Elon Musk công bố kế hoạch xây nhà máy sản xuất xe điện Tesla thứ 4 tại Berlin

Cùng với đó, ông chủ Tesla - Elon Musk cũng cho biết một trung tâm thiết kế và kĩ thuật sẽ được xây dựng tại Berlin, Đức.
105997479-1562000109270gettyimages-173277243

Elon Musk công bố kế hoạch xây dựng nhà máy sản xuất xe điện Tesla thứ 4 tại Berlin. (Ảnh: Bloomberg).

Nhà máy này sẽ là nhà máy sản xuất thứ 4 của Tesla trên thế giới. Trước đó, Tesla đã có một nhà máy sản xuất thiết bị sạc điện, điện tử công suất lớn ở New York; một nhà máy sản xuất pin ở ở Nevada, gần Reno và một nhà máy ô tô khác đang được xây dựng ở Thượng Hải, Trung Quốc.

"Chắc chắn mọi người đều biết rằng nước Đức có một nền kĩ thuật đỉnh cao. Đó là lí do tại sao chúng tôi lựa chọn Đức là nơi đặt nhà máy sản xuất cho khu vực châu Âu", Musk nói.

"Chúng tôi cũng sẽ xây dựng một trung tâm thiết kế và kĩ thuật ở Berlin, bởi đó là nơi có nền nghệ thuật công nghiệp phát triển nhất thế giới", CEO Tesla cho biết. Musk nói thêm, cơ sở mới sẽ được đặt gần một sân bay ở Berlin.

Musk đã nói nhiều về việc xây dựng một nhà máy của Tesla ở châu Âu trong nhiều năm qua. 

Năm 2016, sau khi Tesla mua lại một công ty thiết kế tự động hóa của Đức, CEO hãng xe điện đã nói rằng, nhà máy ở châu Âu của họ nên được đặt tại Đức. Musk cũng chia sẻ lại quan điểm này trước truyền thông vào mua hè năm ngoái.

Trong một diễn biến khác, doanh thu của Tesla tại thị trường Mỹ đã giảm trong quý III/2019 vừa qua. Tuy nhiên, doanh số của nó ở các nước châu Âu lại tăng liên tiếp trong cả 3 quý năm 2019, mặc dù thị trường xe hơi tại "lục địa già" đang có xu hướng giảm tốc.

Xây dựng một nhà máy mới tại đây có thể giúp Tesla tránh được sự phức tạp của việc xuất khẩu ô tô từ Hoa Kỳ sang châu Âu, đồng thời giúp hãng cũng tránh được những rủi ro về thương mại và cuộc chiến thuế quan.

Trong báo cáo tài chính quý III, Tesla cho biết họ có kế hoạch sản xuấ chiếc xe điện vốn rất nổi tiếng là Model 3, Model Y và một chiếc SUV crossover tại nhà máy mới ở châu Âu.

chọn
[LIVE] ĐHĐCĐ Đạt Phương: Khu đô thị tại Quảng Bình có thể sáng sủa vào 2025, dự án Cồn Tiến còn vướng 1 hộ dân
Năm 2024, Đạt Phương đặt kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất 4.566 tỷ đồng và lãi sau thuế 343,5 tỷ đồng. Với mảng bất động sản, năm nay Đạt Phương sẽ tập trung triển khai khu đô thị Cồn Tiến và Casamia Hội An, đồng thời tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các dự án công nghiệp.