SpaceX, công ty tư nhân của tỉ phú Elon Musk đưa 2 phi hành gia lên vũ trụ từ Mỹ

SpaceX là công ty tư nhân đầu tiên đưa con người vào vũ trụ.

Một tàu vũ trụ SpaceX chở hai phi hành gia NASA đã bay vào vũ trụ vào rạng sáng ngày 31/5, đánh dấu lần đầu tiên con người du hành vào vũ trụ từ đất Mỹ trong gần một thập kỉ qua, kể từ chuyến đi cuối cùng được thực hiện.

Tên lửa đẩy Falcon 9 của SpaceX được phóng lên vào 3:20 chiều giờ ET, từ Trung tâm vũ trụ Kennedy tại Florida. Các phi hành gia gồm Robert Behnken, 49 tuổi và Douglas Hurley, 53 tuổi, sẽ ở trong phi thuyền Dragon của SpaceX khoảng 19 tiếng đồng hồ cho đến khi cập bến Trạm vũ trụ quốc tế.

Tàu vũ trụ dự kiến sẽ đến nơi vào khoảng 10:29 sáng giờ ET ngày 31/5.

Lần đầu tiên sau một thập kỉ, SpaceX đưa các phi hành gia lên vũ trụ từ đất Mỹ - Ảnh 1.

SpaceX đưa các phi hành gia lên vũ trụ từ đất Mỹ. (Ảnh: AP).

Người sáng lập SpaceX - Elon Musk, đã nghẹn ngào: "Tôi thực sự xúc động trong giờ phút này, vì vậy thật khó để nói thành lời", Musk nói trong buổi họp báo sau sự kiện. "Tôi đã làm việc cật lực 18 năm cho mục tiêu này. Không thể tin được là nó đã trở thành sự thật".

Hoa Kỳ đã dừng việc đưa phi hành gia lên vũ trụ kể từ khi chương trình Tàu con thoi kết thúc vào năm 2011. Kể từ đó, NASA đã phải tới Nga để huấn luyện trên tàu vũ trụ Soyuz của nước này. Mỗi phi hành gia Mỹ được huấn luyện tại đây đã tiêu tốn của NASA khoảng 89 triệu USD/khoá.

Sự kiện cũng đánh giấu lần đầu tiên trong lịch sử, một công ty hàng không vũ trụ tư nhân đã đưa con người vào quỹ đạo Trái đất. SpaceX đã dành 15 năm để nghiên cứu, phát triển phi thuyền Dragon.

Tôi thực sự xúc động trong giờ phút này, vì vậy thật khó để nói thành lời

Elon Musk

NASA cho biết họ cần phải tiếp tục sứ mệnh duy trì hoạt động trên Trạm vũ trụ quốc tế, một phòng thí nghiệm khổng lồ ngoài quỹ đạo với các phi hành gia người Mỹ.

Trước khi thực hiện vụ phóng, lãnh đạo hàng đầu cơ quan vũ trụ của Mỹ, Jim Bridenstine, cho biết ông kì vọng sự kiện này sẽ truyền cảm hứng và vực dậy tinh thần của người dân Mỹ trong cuộc khủng hoảng sức khoẻ tồi tệ đang diễn ra.

Sự kiện cũng là một thử nghiệm quan trọng để NASA thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn với khu vực tư nhân.

SpaceX đã phát triển phi thuyền Dragon theo một dự án Phi hành đoàn thương mại do NASA khởi xướng. Lần đầu tiên trong lịch sử, cơ quan vũ trụ Mỹ đã chuyển giao phần lớn thiết kế, quy trình phát triển và thử nghiệm cho một công ty tư nhân.

NASA đã trao cho SpaceX và Boeing một hợp đồng giá cố định để phát triển tàu vũ trụ. Tuy nhiên, Boeing đã sớm thất bại trong một vụ phóng thử nghiệm chưa được thực hiện vào năm ngoái.

Thành công của vụ phóng lần này có thể coi là một chiến thắng to lớn cho những người ở NASA, những người luôn hi vọng rằng những hợp đồng liên kết tương tự với tư nhân sẽ thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu của họ.

Chẳng hạn, Jim Bridenstine kì vọng rằng với việc bắt tay với doanh nghiệp ngoài nhà nước, cơ quan vũ trụ Hoa Kỳ có đưa con người một lần nữa trở lại mặt trăng vào năm 2024.

"Cuối cùng, những gì chúng tôi đang cố gắng đạt được đó là càng có nhiều nhà cung cấp như SpaceX càng tốt. Họ sẽ cạnh tranh nhau về chi phí, sáng tạo và an toàn. Sau đó, NASA có thể trở thành khách hàng, một khách hàng của nhiều khách hàng. 

Và chúng tôi hiểu rằng, điều đó trong dài hạn sẽ giúp chúng tôi tiết kiệm được hàng tấn tiền", vị Giám đốc cơ quan vũ trụ Hoa Kỳ chia sẻ.

chọn
Điều gì đang diễn ra trên thị trường BĐS công nghiệp?
Viện Kinh tế Xây dựng đánh giá Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn nhà đầu tư BĐS công nghiệp ngoại, giá thuê đất bình quân và giá thuê nhà xưởng, kho bãi trong quý I đã tăng 2-3% so với cùng kỳ năm trước. Dự báo quý II, nhu cầu thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN có thể tăng nhẹ.