Dự báo thời tiết ngày mai 1/5: Miền Bắc mưa dông diện rộng và chấm dứt đợt nắng nóng kéo dài

Dự báo thời tiết ngày mai 1/5, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên trong đêm nay và sáng mai (01/5), ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông diện rộng, lượng mưa đạt cấp mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Dự báo thời tiết ngày mai 1/5, các vùng trên cả nước theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia.

Ngày mai miền Bắc mưa dông diện rộng

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 30/4 nắng nóng xảy ra diện rộng ở các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên với nền nhiệt độ trưa nay phổ biến 35 - 37 độ C.

Dự báo thời tiết ngày mai 1/5: Miền Bắc mưa dông diện rộng và chấm dứt đợt nắng nóng kéo dài - Ảnh 1.

Bắc bộ mưa rào và giông kéo dài trong vài ngày tới. (Ảnh: Báo ANTĐ).

Một số nơi trên 38 độ C như Hương Khê (Hà Tĩnh) 38,2 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 39 độ, Nam Đông (Huế) 38,7 độ.

Do ảnh hưởng rìa nam của rãnh áp thấp bị nén dịch dần xuống phía Nam và đầy dần lên nên ngày 1/5, nắng nóng diện rộng sẽ kết thúc ở các tỉnh Trung Bộ.

Riêng khu vực vùng núi vẫn còn có nơi xảy ra nắng nóng cục bộ với nền nhiệt độ cao nhất khoảng 35 - 37 độ C.

Hiện áp cao lạnh lục địa ở phía Bắc tiếp tục được tăng cường nén và đẩy rãnh áp thấp có trục đang di chuyển xuống phía Nam, nên trong đêm 30/4 và sáng 1/5, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa dông diện rộng, lượng mưa đạt cấp mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24 giờ, có nơi trên 100mm/24 giờ); từ trưa chiều 1/5 mưa giảm dần.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Riêng khu vực Hà Nội đêm 30/4 và sáng sớm 1/5 có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C; cao nhất từ 28 – 30 độ C.

Thời tiết ngày mai nắng nóng diện rộng sẽ kết thúc

Ngày hôm nay (30/4), nắng nóng xảy ra diện rộng ở các tỉnh từ Nghệ An đến Phú Yên với nền nhiệt độ trưa nay phổ biến 35-37 độ, một số nơi trên 38 độ như Hương Khê (Hà Tĩnh) 38.2 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 39.0 độ, Nam Đông (Huế) 38.7 độ.

Dự báo thời tiết ngày mai 1/5: Miền Bắc mưa dông diện rộng và chấm dứt đợt nắng nóng kéo dài - Ảnh 2.

Nắng nóng kéo dài được dự báo kết thúc từ ngày mai. (Ảnh: Báo Thương gia).

Do ảnh hưởng rìa nam của rãnh áp thấp bị nén dịch dần xuống phía Nam và đầy dần lên nên ngày mai (01/5), nắng nóng diện rộng sẽ kết thúc ở các tỉnh Trung Bộ, riêng khu vực vùng núi vẫn còn có nơi xảy ra nắng nóng cục bộ với nền nhiệt độ cao nhất khoảng 35-37 độ.

Dự báo thời tiết ngày mai 1/5 chi tiết cho các vùng trên cả nước

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; ngày có mưa rài và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 - 24 độ, có nơi dưới 20 oC

Nhiệt độ cao nhất từ : 29 - 32 oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, sau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 -98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 21 - 24 độ, có nơi dưới 20 oC

Nhiệt độ cao nhất từ : 27 - 30 oC

Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, sau có mưa vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 - 25 oC

Nhiệt độ cao nhất từ : 28 - 30 oC

Dự báo thời tiết ngày mai 1/5: Miền Bắc mưa dông diện rộng và chấm dứt đợt nắng nóng kéo dài - Ảnh 3.

Hà Nội mưa dông từ ngày mai.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23 - 26 oC

Nhiệt độ cao nhất từ : 30 - 33 độ, phía nam có nơi trên 35 oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.Độ ẩm từ 55 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24 - 27 oC

Nhiệt độ cao nhất từ : 32 - 35 độ, phía Bắc có nơi trên 36 oC

Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50- 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22 - 25 oC

Nhiệt độ cao nhất từ : 32 - 35 độ, có nơi trên 35 oC

Dự báo thời tiết ngày mai 1/5: Miền Bắc mưa dông diện rộng và chấm dứt đợt nắng nóng kéo dài - Ảnh 4.

Nam Bộ có khả năng xảy ra mưa to và rải rác có dông, trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh. (Ảnh: Báo Người lao động).

Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 25 - 28 oC

Nhiệt độ cao nhất từ : 32 - 35 độ, có nơi trên 36 oC

Trên đây là những thông tin cập nhật mới nhất về dự báo thời tiết ngày mai 1/5 theo bản tin thời tiết của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia.

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Vinhomes: Doanh số 2024 dự kiến 90.000 - 110.000 tỷ đồng
Năm 2024, dự kiến doanh số Vinhomes sẽ tăng trưởng so với 2023, đạt khoảng 90.000 - 110.000 tỷ đồng, chủ yếu đến từ Vinhomes Ocean Park 2, 3, dự án mới Vũ Yên và 1 - 2 dự án mới khác.