Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 6/12: Trưa chiều có nắng nhẹ, trời vẫn rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 6/12, thời tiết tại Hà Nội nhiều mây, trưa chiều có nắng nhẹ, trời vẫn rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng 12 - 14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào ngày 6/12, thời tiết tại khu vực Hà Nội nhiều mây, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng, đôi khi xuất hiện mưa ở một vài nơi. Trời vẫn rét.

- Gió Đông Bắc cấp 3.

- Nhiệt độ thấp nhất: 12 - 14 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 19 - 21 độ.

Dự báo chi tiết về thời tiết Hà Nội hôm nay như sau:

Ban ngày‏

- Sáng ngày 6/12, khu vực Hà Nội nhiều mây, trưa chiều ít mây hơn và có nắng nhẹ, trời vẫn rét.

- Nhiệt độ ban ngày dao động quanh mức 18 - 20 độ. Độ ẩm trung bình phổ biến nằm trong phạm vi 50 - 56%; mật độ mây trung bình tương đối thấp khoảng 10 - 29%.

- Hướng gió: Bắc Đông Bắc đến Đông Bắc đạt vận tốc 9 - 11 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 20 - 26 km/h.

- Chỉ số UV tối đa tại các khu vực ở thành phố Hà Nội trong hôm nay được dự báo tăng lên ngưỡng nguy cơ gây hại trung bình (3 - 5), nguyên nhân là do giữa trưa trời có nắng nhẹ.

Ban đêm

- Tối và đêm nay, khu vực Hà Nội ngày càng nhiều mây, thỉnh thoảng có mưa rào rải rác. Trời rét.

- Nhiệt độ ban đêm nằm trong khoảng 14 - 15 độ. Độ ẩm trung bình phổ biến dao động quanh mức 69 - 71%; mật độ mây trung bình trong phạm vi 20 - 98%.

- Hướng gió: Bắc Đông Bắc đến Bắc đạt vận tốc 7 - 9 km/h. Gió giật mạnh với vận tốc 15 - 19 km/h.

Ảnh: Đời sống và Pháp luật

Dự báo thời tiết các khu vực trên phạm vi cả nước hôm nay

Khu vực Tây Bắc Bộ

Ngày 6/12, thời tiết các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, gió nhẹ, đôi lúc có mưa rải rác vài nơi, trưa chiều giảm mây trời hửng nắng. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.

- Nhiệt độ thấp nhất: 13 - 16 độ, có nơi dưới 10 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 18 - 21 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 25 độ.

Khu vực Đông Bắc Bộ

Khu vực Đông Bắc Bộ nhiều mây, thỉnh thoảng có mưa rải rác vài nơi, trưa chiều giảm mây và có nắng nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

- Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3 - 4.

- Nhiệt độ thấp nhất: 13 - 16 độ, riêng vùng núi phía Bắc 10 - 13 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 18 - 21 độ.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế (từ Thanh Hoá đến Quảng Bình) có mưa vài nơi, trời rét; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, trời lạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - 3.

- Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 15 - 17 độ, phía Nam 18 - 20 độ

- Nhiệt độ cao nhất: 19 - 22 độ.

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; riêng Ninh Thuận - Bình Thuận có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Phía Bắc trời vẫn lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

- Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.

- Nhiệt độ thấp nhất: 22 - 25 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 25 - 28 độ, riêng Ninh Thuận - Bình Thuận 29 - 31 độ.

Khu vực Tây Nguyên

Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.

- Nhiệt độ thấp nhất: 18 - 21 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 26 - 29 độ.

Khu vực Nam Bộ

Khu vực Nam Bộ có mây, thỉnh thoảng có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Gió Đông Bắc cấp 2 - 3.

- Nhiệt độ thấp nhất: 23 - 26 độ.

- Nhiệt độ cao nhất: 30 - 33 độ, có nơi trên 33 độ.

chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.