Chuyên gia tài chính, cựu MC truyền hình kênh CNBC Suze Orman, đã đưa ra lời khuyên về chi tiêu thông minh.
Theo báo cáo của CNBC vào tháng hai, dữ liệu từ Lux Research cho thấy trung bình người tiêu dùng sẵn sàng chi trả 11% cho phần tiện lợi hơn từ các sản phẩm trong chuỗi thực phẩm, từ mua hàng online cho tới bữa tối được mang tới.
![]() |
| Suze Orman giải thích bạn cần bao nhiêu tiền khi đối mặt với những tình huống khẩn cấp (Ảnh: CNBC) |
Nhưng chính 11% đó có thể biến thành số tiền để trả nợ, tiết kiệm để mua nhà hay sử dụng như quỹ tiết kiệm cho các trường hợp khẩn cấp. Nếu bạn không cẩn thận khi sử dụng ngân quỹ, những dịch vụ đem lại tiện lợi tức thời có thể khiến bạn lâm cảnh nợ nần sau này.
Orman cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tránh lối sống gây khó chịu như việc phải tiêu tốn tiền bạc mua những thứ nhằm gây ấn tượng, phô trương, phương châm luôn muốn theo kịp người khác vì đơn giản là “không cần thiết phải gây ấn tượng với những người mà bạn không biết hay không thích. Số tiền cho việc đó sẽ giúp ích rất nhiều trong quỹ hưu của bạn hay chi trả trước cho căn nhà”.
Orman cũng đã chia sẻ một bài học đắt giá mà chính bản thân mình đã trải qua: “Có một lần tôi đã hẹn hò cũng với một người đàn ông cực kỳ giàu có, và tôi muốn gây ấn tượng tới anh ấy. Vì không có tiền, nên tôi ra ngoài thuê một chiếc BMW 750iL. Tôi phải trả 800 đô mỗi tháng cho việc này”.
Sau này, Orman gọi nó là “điều ngu xuẩn nhất mà tôi từng làm với tiền “ bởi vì “sự thực của vấn đề là, ngay sau đó, tôi không hề thích người đàn ông này. Và tôi đang phung phí tất cả tiền bạc mà tôi có”.
Vì vậy trong cuốn sách của mình, Orman đưa ra những lời khuyên về việc cân đối tài chính nhằm phân bổ lại cho tương lai bằng các mẫu câu hỏi đơn giản. Ví dụ, “ra ngoài ăn mỗi ngày? Thuê xe trong khi bạn không có đủ khả năng chi trả? Mua quần áo đắt tiền để gây ấn tượng với một người bạn hay đồng nghiệp?”
Trong khi một vài sự phung phí chắc chắn đem lại những giá trị tương xứng, hãy lưu tâm đến việc chi tiêu cho những thứ không tạo ra sự tiện lợi nhất thời. Điều gì làm cho cuộc sống của bạn tốt hơn và những chi phí nào có thể được phân bổ lại cho tương lai?