Đường sắt tung vé 10 nghìn, vé '2 trong 1' đi Cửa Lò, Sapa

Hành khách đi Cửa Lò, Sapa chỉ trả một lần tiền cho hai lần di chuyển bằng tàu hỏa và ô tô.
duong sat tung ve 10 nghin ve 2 trong 1 di cua lo sapa Khai trương đoàn tàu '5 sao' tuyến Sài Gòn - Nha Trang
duong sat tung ve 10 nghin ve 2 trong 1 di cua lo sapa TP HCM: 'Cò' lừa đảo bán vé giả cho hành khách đi tàu
duong sat tung ve 10 nghin ve 2 trong 1 di cua lo sapa Xuất hiện website 'nhái' bán vé tàu Tết cao gấp 4-5 lần
duong sat tung ve 10 nghin ve 2 trong 1 di cua lo sapa
Đường sắt bán vé “2 trong 1” đi Cửa Lò, Sapa

Công ty CP Vận tải đường sắt Hà Nội (Haraco) cho biết, hè 2017 này sẽ tung hàng chục nghìn vé giá chỉ 10.000 đồng để thu hút khách du lịch đi tàu. Đồng thời, từ tháng 5 sẽ bán vé và tổ chức đưa, đón khách đi, đến các điểm du lịch để từng bước nâng cao chất lượng phục vụ, đa dạng hóa sản phẩm.

Tại các điểm bán vé của công ty, hành khách có thể mua vé đi đến các điểm du lịch Cửa Lò, Sapa hoặc mua vé trực tiếp trên trang web bán vé chính thức của ngành đường sắt . Theo đó, nếu mua vé Hà Nội – Cửa Lò, hành khách sẽ đi tàu Hà Nội – Vinh, đến ga Vinh “nhà tàu” có ô tô đón và đưa hành khách đến Cửa Lò. Chiều về tương tự, "nhà tàu" đón khách tại Cửa Lò, ra ga Vinh để đi tàu.

Cụ thể, tuyến Hà Nội – Cửa Lò, ngoài giá vé tàu điều chỉnh linh hoạt theo thời gian đi tàu, hành khách mua thêm vé ô tô từ Vinh đi Cửa Lò là 42.000đ/vé. Tương tự, tuyến Hà Nội – Sapa, hành khách mua thêm vé ô tô Lào Cai – Sapa 40.000đ/vé. Đặc biệt, hành khách sẽ được giảm giá vé 10.000đ/vé đến hết ngày 30/6/2017.

Dự kiến tháng 6/2017, công ty sẽ triển khai thêm đưa đón hành khách đến nhiều điểm du lịch khác.

duong sat tung ve 10 nghin ve 2 trong 1 di cua lo sapa Cò vé ngang nhiên chèo kéo khách, thét giá gấp đôi tại ga Hà Nội

"Em vào ga mua tầm này chắc chắn hết vé rồi, bọn anh quen biết với bên đại lí mới lấy được vé thôi, em ...

chọn
Chủ tịch Lương Minh Tuấn: Kính siêu trắng sẽ là mũi nhọn 5 năm tới của Đạt Phương, dự kiến mang về doanh thu nghìn tỷ từ 2026
Theo kế hoạch, quý I /2025 Đạt Phương sẽ khởi công nhà máy sản xuất kính siêu trắng tại Thừa Thiên - Huế, dự kiến từ 2026 sẽ mang về doanh thu 1.500 - 2.000 tỷ đồng. Chủ tịch Đạt Phương cho biết, đây là ngành mũi nhọn của Đạt Phương trong thời gian tới, doanh nghiệp đang có những lợi thế lớn trên thị trường kính siêu trắng.