Du lịch Hàn Quốc lần đầu, đừng bỏ qua 15 điểm check in đẹp nhất tại Seoul

Nằm bên sông Hán phía tây bắc Hàn Quốc, thủ đô Seoul là điểm đến du lịch hấp dẫn dành cho du khách quốc tế, đặc biệt là đối với khách du lịch đến Hàn Quốc lần đầu.

15 điểm đến dành cho khách du lịch lần đầu đến Seoul

Seoul là một trong những thành phố lớn thú vị nhất ở châu Á và là điểm đến du lịch lớn nhất tại Hàn Quốc. Đến Seoul, du khách sẽ được trải nghiệm sự pha trộn hài hòa giữa nét truyền thống và hiện đại. Không chỉ thế, nơi đây còn có vô số điểm tham quan hấp dẫn cùng những trải nghiệm thú vị dành cho khách du lịch.

Nếu đến thủ đô xứ xở hoa anh đào lần đầu, du khách nhất định không được bỏ lỡ 15 điểm đến dưới đây.

kinh-nghiem-du-lich-han-quoc-18

Cùng khám phá 20 điểm đến hấp dẫn nhất tại thủ đô Seoul. (Ảnh: ivivu)

Cung điện Gyeongbokgung

Seoul không chỉ có một mà có tới năm cung điện chính. Gyeongbokgung là cung điện lớn nhất và quan trọng nhất tại thủ đô Seoul. 

Thường được so sánh với Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh (Trung Quốc), Gyeongbokgung là một quần thể cung điện lớn, là một địa điểm tuyệt vời để du khách có thể khám phá thêm về vẻ đẹp của nền văn hóa truyền thống Hàn Quốc. Trải nghiệm tuyệt vời nhất dành cho du khách chính là mặc một chiếc váy hanbok truyền thống và dạo quanh cung điện.

kctp0001-manglier-korea-seoul-gyeongbokgung-10-768x1024

Một hình ảnh quen thuộc tại cung điện Gyeongbokgung. (Ảnh: theculturetrip)

Quảng trường Gwanghwamun

Quảng trường xinh xắn này nằm ở ngay phía trước cổng Gwanghwamun, cổng chính của Cung điện Gyeongbokgung. Quảng trường Gwanghwamun là quảng trường lớn nhất, đẹp nhất của thủ đô Seoul, Hàn Quốc. 

Đến thăm quảng trường này, du khách sẽ được hít thở bầy không gian xanh mát, không khí trong lành, thoáng đãng và nghe những câu chuyện huyền bí về Gwanghwamun - một phần lịch sử của đất nước Hàn Quốc.

1560500863054_2268275

Quảng trường Gwanghwamun là quảng trường lớn nhất thủ đô Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: anphatravel)

Cung điện Changdeokgung

Cung điện lớn thứ hai ở thủ đô Seoul là Changdeokgung. Cung điện này đặc biệt nổi tiếng bởi sở hữu một ''khu vườn bí mật'' rộng lớn với vô số đền chùa, gian hàng và hệ động thực vật kì lạ. 

Thời điểm Changdeokgung đẹp nhất là vào mùa xuân và mùa thu. Mùa xuân nơi đây được khoác một lớp áo mới với hoa anh đào, còn mùa thu, cung điện vồn trầm mặc u tịch này hiện lên rực rỡ với đủ sắc màu của mùa cây thay lá.

cropped-2-Thu-Han-Quoc

Cung điện Changdeokgung vào mùa cây thay lá. (Ảnh: truyenkul.86)

Làng Hanok

Ở giữa hai cung điện Gyeongbokgung và Changdeokgung là một ngôi làng đẹp như tranh vẽ với hơn 400 ngôi nhà truyền thống của Hàn Quốc. Ngôi làng có các quán cà phê nhỏ, nhà hàng và cửa hàng bày bán đồ thủ công, đồ lưu niệm đanh cho khách du lịch. 

Ghé thăm một quán trà truyền thống, nhâm nhi một tách trà nóng và ngắm nhìn vẻ đẹp nên thơ của ngôi làng cổ chính là trải nghiệm hấp dẫn nhất khi đến làng Hanok.

kctp0001-manglier-korea-seoul-bukchon-3

Làng Hanok nằm giữa hai cung điện Gyeongbokgung và Changdeokgung. (Ảnh: theculturetrip)

Tháp Namsan

Tháp Namsan hay còn gọi là N Seoul Tower là điểm cao thứ hai của thủ đô Seoul, với tổng chiều cao 236 m. Trải nghiệm thú vị dành cho du khách khi ghé thăm nơi đây chính là ngắm nhìn khung cảnh đẹp mê hồn của Seoul từ đỉnh tháp vào ban ngày hoặc khung cảnh thành phố Seoul dần yên tĩnh vào ban đêm.

Bên cạnh đó, các cặp vợ chồng thường để lại khóa tình yêu trên tháp để thể hiện lời hứa lâu dài về mối quan hệ của họ.

C-97955a32-6ca0-4be7-9a79-54825c07b1e6

Tháp Namsan, tòa tháp cao thứ hai tại Seoul. (Ảnh: Ilmama.com)

Chợ Namdaemun

Chợ Namdaemun là khu chợ truyền thống lớn nhất ở Hàn Quốc. Đây là nơi mua sắm hàng hóa giá rẻ, bao gồm trái cây, rau quả tươi của địa phương. 

Bên cạnh đó, nơi đây cũng là một địa điểm phổ biến khách du lịch có thể khám phá một phần ẩm thực Hàn Quốc. Khu chợ này mở cửa suốt đêm, từ 23h đến 4h sáng hôm sau và hầu như lúc nào cũng đông khách.

5gkow2rro_rectangle-768x768-0x0-0x0

Chợ Namdaemun là khu chợ truyền thống lớn nhất ở Hàn Quốc. (Ảnh: efly.vn)

Phố cổ Myeongdong 

Phố cổ Myeongdong là một trong những khu mua sắm sầm uất của Seoul. Nếu bạn đang muốn mua một bộ quần áo theo phong cách Hàn Quốc hay chọn một bộ mĩ phẩm Hàn Quốc thì phố cổ Myeongdong là điểm đến lí tưởng dành cho bạn.

Ngoài ra, Myeongdong cũng là dịa điểm sở hữu các quán cà phê mang phong cách "độc - lạ" như quán cà phê Hello Kitty hay những quán cà phê động vật khác.

han-quoc2

Một góc tại phố cổ Myeongdong. (Ảnh: phucgiatravel)

Công viên Lotte World

Lotte World là khu phức hợp giải trí lớn nhất tại Seoul. Nơi đây cũng được mệnh danh là "công viên giải trí trong nhà" lớn nhất thế giới.

Điểm nổi bật nhất ở đây phải kể đến một công viên giải trí ngoài trời có tên là ''đảo ma thuật'', một hòn đảo nhân tạo bên trong một hồ nước. Bên cạnh đó, Lotte World cũng có một khách sạn sang trọng, một bảo tàng dân gian, các cơ sở thể thao và rạp chiếu phim. Nếu bạn đang tìm kiếm một khu vui chơi giải trí hạng nhất, thì chắc chắn cái tên Lotte World sẽ nằm đầu danh sách.

owiamxlbqucucu0afahz

Lotte World - khu phức hợp giải trí lớn nhất tại Seoul. (Ảnh: klook)

Bảo tàng quốc gia Hàn Quốc

Được thành lập vào năm 1945, bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc là bảo tàng lớn nhất cũng là nơi lưu giữ nhiều cổ vật quí hiếm trong văn hóa từ cổ đại đến hiện đại của đất nước này.

Mỗi năm, có hơn 3 triệu du khách đến tham quan bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc. Nơi đây cũng là một trong những bảo tàng nghệ thuật được ghé thăm nhiều nhất trên thế giới. 

bao-tang-dan-gian-quoc-gia-han-quoc-

Mỗi năm, bảo tàng Quốc gia Hàn Quốc đón 3 triệu lượt du khách đến tham quan. (Ảnh: chudu24)

Đền Jogyesa

Đền Jogyesa là một trong những ngôi đền quan trọng nhất của Hàn Quốc. Ngôi đền được thành lập vào năm 1395, thuộc triều đại Joseon. Ghé thăm ngôi chùa này, ngoài việc khám phá khung cảnh ngôi đền, chiêm ngưỡng kiến trúc độc đáo, du khách còn có cơ hội được tham gia các lễ hội địa phương.

kctp0001-manglier-korea-seoul-jogyesa-temple-5-1024x768

Một kiến truscd dộc đáo tại đền. (Ảnh: theculturetrip)

Vườn quốc gia Bukhansan

Mặc dù Hàn Quốc có diện tích tương đương với tiểu bang Kentucky của Mỹ, nhưng nơi đây có tới 22 công viên quốc gia . Một trong số đó nằm ngay bên ngoài Seoul - công viên quốc gia Bukhansan. Du khách có thể khám phá trải nghiệm leo núi khi tới vườn quốc gia Bukhansan để chiêm ngưỡng bao quát khung cảnh toàn thành phố Seoul từ trên cao.

1946423

Thủ đô Seoul nhìn từ trên cao. (Ảnh: theculturetrip)

Cầu Banpo

Có điều gì đặc biệt tại một cây cầu? Câu trả lời chính là đài phun nước "cầu vồng ánh trăng" trên cầu Banpo. Đây là cây cầu có đài phun nước dài nhất thế giới, cũng là niềm tự hào của người dân Hàn Quốc. 

Nước của đài phun nước được bơm trực tiếp từ chính dòng sông Hán và được tái chế liên tục, thể hiện sự thân thiện với môi trường của người dân thủ đô Seoul.

kctp0001-manglier-korea-seoul-banpo-bridge-1

Cầu Banpo về đêm. (Ảnh: theculturetrip)

Phố Gangnam

Nhờ ca khúc "Gangnam style" nổi tiếng của Psy mà khu phố này trở thành một địa danh du lịch nổi tiếng nhất của thủ đô Seoul . Chuyến thăm Seoul sẽ không đầy đủ nếu không chụp ảnh trước bức tượng ''Gangnam Style'' trước COEX Mall.

photo-3-15526419254362033656364

Khu phố Gangnam. (Ảnh: cafebiz)

Trung tâm thương mại COEX

Có diện tích khoảng 154.000 m2, COEX Mall là trung tâm mua sắm dưới lòng đất lớn nhất thế giới. Trung tâm mua sắm có hàng trăm cửa hàng với hai khu ẩm thực, rạp chiếu phim Megabox, Thủy cung COEX và một hiệu sách lớn.

kctp0001-manglier-korea-seoul-coex-mall-3-768x1024

Với người Hàn Quốc, COEX Mall là nơi mua sắm, giải trí tốt nhất trong khu vực. (Ảnh: theculturetrip)

Cổng thành Heunginjimun

Cổng Heunginjimun là cổng thành lớn nhất của thủ đô Seoul, đây là điểm đến lý tưởng dành cho những du khách yêu thích lịch sử. Nằm ở phía đông của thành cổ Seoul, Heunginjimun có vị trí gần một vài chợ lớn xung quanh bao gồm chợ Gwangjang, chợ Pyeonghwa, chợ Sinpyeonghwa và chợ tổng hợp Dongdaemun.

kctp0001-manglier-korea-seoul-heunginjimun-11

Cổng Heunginjimun - Seoul, thủ đô của Triều đại Joseon, được bảo vệ bởi một thành lũy bằng đá dài. (Ảnh: theculturetrip)

*Gợi ý tour tham quan Seoul, Hàn Quốc

Lựa chọn đến Seoul theo tour là lựa chọn hoàn hảo dành cho du khách, đặc biệt là khách du lịch lần đầu đến Seoul. Hiện tại, có rất nhiều tour du lịch đến Seoul khởi hành từ Hà Nội, TP. HCM được các công ty, đơn vị lữ hành thiết kế có giá dao động từ 11 triệu đến 15 triệu đồng.

Giá các tour áp dụng theo tùy thuộc vào chất lượng nơi lưu trú, điểm đến, đi vào ngày thường hay ngày lễ, lịch trình đi bao nhiêu ngày... Một số đơn vị lữ hành uy tín bạn có thể tham khảo như: Cattour, Saigontourist, Transviet...

chọn
Hình ảnh đường kết nối Hà Nội - Bắc Giang qua cầu Xuân Cẩm vừa thông xe
Tuyến đường kết nối từ nút giao Bắc Phú, cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên đến cầu Xuân Cẩm ở Sóc Sơn, Hà Nội dài 4,2 km vừa thông xe kỹ thuật.