FLC bổ nhiệm tân Phó Tổng Giám đốc

FLC vừa bổ nhiệm bà Trần Thị Hương giữ chức Phó Tổng Giám đốc công ty. Bà Hương cũng đồng thời là Tổng Giám đốc tại FLCHomes.

 Bà Trần Thị Hương  nhận quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc tại FLC. (Ảnh: FLC).

CTCP Tập đoàn FLC (mã chứng khoán: FLC) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị, bổ nhiệm bà Trần Thị Hương giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty kể từ ngày 22/12. 

Theo giới thiệu của FLC, bà Hương (sinh năm 1983) là Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Đại học Northumbria, Newcastle Upon Tyne, Anh; Cử nhân Kinh doanh Quốc tế, Đại học Ngoại thương, Hà Nội.

Trước khi được bổ nhiệm vị trí trên, bà Hương không giữ chức vụ nào tại FLC. Hiện, bà cũng đồng thời là Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật tại CTCP Đầu tư Kinh doanh phát triển Bất động sản FLCHomes, thành viên cùng nhóm FLC.   

Bà Hương từng là Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng FLC Faros (mã chứng khoán: ROS); Giám đốc Nhân sự CTCP Phát triển và Đầu tư Đô thị Việt Hưng; Trưởng ban Nhân sự Tập đoàn FLC,…

Như vậy, sau khi bà Hương nhậm chức, Ban Điều hành của FLC có 9 thành viên, gồm Tổng Giám đốc Bùi Hải Huyền, các Phó Tổng Giám đốc Đàm Ngọc Bích, Trần Thế Anh, Lê Thị Trúc Quỳnh, Đặng Thị Lưu Vân, Đỗ Việt Hùng, Lê Doãn Linh, Nguyễn Chí Công và Trần Thị Hương.

Trong đó, ông Lê Doãn Linh và ông Nguyễn Chí Công được bổ nhiệm chức Phó Tổng Giám đốc FLC kể từ ngày 5/10.

Khi đó, trong vòng chưa đến ba tháng từ giữa tháng 7 đến đầu tháng 10, ba cựu Phó Tổng Giám đốc FLC là bà Vũ Đặng Hải Yến, ông Lã Quý Hiển và bà Võ Thị Thùy Dương là lần lượt từ nhiệm. 

FLC cho biết, việc bổ nhiệm nhiều lãnh đạo mới diễn ra trong bối cảnh FLC đang củng cố đội ngũ nhân sự cấp cao, hướng tới mục tiêu sắp xếp, cải tổ toàn diện trong giai đoạn mới.

Nói thêm về hoạt động kinh doanh gần đây của FLC, công ty vừa lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) cho dự án Sân golf Hạ Long tại TP Hạ Long, Quảng Ninh

Dự án từng được phê duyệt ĐTM vào năm 2017. Hiện, FLC đã lập mới ĐTM nhằm điều chỉnh phương án xử lý nước mưa chảy tràn và nước dư thừa từ hoạt động tưới cỏ sân golf, theo đó tăng thêm 12 ha đất sân golf và bổ sung các hạng mục phụ trợ.

Dự kiến từ tháng 3/2023, FLC sẽ bắt đầu thi công các hạng mục bổ sung, đưa vào vận hành thương mại từ tháng 9/2023. Tổng mức đầu tư của các hạng mục bổ sung là 181 tỷ đồng.

Tag:
chọn
Địa phương được dự báo là 'thủ phủ công nghiệp' mới ở phía nam vừa hút hơn 1,5 tỷ USD vốn ngoại sau một quý
Quý I/2024, Bà Rịa - Vũng Tàu đã thu hút 13 dự án FDI với tổng vốn đầu thu thu hút hơn 1,56 tỷ USD và 10 dự án trong nước với tổng đầu tư thu hút gần 25.000 tỷ đồng.