Các điểm tham quan tại Hà Nội dần đông khách trở lại

Tại những điểm tham quan nổi tiếng ở Hà Nội, số lượng du khách đã bắt đầu tăng trở lại sau nhiều ngày vắng bóng do ảnh hưởng của dịch virus corona.
Các điểm tham quan tại Hà Nội dần đông khách trở lại - Ảnh 1.

Trong thời gian gần đây, do ảnh hưởng của dịch bệnh virus corona đã khiến cho nhiều điểm tham quan tại Hà Nội trở nên thưa thớt khách du lịch. Tuy nhiên, vài ngày gần đây số lượng khách du lịch, đặc biệt là khách quốc tế đã bắt đầu tăng trở lại sau khi thời tiết dần ấm lên cùng những tín hiệu tốt khi Việt Nam kiểm soát được sự bùng phát của dịch virus. (Ảnh: Phương Linh)

Các điểm tham quan tại Hà Nội dần đông khách trở lại - Ảnh 2.

Tại các điểm du lịch nổi tiếng ở Hà Nội như hồ Hoàn Kiếm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, nhà thờ Lớn, nhà tù Hỏa Lò... số lượng khách đến tham quan đã đông hơn. (Ảnh: Phương Linh)

Các điểm tham quan tại Hà Nội dần đông khách trở lại - Ảnh 3.

Theo thống kê mới đây của Sở Du lịch Hà Nội, lượng khách du lịch trên địa bàn thành phố đến nay đã đạt từ 50-70% so với thời điểm không có dịch virus corona. (Ảnh: Phương Linh)

Các điểm tham quan tại Hà Nội dần đông khách trở lại - Ảnh 4.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, hiện số lượng khách châu Á đến Hà Nội chiếm 65%, khách châu Âu chiếm 25%, còn lại là các thị trường khác. Do dịch bệnh virus corona đã khiến lượng khách Trung Quốc giảm mạnh, bù lại những thị trường khác vẫn tăng đều như: Nhật Bản (tăng 200%), Ấn Độ (tăng 65%)… và thị trường khách châu Âu đang phục hồi dần. (Ảnh: Phương Linh)

Các điểm tham quan tại Hà Nội dần đông khách trở lại - Ảnh 5.

Nhiều điểm đến tại Hà Nội vẫn hoạt động hết công suất, ví dụ như Nhà hát Múa rối Thăng Long vẫn diễn 4-5 suất/ngày. (Ảnh: Phương Linh)

Các điểm tham quan tại Hà Nội dần đông khách trở lại - Ảnh 6.

Thời điểm này, nhiều công ty lữ hành bắt đầu có chính sách tìm hướng mở rộng thị trường, chủ động đón khách từ châu Âu, Mỹ, Australia… đến Hà Nội và ngược lại. (Ảnh: Phương Linh)

Các điểm tham quan tại Hà Nội dần đông khách trở lại - Ảnh 7.

Ngay từ sáng sớm nhiều đoàn khách du lịch đã xếp hàng mua vé vào tham quan tại các điểm du lịch. (Ảnh: Phương Linh)

Các điểm tham quan tại Hà Nội dần đông khách trở lại - Ảnh 8.

Tại các điểm du lịch, du khách được phát khẩu trang miễn phí, rửa tay sát khuẩn khi vào cửa để phòng dịch bệnh lây lan. Việc làm này khiến khách du lịch yên tâm hơn khi đến tham quan tại Hà Nội. (Ảnh: Phương Linh)

Các điểm tham quan tại Hà Nội dần đông khách trở lại - Ảnh 9.

Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp như phòng, chống dịch bệnh do virus corona gây ra, kiểm soát được dịch bệnh là một trong những nguyên nhân chính khiến khách du lịch quay trở lại Hà Nội trong thời gian tới. (Ảnh: Phương Linh)

Các điểm tham quan tại Hà Nội dần đông khách trở lại - Ảnh 10.

Ngành du lịch Hà Nội sẽ có kế hoạch xác định lại các thị trường trọng điểm bên cạnh thị trường Trung Quốc, tiếp tục tham gia các hội chợ du lịch quốc tế để mở rộng đối tượng khách tại châu Âu, Nhật Bản, Bắc Á. Đồng thời, có những giải pháp liên quan đến điều chỉnh chính sách visa cho du khách trong thời gian tiếp theo. (Ảnh: Phương Linh)

Ảnh hưởng của dịch virus corona tác động tới lượng khách du lịch ở Hà Nội. Video: Phi Điệp)

chọn
Toàn cảnh vị trí quy hoạch cầu vượt sông Đáy nối Chương Mỹ - Ứng Hòa, Hà Nội
Một cầu vượt sông Đáy dự kiến được xây dựng kết nối các huyện Chương Mỹ và Ứng Hòa, Hà Nội.