Du khách tấp nập đến đảo Lý Sơn sau nỗi lo dịch Covid-19

Sau thời gian dài trống vắng, du khách tấp nập trở lại huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) tham quan, tắm biển sau nỗi lo ngại dịch bệnh viêm phổi cấp.
Du khách tấp nập đến đảo Lý Sơn sau nỗi lo dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Sáng 21/2, các cảng tàu đón khách tại Quảng Ngãi đón lượng khách đông đảo trở lại. Theo khảo sát của phóng viên, tại cảng Sa Kỳ, nhiều du khách xếp hàng lên tàu cao tốc, chuẩn bị chuyến tham quan huyện đảo Lý Sơn.

Du khách tấp nập đến đảo Lý Sơn sau nỗi lo dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Trước nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19, các chiến sĩ Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ túc trực đo thân nhiệt cho các hành khách nhằm kịp thời phát hiện trường hợp nghi ngờ nhiễm virus corona.

Du khách tấp nập đến đảo Lý Sơn sau nỗi lo dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Tàu cao tốc đưa du khách vượt biển từ cảng Sa Kỳ ra tham quan huyện đảo Lý Sơn. Trung úy Trần Ngọc Long, Trạm trưởng Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ, cho biết những hành khách có nghi ngờ bệnh sẽ được đưa vào phòng cách li và được nhân viên y tế kiểm tra, báo cáo lên tuyến trên để có biện pháp xử lý kịp thời đúng theo quy định.

Du khách tấp nập đến đảo Lý Sơn sau nỗi lo dịch Covid-19 - Ảnh 4.

Đôi bạn trẻ bịt kín khẩu trang, siết chặt tay nhau đi tàu cao tốc ra đảo Lý Sơn du lịch.

Du khách tấp nập đến đảo Lý Sơn sau nỗi lo dịch Covid-19 - Ảnh 5.

Bến cảng Lý Sơn tấp nập du khách đến địa phương tận hưởng những ngày nghỉ cuối tuần. "Đối với người nước ngoài khi ra vào đảo Lý Sơn, Trạm thực hiện theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ngãi. Đối với người nước ngoài tại các vùng có dịch và đã đi qua vùng dịch, Trạm không giải quyết cho ra, vào huyện đảo Lý Sơn", Trung úy Long nói.

Du khách tấp nập đến đảo Lý Sơn sau nỗi lo dịch Covid-19 - Ảnh 6.

Khu vực trung tâm hành chính huyện đảo Lý Sơn. Ông Lê Văn Ninh, Phó chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn, cho biết khác với những tuần trước, liên tục ba ngày qua, du khách đến tham quan huyện đảo đông đúc trở lại. "Mỗi ngày có 600-800 du khách đến tham quan huyện đảo Lý Sơn, bắt đầu khởi sắc so với những tuần trước", ông Ninh nói.

Du khách tấp nập đến đảo Lý Sơn sau nỗi lo dịch Covid-19 - Ảnh 7.

Ông Trần Đình Định, Giám đốc điều hành khách sạn Đảo Ngọc (huyện đảo Lý Sơn), chia sẻ trước tình hình khó khăn chung do virus corona, doanh nghiệp sắp xếp lại nhân sự hợp lý, áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá phòng hay miễn phí tour đánh bắt cá, lặn biển ngắm san hô, tiệc nướng thủy sản... để hấp dẫn du khách.

Du khách tấp nập đến đảo Lý Sơn sau nỗi lo dịch Covid-19 - Ảnh 8.

Du khách đến tham quan chụp ảnh lưu niệm ở cổng đá tò vò.

Du khách tấp nập đến đảo Lý Sơn sau nỗi lo dịch Covid-19 - Ảnh 9.

Các bạn trẻ mặc áo đỏ, sao vàng check in ở cột cờ Tổ quốc trên đỉnh Thới Lới.

Du khách tấp nập đến đảo Lý Sơn sau nỗi lo dịch Covid-19 - Ảnh 10.

Chị Đặng Thị Hiền, thuyết minh viên Bảo tàng Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải, giới thiệu với du khách về "đội hùng bình Hoàng Sa", minh chứng sống về chủ quyền biển đảo ở huyện đảo Lý Sơn.

Du khách tấp nập đến đảo Lý Sơn sau nỗi lo dịch Covid-19 - Ảnh 11.

Du khách chụp ảnh bên bể bơi sát bên bờ biển đảo Lý Sơn.

Du khách tấp nập đến đảo Lý Sơn sau nỗi lo dịch Covid-19 - Ảnh 12.

Sau nhiều ngày lo ngại virus corona, chị Châu Thanh Hà (TP HCM) cùng bạn thân quyết định đến du lịch huyện đảo Lý Sơn. "Tôi cùng bạn bè đến đảo Lý Sơn thỏa thích tắm biển dưới tiết trời nắng ấm, khung cảnh hoang sơ, trong lành. Nếu mỗi chúng ta đi du lịch có giải pháp gìn giữ sức khỏe cho bản thân và có trách nhiệm với cộng đồng, tôi tin dịch bệnh rồi sẽ bị đẩy lùi trong thời gian sớm nhất", nữ du khách chia sẻ.

Du khách tấp nập đến đảo Lý Sơn sau nỗi lo dịch Covid-19 - Ảnh 13.

Du khách Nguyễn Ny (Hội An, Quảng Nam) cùng bạn bè tắm bể bơi ở một khách sạn ở đảo Lý Sơn. "Tạm quên đi nỗi lo virus corona, lần đầu tiên tôi cùng cô bạn thân đến trải nghiệm tour du lịch biển đảo Lý Sơn thật tuyệt vời. Thiên nhiên nơi đây kỳ thú đã mang đến cho chúng tôi chuyến tham quan đặc biệt ấn tượng và thú vị. Tôi hy vọng ngành du lịch nơi đây sẽ sớm sôi động, thu hút du khách trở lại", Ny bộc bạch.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.