Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 25/11: Sáng sớm và đêm trời trở lạnh, thỉnh thoảng có mưa vài nơi

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 25/11, thời tiết tại Hà Nội nhiều mây, có mưa và mưa rào rải rác, sáng sớm và đêm trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng 20 - 22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào ngày 25/11, thời tiết tại khu vực Hà Nội nhiều mây, thỉnh thoảng có mưa, mưa rào vài nơi. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

- Gió Đông cấp 2 - 3.

- Nhiệt độ thấp nhất: 20 - 22 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 24 - 26 độ.

Dự báo chi tiết về thời tiết Hà Nội hôm nay như sau:

Ban ngày‏

- Sáng và chiều 25/11, thời tiết Hà Nội nhiều mây, đôi lúc có mưa và mưa rào rải rác, riêng sáng sớm trời lạnh.

- Nhiệt độ ban ngày dao động trong khoảng 25 - 26 độ. Độ ẩm trung bình phổ biến nằm trong phạm vi 78 - 85% và mật độ mây trung bình đạt mức 94%.

- Hướng gió: Đông Bắc đến Nam đạt vận tốc 7 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 13 - 15 km/h.

- Chỉ số tia UV tối đa tại khu vực Hà Nội trong hôm nay được dự báo tiếp tục duy trì ở ngưỡng nguy cơ gây hại thấp (0 - 3).

Ban đêm

- Tối và đêm 25/11, thời tiết Hà Nội nhiều mây, thỉnh thoảng có mưa và mưa phùn, trời vẫn lạnh.

- Nhiệt độ ban đêm nằm trong khoảng 21 - 22 độ. Độ ẩm trung bình phổ biến 90 - 95%, mật độ mây đạt mức tối đa 100%.

- Hướng gió: Tây Nam đến Đông Đông Bắc đạt vận tốc 7 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 13 km/h.

Ảnh: Báo Kinh tế đô thị

Dự báo thời tiết các khu vực trên phạm vi cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ

Ngày 25/11, thời tiết các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, gió nhẹ, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất: 18 - 21 độ, có nơi dưới 17 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 23 - 26 độ, có nơi trên 26 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng khu vực vùng núi cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời trở rét.

- Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.

- Nhiệt độ thấp nhất: 19 - 22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 23 - 26 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, phía Bắc cục bộ có mưa to; sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.

- Nhiệt độ thấp nhất: 21 - 24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24 - 27 độ, phía Nam 28 - 31 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3.

- Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 26 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 29 - 32 độ.

Khu vực Tây Nguyên

Khu vực Tây Nguyên có mây và gió nhẹ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất: 19 - 22 độ, có nơi dưới 19 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 27 - 30 độ, có nơi trên 30 độ.

Khu vực Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ có mây và gió nhẹ, ngày nắng, tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 26 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 29 - 32 độ.

chọn
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.