp nhất 45-55%.

Huyện đảo Hoàng Sa- TP Đà Nẵng: Không có nắng nóng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ Đà Nẵng Đến Bình Thuận ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi có nắng nóng; chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 34-37 độ, có nơi trên 38 độ; riêng Ninh Thuận - Bình Thuận 33 - 35 độ.

Dự báo thời tiết Đà Nẵng và các vùng cả nước hôm nay (7/5): Nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất đến 42 độ - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Tri thức trực tuyến).

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay

Ngày 7/5 có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ. Ngày 08 và 09/5, cường độ nắng nóng tiếp tục gia tăng, nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ. Từ ngày 10/5, nắng nóng dịu dần.

Dự báo thời tiết TP HCM hôm nay

Ít mây, trời nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất từ: 27 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 36 độ.

Dự báo thời tiết các vùng trên các nước hôm nay

Phía Tây Bắc Bộ: Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 36-39 độ, có nơi trên 39 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 34-37 độ, vùng núi có nơi trên 37 độ; riêng Quảng Ninh - Hải Phòng 31-34 độ.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế: Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió tây nam cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 36-39 độ, riêng vùng núi có nơi 40-42 độ.

Tây Nguyên: Ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 34-36 độ, có nơi trên 37 độ.

Nam Bộ: Ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 34-36, có nơi trên 36 độ.

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Vinhomes: Doanh số 2024 dự kiến 90.000 - 110.000 tỷ, dự án Đông Anh và Đan Phượng đang làm thủ tục pháp lý
Năm 2024, dự kiến doanh số Vinhomes sẽ tăng trưởng so với 2023, đạt khoảng 90.000 - 110.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ Vinhomes Ocean Park 2, 3, dự án mới Vũ Yên và 1 - 2 dự án mới khác.