Đức phá đường dây kết hôn giả liên quan người Việt

Cảnh sát Đức đang điều tra một đường dây đưa người nhập cư lậu có sự móc nối giữa những nghi phạm người Đức và VN.
duc pha duong day ket hon gia lien quan nguoi viet
Cảnh sát Đức mạnh tay truy quét nhập cư lậu (ẢNH: REUTERS)

Theo Reuters, cảnh sát tiến hành bố ráp 20 căn hộ tại thủ đô Berlin và nhiều nơi tại bang Brandenburg hồi giữa tuần, bắt giữ 3 người đàn ông nghi là thành viên của tổ chức đưa người từ VN sang Đức.

Hai trong số 3 nghi phạm là người Việt. Cảnh sát không nêu danh tính nhưng cho biết hai người này 57 và 35 tuổi. Nghi phạm còn lại là người Đức 26 tuổi.

Cả ba bị tình nghi tổ chức kết hôn giả hoặc làm giấy tờ nhận con nuôi giả để người nhập cư lậu từ VN có thể sinh sống hợp pháp tại Đức.

Nhiều tang vật được thu giữ gồm nhẫn cưới, giấy tờ cá nhân, điện thoại và hơn 26.000 euro tiền mặt (gần 700 triệu đồng).

Cảnh sát cho hay bắt đầu điều tra đường dây này từ tháng 3.2017 và đến nay đã xác định được 10 người Đức và VN có liên quan.

duc pha duong day ket hon gia lien quan nguoi viet Singapore xử tù 2 người Việt vì tội kết hôn giả

Cảnh sát Singapore bắt và kết tội hai người Việt Nam và hai người Singapore vì tham gia một vụ kết hôn giả.

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.