Đường sẽ mở ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội

Những tuyến đường sẽ mở ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội theo bản đồ quy hoạch.

Huyện Chương Mỹ có diện tích 237,38 km², gồm thị trấn Chúc Sơn, thị trấn Xuân Mai và các xã: Phụng Châu, Tiên Phương, Phú Nghĩa, Đông Phương Yên, Đông Sơn, Thủy Xuân Tiên, Thanh Bình, Trường Yên, Ngọc Hòa, Thụy Hương, Đại Yên, Trung Hòa, Tốt Động, Nam Phương Tiến, Tân Tiến, Hoàng Văn Thụ, Hữu Văn, Mỹ Lương, Quảng Bị, Hợp Đồng, Lam Điền, Hoàng Diệu, Thượng Vực, Văn Võ, Đồng Phú, Hồng Phong, Trần Phú, Đồng Lạc, Hòa Chính và Phú Nam An.

Trên địa bàn huyện có các tuyến đường quan trọng chạy qua như tuyến Quốc lộ 6 với chiều dài 18 km và đường Hồ Chí Minh với chiều dài 16,5 km giúp cho Chương Mỹ trở thành đầu mối và cầu nối giao thương quan trọng giữa Hà Nội với các tỉnh thành đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh vùng Tây Bắc; giữa thủ đô với các tỉnh thành phía Nam. Bên cạnh đó, còn có đường đê Đáy, Đường 419 nối liền các xã trong huyện và nối với các huyện của thành phố.

Theo quy hoạch, trong tương lai sẽ có thêm nhiều tuyến đường sẽ mở ở huyện Chương Mỹ. Những con đường này được thể hiện trên bản đồ quy hoạch giao thông và bản đồ quy hoạch sử dụng đất huyện Chương Mỹ.

Ví dụ, trong hình dưới đây, phần đường kẻ viền vàng là một trong số những đường sẽ mở ở huyện Chương Mỹ trong tương lai:

Đường sẽ mở ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội - Ảnh 1.

Một trong số những đường sẽ mở ở huyện Chương Mỹ trong tương lai (đường kẻ viền vàng).

Đường sẽ mở ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội - Ảnh 2.

Hình ảnh thực địa trên Google vệ tinh.

Đường sẽ mở ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội - Ảnh 3.

Ký hiệu các loại đường trên bản đồ quy hoạch chung xây dựng huyện Chương Mỹ thành phố Hà Nội đến năm 2030.

XEM CHI TIẾT NHỮNG ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở HUYỆN CHƯƠNG MỸ trên bản đồ quy hoạch giao thông tại đây.

XEM CHI TIẾT NHỮNG ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở HUYỆN CHƯƠNG MỸ trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại đây.

Xem thêm:ĐƯỜNG SẼ MỞ Ở HUYỆN CHƯƠNG MỸ trên thực địa tại đây.