Gái bán thân 'vui vẻ' cùng khách được hưởng 50.000 đồng

Các cô gái bán dâm khai, sau mỗi lần chiều khách, bà chủ chỉ đưa cho họ 50.000 đồng.

Ngày 27/8, Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) đang tạm giữ Trần Đăng Phi (22 tuổi, ở xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn) và Nguyễn Thị Tân (54 tuổi) để điều tra về hành vi môi giới và chứa chấp gái mại dâm.

Tối 4 ngày trước, Công an huyện Anh Sơn bất ngờ kiểm tra hành chính một cơ sở massage đóng ở thị trấn Anh Sơn do Nguyễn Ngọc Đồng (57 tuổi) làm chủ.

gai ban than vui ve cung khach duoc huong 50000 dong

Công an đang lấy lời khai hai gái mại dâm ở nhà nghỉ. Ảnh: Công an cung cấp.

Tại đây, cảnh sát bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm. Hai cô gái khai mỗi người bán dâm với giá 200.000 đồng/lượt. Chủ cơ sở thu riêng tiền vé vào phòng là 100.000 đồng/1 lượt.

Mở rộng điều tra, công an bắt giữ Trần Đăng Phi, là người Môi giới mại dâm.

Một ngày sau đó, nhà chức trách tiếp tục kiểm tra nhà nghỉ Tân Vân cũng nằm trên địa bàn thị trấn Anh Sơn bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm tại phòng số 2 và số 3 ở trên tầng 2.

gai ban than vui ve cung khach duoc huong 50000 dong

Nguyễn Thị Tân tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp.

Tại cơ quan điều tra, các gái mại dâm khai đi khách với khoản tiền 200.000/lượt. Số tiền trên chủ nhà nghỉ chỉ đưa cho các cô gái bán thân 50.000 đồng.

Đại úy Trần Văn Yến, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Anh Sơn, cho biết Trần Đăng Phi là thanh niên không có nghề nghiệp ổn định, bố mẹ anh ta bỏ nhau. Còn bà Vân từng có một tiền án về tội Chứa chấp mại dâm vào năm 2015 và bị đi tù một năm.

gai ban than vui ve cung khach duoc huong 50000 dong

Thị trấn Anh Sơn, nơi công an phát hiện sự việc. Ảnh: Google Maps.

chọn
Đất Vũng Tàu: Nhiều người hỏi, ít người chốt
Tháng vừa qua, thị trường Bà Rịa - Vũng Tàu đã đón nhiều nhà đầu tư đi tìm hiểu và khảo sát đất nền, căn hộ. Dù vậy, phần lớn chỉ dừng lại ở mức xem xét, hỏi thăm thông tin và ký gửi sản phẩm sang nhượng, số lượng giao dịch chốt thành công còn khiêm tốn.