Đường sẽ mở ở phường 16, quận Gò Vấp, TP HCM

Cách xem những tuyến đường sẽ mở ở phường 16 quận Gò Vấp theo quy hoạch.

Phường 16 quận Gò Vấp có diện tích 127,51 ha; giới hạn quy hoạch cụ thể như sau: phía Đông Nam giáp phường 17 qua rạch Bà Miên; phía Đông Bắc giáp phường 13 và phường 15 qua đường Lê Đức Thọ; phía Nam giáp phường 10 qua đường Nguyễn Văn Lượng và giáp phường 11 qua đường nhựa hiện hữu; phía Tây giáp phường 11 qua đường Thống Nhất và đường nhựa hiện hữu, giáp phường 9 qua đường Lê Văn Thọ; phía Tây Bắc giáp phường 13 đường đường Phạm Văn Chiêu.

Theo thông tin quy hoạch TP HCM, quy hoạch hẻm trong khu dân cư giữa đường Thống Nhất và Đường số 9 sẽ được mở rộng thành hai tuyến hẻm chính giao nhau tại ngã tư gần Nghĩa trang Giáo xứ Hoàng Mai hiện hữu (khu đất được quy hoạch là đất cây xanh), kết nối khu ở về phía Lê Đức Thọ và Hẻm 440 Thống Nhất. Mời bạn đọc tham khảo hai tuyến hẻm dự phóng trong hình ảnh đính kèm.

Những đoạn đường sẽ mở trong tương lai ở phường 16 được thể hiện rõ nhất trên bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000. Ngoài ra, một số tuyến đường cũng được thể hiện trên bản đồ quy hoạch giao thông quận Gò Vấp, bản đồ định hướng phát triển không gian và quy hoạch giao thông TP HCM đến năm 2025.

Dưới đây là ví dụ đường sẽ mở ở phường 16 thể hiện trên các bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000:

Đường sẽ mở ở phường 16, quận Gò Vấp, TP HCM - Ảnh 1.

Phường 16 quận Gò Vấp trên bản đồ Google vệ tinh.

Đường sẽ mở ở phường 16, quận Gò Vấp, TP HCM - Ảnh 2.

Phường 16 quận Gò Vấp trên bản đồ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000. Những đường kẻ màu trắng trong ảnh là các đường giao thông hiện hữu hoặc được quy hoạch. Ví dụ, đường kẻ đỏ là các hẻm dự phóng đoạn từ đường Thống Nhất đến Đường số 9. (Nguồn bản đồ: Sở Quy hoạch & Kiến trúc TP HCM).

Đường sẽ mở ở phường 16, quận Gò Vấp, TP HCM - Ảnh 3.

Đường sẽ mở ở phường 16 quận Gò Vấp trên bản đồ Google vệ tinh.

- Xem thêm đường sẽ mở ở phường 16 trên bản đồ quy hoạch quận Gò Vấp TẠI ĐÂY.

- Xem thêm đường sẽ mở ở phường 16 quận Gò Vấp trên bản đồ định hướng phát triển không gian và quy hoạch giao thông TP HCM đến năm 2025 TẠI ĐÂY.