Tỉ phú Elon Musk khởi nghiệp bằng dự án táo bạo: Cấy chip kết nối não người với máy, sẽ hoạt động năm 2020

Tỉ phú công nghệ "điên" - Elon Musk, tiết lộ với báo giới rằng start-up kết nối não với máy của ông sẽ được thử nghiệm trên người vào cuối năm 2020.

Start-up đầy tham vọng của tỉ phú Elon Musk với tên gọi Neuralink sẽ được thử nghiệm trên người vào năm 2020.

Sự ra đời của Neuralink được cho là phù hợp với xu hướng phát triển ngày một mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo hay "máy học".

Tiến trình kết nối này được CNBC mô tả như một tiểu phẫu: Tạo ra một lỗ khoan siêu nhỏ trên bề mặt não, một máy tùy chỉnh sẽ đặt vào não một bộ vi xử lí thông qua các sợi kết nối siêu mỏng. Người được phẫu thuật sau đó có thể được điều khiển con chíp này thông qua kết nối Bluetooth trên điện thoại thông minh. 

Quá trình thực hiện sẽ do robot đảm nhận với độ chính xác rất cao.

getty_855370170_397417

Dự án táo bạo kết nối não với máy tính của Elon Musk sẽ được thử nghiệm trên người vào cuối năm 2020. (Ảnh: INC).

Hiện Neuralink đang đề đơn xin chấp thuận từ Cục Quản  thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ, để bắt đầu thử nghiệm lâm sàng trên người ngay sau năm tới, theo Bloomberg đưa tin.

"Quá trình cài đặt này có thể đơn giản như phẫu thuật mắt bằng tia laser. Cho dù sẽ mất một khoảng thời gian dài để đưa vào thực tiễn, nhưng rồi bạn cũng sẽ thấy điều này xảy ra", Elon Musk khẳng định.

Neuralink đã hoạt động một cách khá bí mật kể từ khi Elon Musk, CEO của Tesla và đồng sáng lập PayPal, đưa ra những ý tưởng trong một bài viết trên blog của Tim Urban vào năm 2017.

"Chúng tôi đang hướng tới mục tiêu mang lại một giá trị nào đó cho xã hội, giúp đỡ các ca chấn thương não nghiêm trọng như đột quỵ, tổn thương do ung thư hay bẩm sinh", Musk nói với Urban.

Tỉ phú này tin rằng công nghệ mà ông phát triển có thể hỗ trợ các nhận thức bị mất như khả năng nói hay thị giác, theo New York Times. "Các ứng dụng cũng hỗ trợ mọi người điều khiển máy tính hoàn toàn bằng hoạt động não bộ, giúp thay thế các chức năng mà người dùng không có", Philip Sabes, cố vấn khoa học cao cấp tại Neuralink chia sẻ.

CEO của Tesla cũng cho biết, mọi người có thể giao tiếp với nhau bằng cách sử dụng công nghệ thông qua một loại "thần giao cách cảm".

Không chỉ dừng lại tại đó, Elon Musk có một tham vọng lớn hơn khi "hi vọng sẽ giúp bảo vệ tương lai của loài người, với tư cách là một nền văn minh gắn với trí tuệ nhân tạo".

Thông tin từ New York Times, Elon Musk đã đầu tư 100 triệu USD vào dự án táo bạo này.

Tag:
chọn
Sắp xây toà nhà cao thứ ba Hà Nội?
Toà nhà Landmark 55 có tổng mức đầu tư 5.934 tỷ đồng, khi hoàn thành sẽ là toà nhà cao tầng thứ ba của Hà Nội, sau Keangnam Landmark và Lotte Center Hà Nội (65 tầng). Chủ đầu tư Taseco Land cho biết dự kiến quý II/2024 xin giấy phép xây dựng, quý III/2024 cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án.