Dựng lại hiện trường vụ án nữ MC bị sát hại dã man

Kẻ sát hại dã man nữ MC khai nhận chỉ ra tay 1 mình chứ không có đồng phạm trong vụ án mạng gây xôn xao dư luận ở An Giang.

Ngày 18/1, trước sự chứng kiến của các cơ quan chức năng tỉnh An Giang, bị can Nguyễn Minh Thanh (tự Nhí; SN 1998; ngụ ấp Hòa Lợi 4, xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) đã thực nghiệm điều tra toàn bộ hành vi "Giết người", "Cướp tài sản" đối với nữ MC xảy ra tại địa phương.

dung lai hien truong vu an nu mc bi sat hai da man
Nguyễn Minh Thanh thực nghiệm lại vụ án.

Như Báo Người Lao Động thông tin, vào tối 26/11/2018, Thanh đến nhà người quen tại ấp Hòa Lợi 4, xã Vĩnh Lợi dự đám cưới. Tại đây, Thanh gặp và nói chuyện với nữ MC là chị H.T.K.T. (SN 1986; ngụ ấp Phước Thái, xã Mỹ Phước, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang).

dung lai hien truong vu an nu mc bi sat hai da man
Nguyễn Minh Thanh thực nghiệm lại thời điểm cướp xe máy của nạn nhân.

Đến khoảng 23h cùng ngày, Thanh và T. có hẹn nhau ra phần đất trống gần khu vực đám cưới để nói chuyện. Lúc này, do Thanh đòi quan hệ tình dục nhưng chị T. không đồng ý nên giữa đôi bên có lời qua tiếng lại với nhau.

Trong lúc xảy cự cãi, Thanh đã ra tay sát hại dã man chị T. Gây án xong, Thanh lấy điện thoại và xe máy của chị T. đem bán được 3,5 triệu rồi bỏ lên Bình Dương làm thuê. Đến ngày 2/12/2018, Thanh quay về quê mua lại chiếc xe máy rồi mang đến Công an huyện Châu Thành tự thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

dung lai hien truong vu an nu mc bi sat hai da man Nghi phạm sát hại dã man nữ MC miệt vườn khai gì?

Thanh khai do chị Toàn có lời lẽ xúc phạm nên Thanh đánh vào mặt nạn nhân, nắm tóc kéo nữ MC miệt vườn ra ...

dung lai hien truong vu an nu mc bi sat hai da man Khởi tố gã thợ hồ nghi sát hại nữ MC 32 tuổi

Nam thanh niên 20 tuổi ngụ tỉnh An Giang đưa ra lời đề nghị khiếm nhã nên nữ MC từ chối. Gã trai này đánh, ...

chọn
Lãnh đạo Fecon: Luật mới không ảnh hưởng đến mảng BĐS của công ty, cam kết trả cổ tức 2022 vào quý IV năm nay
Giai đoạn đến 2029, Fecon cho biết đang nghiên cứu phát triển và triển khai đầu tư khoảng 11 dự án bất động sản với tổng giá trị gần 2 tỷ USD. Với các luật mới vừa được thông qua, ban lãnh đạo đánh giá không ảnh hưởng quá nhiều đến Fecon, các dự án của doanh nghiệp hiện khá là thuận lợi so với sự thay đổi của các luật.